Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201210/23313-du-an-hon-20-ty-dong-thanh-noi-chan-vit-394918/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201210/23313-du-an-hon-20-ty-dong-thanh-noi-chan-vit-394918/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Dự án hơn 20 tỷ đồng thành nơi... chăn vịt - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 05/10/2012, 08:00 [GMT+7]
23313

Dự án hơn 20 tỷ đồng thành nơi... chăn vịt

Công trình được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt ngày 20/12/2007, địa điểm xây dựng tại chợ Rộ, xã Võ Liệt. Tháng 8/2008, Công ty CP Thương mại Đầu tư miền Bắc có trụ sở tại số 6, ngõ 3 Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội, chính thức khởi công dự án TTTM đầu tư GATE MART (khu chợ Rộ), với tổng vốn đầu tư 21,9 tỷ đồng, được chia làm 2 giai đoạn.
 
Giai đoạn I triển khai xây dựng từ quý III/2008, hoàn thành cuối năm 2009 với kinh phí đầu tư là 11,7 tỷ đồng để đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng các công trình chính của TTTM. Giai đoạn hai từ ngày 1/1/2010 cho đến năm 2012 thì hoàn thành với tổng số vốn là 10,2 tỷ đồng để xây dựng các công trình phụ và hoàn thiện một số hạng mục còn lại.
 
Toàn bộ dự án được quy hoạch trên diện tích đất hơn 30.000m2, tương đương hơn 3 hecta đất hai vụ lúa với 10 công trình chính được xây dựng gồm: đình chợ lớn, đình chợ nhỏ, ki-ốt dịch vụ, nhà vệ sinh, khu giải khát, trạm điện, trạm nước, nhà bảo vệ, hệ thống sân nền và bờ bao quanh Trung tâm Thương mại.
 
Nhưng cho đến nay vẫn chưa xong giai đoạn I, mới xây dựng được các hạng mục như: đình chợ lớn, đình chợ nhỏ và các ki-ốt dịch vụ. Còn các hạng mục như nhà vệ sinh, trạm điện, trạm nước, mặt bằng sân nền, bờ bao quanh, các ki ốt vẫn chưa có cửa, hầu hết các ki ốt giờ đều trở thành kho chứa nông sản, rơm rạ và nơi chăn thả trâu bò lý tưởng cho người dân.
 
Thậm chí người dân còn tận dụng khoảng không gian lý tưởng này thành nơi nuôi vịt. Như vậy trải qua một thời gian dài TTTM chợ Rộ vẫn chưa có chuyển biến tích cực gì để đi vào hoạt động.
 
Các ki-ốt trong TTTM chợ Rộ trở thành kho chứa nông sản, rơm cho người dân

Theo như Công ty Thương mại Đầu tư miền Bắc, chủ đầu tư dự án TTTM chợ Rộ, từ đầu năm 2012 phía công ty cũng đã tiến hành xây dựng thêm các hạng mục khác để hoàn thành giai đoạn I. Hiện tại công ty cũng muốn đưa vào hoạt động nhưng do công ty không kêu gọi nhân dân chuyển chợ Rộ cũ lên chợ mới, về vấn đề này công ty cho rằng chính quyền cần vận động tuyên truyền bà con vào TTTM thì mới có kết quả, chứ công ty làm không được.
 
Còn đối với chính quyền xã Võ Liệt thì lại cho rằng, bên công ty cần phải có chính sách thu hút tư thương vào trung tâm hoạt động. Mặc dù xã đã tiến hành nhiều đợt họp các hộ tiểu thương buôn bán ngoài chợ làm công tác tư tưởng nhưng vẫn không được.
 
Huyện cũng đã về kiểm tra thực trạng TTTM chợ Rộ, thực tế cho thấy các hạng mục nhà đầu tư xây dựng so với bản vẽ thiết kế vẫn chưa đảm bảo chất lượng như ngoài sân chưa được lát xi măng, các gian hàng không phù hợp, đường vào khu Thương mại cũng chưa được xây dựng, hệ thống thu gom rác thải và xử lý rác thải còn chưa có. Vậy mà cách đây gần 2 năm thì nhà đầu tư đã vội vàng cho cắt băng khánh thành một công trình xây dựng đang còn ngổn ngang như vậy.
 
Sau lễ cắt băng khai trương, trung tâm này lập tức rơi vào tình trạng hoang vắng. Không hề có tiểu thương nào làm hợp đồng đăng ký thuê ốt để buôn bán. Khu vực chợ Rộ cũ (cách TTTM chợ Rộ khoảng 1 km) vẫn hoạt động bình thường, thu hút toàn bộ người mua kẻ bán.
 
Trong khi đó nhà đầu tư lại để mặc cho cỏ dại, rác thải vây quanh Trung tâm Thương mại. Chính quyền xã cũng đã nhiều lần làm việc với nhà đầu tư đề nghị công trình sớm hoàn thiện. Xã đang cố gắng vận động đưa các hộ tiểu thương vào chợ trước để chủ đầu tư hoàn thành nốt giai đoạn 2 của dự án. Tuy nhiên, việc trung tâm này đi vào hoạt động là một điều không dễ chút nào? Hiện nay, giữa chính quyền và Công ty chưa đưa ra được phương án thống nhất nhằm thu hút và vận động tiểu thương vào hoạt động.

Việc xây dựng TTTM mang tính hiện đại là cần thiết. Trên thực tế nhu cầu kinh doanh ở chợ Rộ vẫn còn đang lớn, nhưng nghịch lý là đầu tư xây dựng TTTM chợ Rộ tốn tiền tỷ đến nay vẫn “án binh bất động”. Điều này cho thấy công tác quy hoạch, xây dựng chợ Rộ chưa hợp lý, đúng nhu cầu của cả người mua và người bán. Và TTTM này khi nào mới được hoàn thành và đi vào sử dụng để không lãng phí tiền tỷ?

Trường Khuyên
.