Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201712/lanh-dao-tp-vinh-giai-dap-y-kien-cu-tri-774125/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201712/lanh-dao-tp-vinh-giai-dap-y-kien-cu-tri-774125/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Lãnh đạo TP Vinh giải đáp ý kiến cử tri - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 29/12/2017, 09:19 [GMT+7]

Lãnh đạo TP Vinh giải đáp ý kiến cử tri

(Congannghean.vn)-Trong 2 ngày 25 và 26/12 đã diễn ra Kỳ họp thứ 5, HĐND TP Vinh khóa XXI. Nhiều ý kiến cử tri đã được lãnh đạo thành phố giải đáp, phân tích cụ thể. Trong đó, đáng chú ý là tình trạng quảng cáo rao vặt, an toàn vệ sinh thực phẩm… 
 
Về vấn đề cử tri phản ánh tình trạng “loạn” quảng cáo rao vặt làm mất mỹ quan thành phố, ông Đậu Vĩnh Thịnh, Phó Chủ tịch UBND TP Vinh thừa nhận, tại TP Vinh cũng như hầu hết các đô thị khác trong cả nước, tình trạng quảng cáo rao vặt trên tường nhà, cột điện, hàng rào nơi công cộng diễn ra rất lộn xộn, làm mất mỹ quan đô thị nhưng “nói loạn quảng cáo thì hơi quá!”.
Nhiều vấn đề được cử tri quan tâm tại Kỳ họp thứ 5, HĐND TP Vinh
Nhiều vấn đề được cử tri quan tâm tại Kỳ họp thứ 5, HĐND TP Vinh
Ông Thịnh lý giải, tình trạng quảng cáo rao vặt ngày càng tinh vi và khó xử lý hơn. Ví dụ như việc treo, dán quảng cáo ở những chỗ cao, khó bóc xóa, hoặc sử dụng sim điện thoại rác, sim điện thoại ngoại tỉnh để quảng cáo. Do đó, dù cắt số điện thoại này thì lại “mọc” thêm số điện thoại khác… ngay sau đó không lâu. Thời gian qua, ngoài việc tuyên truyền, ra quân xử lý thường xuyên, TP Vinh đã xử phạt 17 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 56 triệu đồng. Ông Thịnh cho biết thêm, TP Vinh sẽ giao chỉ tiêu cho các phường, xã trong việc xử lý vi phạm quyết liệt hơn, xây dựng ít nhất một tuyến phố không có quảng cáo rao vặt để nhân rộng, phối hợp với đơn vị viễn thông cắt số điện thoại vi phạm về quảng cáo rao vặt…
 
Cũng tại Kỳ họp này, một số đại biểu chất vấn ông Trần Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Vinh về các nội dung liên quan việc kiểm tra nguồn gốc thực phẩm đến người tiêu dùng, việc xử phạt, hậu kiểm sau khi xử phạt các cơ sở vi phạm về ATVSTP có được chặt chẽ hay không? Các cử tri TP Vinh cũng chưa yên tâm về tình trạng bán đồ ăn vặt tràn lan trước các cổng trường, người dân mua bán thực phẩm ở các ngõ ngách trong thành phố…
 
Theo ông Sơn cho biết, hiện nay, trên địa bàn TP Vinh có hơn 32.000 cơ sở trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm, dịch vụ ăn uống… và 14 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn. Về kiểm dịch thú y tại các lò mổ là 200 con lợn/ngày đêm/lò (đạt tỉ lệ 80%) và 35 con bò/ngàyđêm/lò (đạt 85%). Trong 2 năm 2016 - 2017, Đoàn liên ngành thành phố và các xã, phường đã kiểm tra hơn 1.000 cơ sở, xử phạt 270 cơ sở với số tiền gần 400 triệu đồng.
 
Tuy nhiên, ông Sơn cũng thừa nhận công tác kiểm tra, giám sát sau cấp phép (hậu kiểm) chưa được thường xuyên, yếu kém và mang tính thời vụ; tình trạng kinh doanh thực phẩm tươi sống trên vỉa hè, lòng đường chưa được xử lý triệt để. Theo ông Sơn, một trong những nguyên nhân “bất khả kháng” không chỉ TP Vinh mà cả tỉnh Nghệ An đang gặp vướng mắc trong việc quản lý, kiểm tra nguồn gốc thực phẩm là thiếu phương tiện, máy móc kiểm định thực phẩm an toàn. “Việc kiểm tra thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh chế biến chủ yếu mang tính chất hành chính, căn cứ vào giấy tờ đăng kính kinh doanh của họ và bằng… mắt thường!”, ông Sơn cho biết thêm.
 
Về giải pháp quản lý ATVSTP trong thời gian tới, ông Sơn cho biết, thành phố sẽ tiếp tục tăng cường xử phạt các cơ sở vi phạm ATVSTP, mức phạt sẽ tăng lên 10 lần theo bản cam kết nếu các cơ sở tái phạm; thậm chí cần thiết có thể hình sự hóa mới đủ sức răn đe. Ngoài ra, cộng đồng người tiêu dùng, các cơ sở kinh doanh cũng cần “nói không với thực phẩm bẩn”.
 
Thực tế cho thấy, tình trạng quảng cáo rao vặt trên địa bàn TP Vinh diễn ra từ lâu, nhưng chưa được xử lý triệt để. 1 năm thành phố chỉ xử lý được 17 trường hợp vi phạm là con số rất ít so với thực tế. Riêng về vấn đề ATVSTP, nói là kiểm tra nhưng thực tế là chưa thấm vào đâu so với việc kinh doanh thực phẩm tràn lan hiện nay, theo kiểu thuận mua, vừa bán… Sản phẩm có chất lượng không, đảm bảo an toàn hay không, chỉ có người bán mới biết, thậm chí có khi người bán lấy hàng tràn lan cũng không biết! Ngay chính những sạp bán thịt lợn tự phát trong thành phố nhiều năm nay cũng chưa kiểm tra, xử lý triệt để, nói gì đến nhiều mặt hàng khác.           
.

Đ. Thắng

.