Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201201/18022-dau-tu-xay-dung-giao-thong-de-phat-trien-kinh-te-399187/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201201/18022-dau-tu-xay-dung-giao-thong-de-phat-trien-kinh-te-399187/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đầu tư xây dựng giao thông để phát triển kinh tế - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 30/01/2012, 09:03 [GMT+7]
18022

Đầu tư xây dựng giao thông để phát triển kinh tế

Trong 5 năm qua, để phát triển kinh tế - xã hội, huyện Con Cuông tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật. Trong đó điện, đường, trường, trạm và các công trình phục vụ đời sống dân sinh, kinh tế được ưu tiên hàng đầu.
 
Một năm hai đợt huyện Con Cuông mở chiến dịch giao thông: Chiến dịch giao thông đầu năm và chiến dịch giao thông thuỷ lợi nhân ngày 16/10 (Ngày toàn dân ra quân làm giao thông - thuỷ lợi). Chỉ tính từ năm 2009 - 2011, Con Cuông đã có 19 công trình giao thông nông thôn tổng giá trị là 40.745 triệu đồng.
 
Trong đó, huy động nội lực nhân dân đóng góp 8.572 triệu đồng, chiếm 21,038% tổng giá trị công trình, ngoài ra chưa kể hàng trăm ngàn ngày công lao động làm đường liên thôn, bản, làm giao thông nội vùng và làm thuỷ lợi.
 
Những con đường mang đậm dấu ấn việc huy động sức dân, khẳng định nội lực của huyện nghèo vùng cao biên giới như: Đường từ Bồng Khê đi xã Môn Sơn dài gần 20km; đường từ thị trấn Con Cuông đi Khu du lịch Thác Kèm dài hơn 20km; đường từ thôn Liên Tân đi Lam Trà (Bồng Khê) nối với khối 7 thị trấn đã được nhựa hoá; đường từ Khe Rạn (xã Bồng Khê) đi Lam Khê (xã Chi Khê) dài gần 10km; đường từ xã Mậu Đức đi Thạch Ngàn dài gần 15km…
 
Hiện nay, trọng tâm của việc phát triển giao thông miền núi Con Cuông chính là xây dựng các tuyến đường liên thôn, liên xã, từ trung tâm các xã đi các thôn, bản ở xa và xây dựng các tuyến đường giao thông đô thị. Huyện đã hoàn thành một số tuyến đường như: Đường giao thông liên bản Thanh Bình - Tổng Xan (xã Thạch Ngàn) với chiều dài 1km, vốn đầu tư gần 1 tỷ đồng; đường trung tâm xã Yên Khê nối đường thị trấn đi Thác Kèm, tổng mức đầu tư 3.850 triệu đồng, vay vốn ưu đãi từ ngân sách 2 tỷ và hoàn thành việc cắm mốc chỉ giới giao thông.
 
Bộ đội giúp dân làm đường giao thông
 
Có một số tuyến đường đang xây dựng như: Đường giao thông từ trung tâm xã Thạch Ngàn đến khu tái định cư số 3 (Pá Hạ) dài 18km với tổng mức đầu tư đã duyệt là 38.181 triệu đồng, đã hoàn thành 12km; đường Bồng Khê đi Bình Chuẩn có chiều dài 28km với tổng mức đầu tư 128.836 triệu đồng đã xây dựng được 7km, đường giao thông từ trung tâm xã Môn Sơn đi bản Cò Phạt, xã Môn Sơn dài 20km với tổng mức đầu tư đã duyệt là 241 tỷ đồng, đến nay đã hoàn thành 10km; đường giao thông bản Châu Sơn, xã Châu Khê dài 2km, đã hoàn thành 1 km.
 
4 tuyến đường đang bắt đầu khởi công và giải phóng mặt bằng nằm trong công tác xây dựng đô thị đợt đầu của huyện là: đường đô thị Con Cuông từ QL7A vào khu công nghiệp nhỏ, đường giao thông từ QL7A vào bệnh viện vùng Tây Nam Nghệ An, đường đô thị Con Cuông từ QL7A vào khu công nghiệp nhỏ, đường từ QL7A vào sân vận động. 4 công trình này có tổng mức đầu tư là 203,7 tỷ, đã bố trí 31,8 tỷ, còn thiếu 171,7 tỷ…
 
Trước đây, để qua lại giữa hai bờ sông Lam người dân chỉ có cách đi bằng đò ngang hay thuyền độc mộc... để mỗi khi mùa mưa lũ về, người dân lại phải đối mặt với nguy cơ tai nạn đường thủy. Hiện nay, ngoài cầu treo Thanh Nam (xã Bồng Khê), Con Cuông đã xây dựng thêm một số cầu treo nhỏ khác như: cầu Chôm Lôm (Lạng Khê), cầu Khe Rạn (Bồng Khê), cầu Lam Khê (Chi Khê), cầu treo Cam Lâm và đang xây dựng cầu treo qua Bãi Ổi (Chi Khê)…
 
Một số tuyến đường giao thông liên xã, nội vùng chủ yếu được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách hạn hẹp và sự đóng góp của người dân, qua nhiều năm sử dụng không có kinh phí duy tu, bảo dưỡng nên đã xuống cấp, đi lại rất khó khăn trong mùa mưa lũ.
 
Trong thời gian tới, khi triển khai dự án nâng cấp cải tạo một số tuyến đường ở miền núi, rất cần nâng cao hệ thống cầu, tràn và một số điểm thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở để các phương tiện có thể triển khai, ứng cứu trong mùa mưa lũ… rất cần sự quan tâm đầu tư của Nhà nước để hệ thống giao thông Con Cuông đảm bảo cho sự phát triển kinh tế, khai thác tiềm năng, xây dựng Con Cuông sớm trở thành trung tâm kinh tế - văn hoá của vùng Tây Nam Nghệ An.

Phùng Văn Mùi
.