Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201808/tuoi-tre-nghe-an-phat-huy-vai-tro-xung-kich-trong-tham-gia-xay-dung-va-bao-ve-to-quoc-808140/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201808/tuoi-tre-nghe-an-phat-huy-vai-tro-xung-kich-trong-tham-gia-xay-dung-va-bao-ve-to-quoc-808140/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phát huy vai trò xung kích trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 08/08/2018, 09:36 [GMT+7]
Tuổi trẻ Nghệ An

Phát huy vai trò xung kích trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(Congannghean.vn)-Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Nghệ An xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Nghệ An phối hợp với Tỉnh đoàn ký kết Chương trình phối hợp số 09 CTPH/TĐ-BĐBP về “Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2013 - 2017”. Sau 5 năm ký kết, BĐBP tỉnh và Tỉnh đoàn đã thực hiện được nhiều chương trình công tác, phong trào thiết thực vì sự phát triển toàn diện của tuổi trẻ tỉnh nhà. 

Lãnh đạo Tỉnh đoàn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng  ký kết chương trình phối hợp về “Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền  an ninh biên giới quốc gia” giai đoạn 2018 - 2022
Lãnh đạo Tỉnh đoàn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng ký kết chương trình phối hợp về “Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia” giai đoạn 2018 - 2022
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, khẳng định vai trò của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) là vô cùng to lớn và bao trùm trên rất nhiều lĩnh vực. Với khát vọng, ý chí vươn lên và tinh thần đoàn kết, chia sẻ, tương thân tương ái, vì cộng đồng, tuổi trẻ Nghệ An luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, xung kích hoàn thành mọi nhiệm vụ. Trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng với các cấp, ngành, tuổi trẻ Nghệ An tiếp tục khẳng định là lực lượng xung kích, sáng tạo trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  
 
Qua 5 năm triển khai thực hiện, trên cơ sở chương trình phối hợp cấp tỉnh, các đơn vị đã chủ động xây dựng chương trình phối hợp cụ thể phù hợp với thực tiễn địa phương. Các chi đoàn tích cực phối hợp trong công tác đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Giáo dục ĐVTN nhận thức đúng vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc, chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật về nghĩa vụ quân sự…
 
Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” cũng được 2 đơn vị phối hợp đẩy mạnh triển khai trong CBCS, ĐVTN. Qua đó, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn ĐVTN áp dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật vào chăn nuôi trồng trọt, mang lại hiệu quả kinh tế cao, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhân dân khu vực biên giới. Đơn cử như: Thành lập Làng thanh niên lập nghiệp ở bản Phà Lỏm, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương đi vào hoạt động hiệu quả, hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế như: Trồng chanh leo, trồng nghệ…
 
Ngoài ra, các chi đoàn đồn Biên phòng cũng đã phối hợp với các chi đoàn cơ sở ở các xã biên giới, các trường học tổ chức vận động mở 15 lớp xóa mù chữ cho 108 học viên; vận động 1.997 trẻ em trong độ tuổi đến trường, 320 em có ý định bỏ học tiếp tục đến trường. Củng cố, tu sửa 79 phòng học và làm mới 3 căn nhà bán trú dân nuôi trị giá hơn 500 triệu đồng, đảm bảo nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt và học tập cho gần 600 học sinh ở địa bàn khu vực biên giới. Phối hợp tổ chức xây dựng, khánh thành và bàn giao “Ngôi nhà chắp cánh ước mơ” tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn giá trị gần 300 triệu đồng và tặng quà cho các em học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới trị giá hơn 10 triệu đồng… 
 
Dưới sự chỉ đạo của BĐBP tỉnh và Tỉnh đoàn, chi đoàn cơ sở của 2 đơn vị đã phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, vận động 34 đối tượng đi cai nghiện ở các trung tâm cai nghiện cộng đồng, hỗ trợ giáo dục 75 thanh niên chậm tiến. Bên cạnh đó, 2 đơn vị cũng chỉ đạo các chi đoàn đồn Biên phòng và chi đoàn cơ sở các địa phương ven biển huy động 10.080 lượt ĐVTN tổ chức 144 buổi thu gom hơn 300 tấn rác thải, làm sạch 401,5 km bờ biển trong các đợt ra quân hưởng ứng thực hiện Chiến dịch “Hãy làm sạch biển”. Phối hợp triển khai mô hình Câu lạc bộ tuổi trẻ xung kích vì biên cương Tổ quốc, xây dựng 19 Đội Thanh niên xung kích bảo vệ đường biên cột mốc, đảm bảo ANTT thôn bản; tham gian tuần tra bảo vệ rừng, đấu tranh phòng, chống với các loại tội phạm trên tuyến biên giới.
 
Tại Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2013 - 2017 vào cuối tháng 7 vừa qua, Tỉnh đoàn và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thống nhất các nội dung phối hợp và tiến hành ký kết chương trình phối hợp về “Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia” giai đoạn 2018 - 2022. Hy vọng trong giai đoạn tiếp theo, tuổi trẻ 2 đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, cùng phát triển, tạo nên những bước đột phá, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về tuổi Nghệ An trong thời kỳ mới.
.

THU THỦY

.