Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201811/ky-niem-88-nam-ngay-thanh-lap-mat-tran-dan-toc-thong-nhat-viet-nam-18111930-18112018-vui-ngay-hoi-chung-824079/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201811/ky-niem-88-nam-ngay-thanh-lap-mat-tran-dan-toc-thong-nhat-viet-nam-18111930-18112018-vui-ngay-hoi-chung-824079/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Vui ngày hội chung - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 16/11/2018, 08:58 [GMT+7]
Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018)

Vui ngày hội chung

(Congannghean.vn)-Những ngày này, khắp các ngõ phố, thôn xóm trên mọi miền quê xứ Nghệ đều rộn ràng niềm vui “ngày hội đại đoàn kết”. Đó là cốc chè xanh để gợi lại chuyện xưa nghĩa cũ, là lời thăm hỏi về dự định ngày mai, hay đơn giản chỉ là cái bắt tay của tình làng nghĩa xóm. 18/11 hàng năm, với bà con đã mang ý nghĩa ngày Tết gắn kết yêu thương…

Đồng chí Thái Thanh Quý, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trồng cây đại đoàn kết tại xóm Vệ Nông, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn
Đồng chí Thái Thanh Quý, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trồng cây đại đoàn kết tại xóm Vệ Nông, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn

Mấy ngày qua, ông Nguyễn Văn Đồng trú tại xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu nghỉ ngơi, thơi thả với công việc thường ngày. Không phải là thời tiết không thuận lợi, lý do chính vẫn là do bà con trong xóm tổ chức bữa ăn nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Đây là cơ hội để ông được gặp gỡ hàng xóm, những người “tối lửa tắt đèn” đã hỗ trợ gia đình những lúc ông cùng các thuyền viên lênh đênh ngoài khơi xa. Đồng thời, nhân dịp gặp gỡ, ông Đồng có thể học hỏi kinh nghiệm về việc đánh bắt hải sản xa bờ. “Với ngư dân quanh năm biển khơi như chúng tôi, tình đoàn kết là yếu tố rất quan trọng. Biển rộng lớn vô cùng, không ai nói trước được điều gì. Vì thế, sự giúp đỡ, hỗ trợ giữa các thuyền viên chính là để bà con vững vàng, mạnh dạn hơn trong đánh bắt, khai thác tôm, cá”, ông Đồng cho biết.

Niềm vui của gia đình ông Đồng những ngày này cũng chính là tâm trạng chung của bà con ở khắp các miền quê xứ Nghệ. Điểm mới trong tổ chức các ngày hội ở các địa phương là ngoài tổ chức các hoạt động theo hướng dẫn, nhiều khu dân cư đã kịch hóa, sân khấu hóa chủ đề “Khu dân cư nói không với thực phẩm bẩn” thành các tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc, có ý nghĩa giáo dục cao, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Hầu hết các khu dân cư, tổ liên gia trong khu dân cư đều tổ chức “bữa cơm đại đoàn kết”, trồng cây đại đoàn kết, trao quà đại đoàn kết cho các gia đình, hộ nghèo…

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”. Lời dạy của Người cũng được Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tiếp tục nhấn mạnh trong lần về dự Ngày hội đại đoàn kết tại xóm Thanh Lương, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương: “Muốn đi nhanh, đi một mình. Muốn đi xa phải đi cùng nhau”. Lịch sử dân tộc đã chứng minh, nhờ sự đoàn kết của nhân dân ta, nhiệm vụ nào của dân tộc cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. 88 năm qua, MTTQ các cấp đã thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp quần chúng nhân dân vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các phong trào “Chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế lan tỏa mạnh mẽ… Chính sự chung sức chung lòng của quần chúng nhân dân đã phát huy sức mạnh thực hiện thành công các phong trào này.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng có nhiều tiến bộ. Nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân trong cộng đồng dân cư được nâng lên. Bà con khắp các miền quê đã hưởng ứng tích cực phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp, các quy định về trật tự đô thị, ý thức chấp hành ATGT… Các hoạt động tuyên truyền hướng về biển đảo, bảo vệ chủ quyền quốc gia, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần động viên lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo, biên giới yên tâm công tác.

Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, bà con nhân dân đã tương trợ, giúp đỡ và động viên, thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nghệ An là tỉnh thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt. Trong nỗ lực khắc phục hậu quả của thiên tai, việc hỗ trợ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân là rất quan trọng. Đặc biệt, những năm qua, các cấp, ngành đã tuyên truyền, vận động, kêu gọi các tầng lớp nhân dân chung tay cùng Đảng, Nhà nước làm tốt nhiệm vụ chăm lo người có công, gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, góp phần tô thắm thêm truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, đoàn kết yêu nước. Riêng năm 2017, MTTQ tỉnh đã phối hợp với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tổ chức các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng, vận động “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” hơn 12 tỉ đồng.

Khắp các miền quê xứ Nghệ, các thôn xóm đang thay da đổi thịt từng ngày, những con đường khang trang sạch đẹp nối dài từ nhà ra đồng. Nhân dân đang hăng hái thi đua lao động xây dựng nông thôn mới, những tư duy lạc hậu trong phát triển kinh tế đã được thay đổi bằng những mô hình hiệu quả, góp phân tăng thu nhập gia đình. Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, việc tăng cường đoàn kết trong quần chúng nhân dân cần được đẩy mạnh hơn nữa. Đoàn kết thật sự và rộng rãi nhằm phát huy nguồn lực xây dựng cộng đồng để ngày càng phát triển. Mục tiêu hướng tới là giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, vươn lên làm giàu chính đáng, không có tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật, thực hành dân chủ, đảm bảo cuộc sống mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc. Trong đó, yêu cầu đặt ra là phải đẩy mạnh sản xuất, làm cho đời sống của người dân tốt hơn, giúp dân thoát nghèo; cùng đoàn kết để xây dựng đời sống mới, giữ gìn truyền thống, thực sự biến mỗi khu dân cư, thôn xóm thành miền quê đáng sống, là nơi đi xa luôn muốn trở về gần hơn.

.

Mai Hậu

.