Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201603/do-do-hut-hoi-cua-kinh-te-the-gioi-664409/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201603/do-do-hut-hoi-cua-kinh-te-the-gioi-664409/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đo độ 'hụt hơi' của kinh tế thế giới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 01/03/2016, 08:20 [GMT+7]

Đo độ 'hụt hơi' của kinh tế thế giới

Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Triển vọng tăng trưởng kinh tế suy giảm. Tình hình tài chính, tiền tệ quốc tế và giá dầu biến động khó lường.

Nhiều tổ chức quốc tế dự báo triển vọng suy giảm tăng trưởng kinh tế thế giới, trong đó Liên Hợp Quốc dự báo năm 2016 chỉ tăng 2,9% (giảm 0,2% so với dự báo trước đó), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo tăng 3,4% (giảm 0,2%), Bộ phận dự báo, phân tích và tư vấn rủi ro (EIU) trực thuộc Tập đoàn The Economist (Anh) dự báo tăng 2,3% (giảm 0,3%), Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) dự báo tăng 3% (giảm 0,3%).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Báo cáo của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đưa ra hôm 18/2 dự báo thương mại toàn cầu năm 2016 chỉ tăng 2,8% (dự báo tháng 10/2015 là 3,9%). Các dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mới có thể giảm do triển vọng kinh tế thế giới kém thuận lợi, thị trường tài chính toàn cầu biến động, sức mua và sức sản xuất toàn cầu chưa phục hồi, căng thẳng địa chính trị leo thang…

Giá dầu tiếp tục ở mức thấp (khoảng trên 30 USD/thùng) do nguồn cung tăng nhanh từ các nước xuất khẩu dầu mỏ ngoài Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Nhiều tổ chức quốc tế nhận định, giá dầu không thể hồi phục trong ngắn hạn. Nếu OPEC không tăng sản lượng, thị trường dầu có thể đạt cân bằng vào cuối năm 2016, giá sẽ dao động khoảng 40-50 USD/thùng.

Nền kinh tế Mỹ dần hồi phục nhưng chưa vững chắc. Quý IV/2015, GDP chỉ tăng 1,8%, thấp hơn quý trước đó. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 2 giảm còn 51 điểm so với mức 52,8 điểm trong tháng trước nhưng vẫn đang duy trì được mức ngưỡng trên 50 điểm. Tỉ lệ thất nghiệp trong tháng đầu năm 2016 đã giảm xuống còn 4,9%, lạm phát tăng 1,4%. Đây có thể là tín hiệu hỗ trợ cho việc tăng lãi suất trong thời gian tới. Thâm hụt ngân sách 4 tháng đầu năm tài khóa 2016 đạt 165 tỉ USD, giảm 29 tỉ USD so với cùng kỳ năm 2015. Nguyên nhân do thuế thu nhập cá nhân và một số khoản thu khác khả quan giúp tổng thu ngân sách tăng 3% so với cùng kỳ trong khi chi ngân sách ổn định.

Tại châu Âu, tỉ lệ thất nghiệp giảm còn 10,4% trong tháng 12, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2011. Lạm phát trong tháng 1/2016 tăng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái và gấp đôi tháng trước đó. Tỉ lệ lạm phát lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng tăng 1% so với mức 0,9% của tháng trước. Châu Âu cũng đang tăng ngân sách quốc phòng sau nhiều năm cắt giảm để đảm bảo an ninh trong nước cũng như đối phó với những bất ổn từ Trung Đông và Ukraine. Dự kiến, thâm hụt  ngân sách năm 2016 của châu Âu khoảng 2% GDP, nợ công 90,1% GDP.

Tăng trưởng kinh tế Nhật Bản giảm 0,4% trong quý IV/2015 do chi tiêu tiêu dùng và xuất khẩu giảm mạnh. Trong quý IV/2015, tiêu dùng tư nhân vốn chiếm tới 60% GDP đã giảm 0,8%- mức giảm sâu hơn so với mức dự đoán 0,6% và giảm mạnh so với mức tăng 0,4% của quý trước đó; kim ngạch xuất khẩu giảm 0,9% sau khi tăng 2,6% trong quý trước.

Nền kinh tế Trung Quốc gây nhiều quan ngại khi tăng trưởng kinh tế quý IV/2015 chỉ đạt 6,8%. Mặc dù chỉ số CPI trong tháng 1/2016 tăng 1,8% (mức cao nhất trong 5 tháng qua) nhưng chỉ số sản xuất lại giảm 5,3%, là tháng giảm thứ 47 liên tiếp do giá dầu lao dốc và nhu cầu còn chưa hồi phục. Chỉ số PMI tháng 1 ở mức 48,4 điểm mặc dù cao hơn mức 48,2 điểm của tháng trước đó nhưng vẫn đang ở dưới mức ngưỡng 50 điểm cho thấy sự khó khăn vẫn còn hiện hữu với nền kinh tế nước này. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế đang chậm lại cùng việc thực hiện chính sách giảm thuế, tăng đầu tư công, chi tiêu quốc phòng, dự kiến thâm hụt ngân sách năm 2016 của Trung Quốc là 3% GDP, cao hơn so với mức 2,3% GDP của năm 2015.

.

Nguồn: Chinhphu.vn

.