Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201706/tai-xa-khanh-son-huyen-nam-dan-doanh-nghiep-khai-thac-dat-vuot-qua-chi-gioi-cho-phep-740998/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201706/tai-xa-khanh-son-huyen-nam-dan-doanh-nghiep-khai-thac-dat-vuot-qua-chi-gioi-cho-phep-740998/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Doanh nghiệp khai thác đất vượt quá chỉ giới cho phép? - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 03/06/2017, 09:09 [GMT+7]
Tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn

Doanh nghiệp khai thác đất vượt quá chỉ giới cho phép?

(Congannghean.vn)-Theo ông Tô Bá Thắng, Chủ tịch UBND xã Khánh Sơn khẳng định, thời gian gần đây, Công ty CPXD Tân Nam khai thác đất tại rú Bùi thuộc xóm 11, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn đã vượt quá chỉ giới cho phép. UBND xã Khánh Sơn đã mời đại diện Công ty này lên làm việc nhưng đến chiều 29/5, phía Công ty vẫn chưa có ai đến.
 
Thời gian gần đây, phóng viên nhận được phản ánh của người dân xóm 11, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn về việc các công ty xây dựng khai thác đất trái phép, vận chuyển đất không tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường gây bụi bẩn, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân trên địa bàn.
Dàn xe tải của Công ty Tân Hưng ra vào lấy đất liên tục,                                          việc che đậy thùng xe sơ sài khiến đất rơi vãi gây bụi bẩn ô nhiễm môi trường
Dàn xe tải của Công ty Tân Hưng ra vào lấy đất liên tục, việc che đậy thùng xe sơ sài khiến đất rơi vãi gây bụi bẩn ô nhiễm môi trường
Qua tìm hiểu thực tế cho thấy, những phản ánh trên của người dân địa phương là có cơ sở. Sáng 22/5, có mặt tại xóm 11, xã Khánh Sơn, chúng tôi nhận thấy hoạt động khai thác đất tại rú Bùi đang diễn ra rầm rộ, xe tải từng đoàn ra vào “ăn” đất. Cụ thể, tại khu vực Đông Nam rú Bùi, xã Khánh Sơn là nơi cho Công ty TNHH Tân Hưng (trụ sở tại khối Yên Giang, phường Vinh Tân, TP Vinh) đang lấy đất để san lấp mặt bằng của Dự án khôi phục vùng ngập lũ tại huyện Nam Đàn. Tại khu vực Tây Bắc rú Bùi, xã Khánh Sơn là nơi Công ty TNHH Tân Nam (trụ sở tại Khu đô thị mới Đại lộ Lê Nin, xã Nghi Phú, TP Vinh) cũng đang diễn ra hoạt động khai thác đất. Được biết, việc khai thác đất tại rú Bùi của 2 doanh nghiệp nói trên thể hiện tại Công văn số 2518 và Công văn số 2519, ngày 20/4/2016, của UBND tỉnh Nghệ An.
 
Sau khi nhận được phản ánh của phóng viên về việc các doanh nghiệp có dấu hiệu khai thác đất vượt khỏi chỉ giới cho phép và không đảm bảo môi trường, chính quyền xã Khánh Sơn đã cho cán bộ địa chính vào kiểm tra thực địa khu vực 2 doanh nghiệp đang khai thác đất. Qua trao đổi sau đó, ông Tô Bá Thắng, Chủ tịch UBND xã Khánh Sơn khẳng định: Mặc dù đã được UBND tỉnh cho phép lấy đất khu vực rú Bùi, song qua kiểm tra của cán bộ địa chính, Công ty CPXD Tân Nam đã lấy đất vượt quá chỉ giới cho phép. Chúng tôi đã cho đình chỉ khai thác và mời đại diện doanh nghiệp lên làm việc. Tuy nhiên, đến chiều 29/5, vẫn chưa thấy người của Công ty Tân Nam đến UBND xã làm việc như đã hẹn.
 
Về phía Công ty Tân Hưng, doanh nghiệp này khai thác đất ở phía Nam rú Bùi, song nhiều xe vào lấy đất nhưng không che đậy cẩn thận, dẫn đến đất rơi vãi xuống mặt đường gây bụi bẩn, khiến người dân bức xúc. Tại thời điểm phóng viên có mặt, một người phụ nữ đang giám sát hoạt động khai thác đất của Công ty Tân Hưng cho biết, đơn vị này vẫn tưới nước thường xuyên để chống bụi. Tuy nhiên, khi chúng tôi ở đó thì mặt đường không hề có dấu hiệu tưới nước, xe tải vẫn ra vào lấy đất liên tục.
.

Đức Thắng

.