Thứ Ba, 02/02/2021, 18:04 [GMT+7]

Mang tết ấm đến với người khó khăn

(Congannghean.vn)-Chiều ngày 2/2,  Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Hưng Bình, TP Vinh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Tết ấm mọi nhà - Tân Sửu 2021”.

Tại lễ trao quà Tại lễ trao quà
Tại lễ trao quà

Hưng Bình, một phường trung tâm của thành phố Vinh. Những năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân, cùng với sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội luôn được quan tâm chú trọng. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn phường vẫn còn 2 hộ nghèo, 14 hộ cận nghèo, nhiều trường hợp già cả, neo đơn không nơi nương tựa, có 676 đối tượng chính sách, người có công và thân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng...

Đồng chí Phan Thanh Sơn, Chủ tịch UBND phường Hưng Bình phát biểu khai mạc chương trình.
Đồng chí Phan Thanh Sơn, Chủ tịch UBND phường Hưng Bình phát biểu khai mạc chương trình.

Thực hiện thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh Ủy Nghệ An về ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thời gian qua, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Hưng Bình  đã đứng ra kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ vật chất, tinh thần, chia sẻ với những hoàn cảnh nói trên. Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Phan Thanh Sơn, Chủ tịch UBND phường Hưng Bình nhấn mạnh, chương trình “Tết ấm mọi nhà - Tân Sửu 2021” sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ, tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài phường, để hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự cảm thông, chia sẻ, từ đó vươn lên thoát nghèo, vượt khó, để cùng phấn đấu xây dựng quê hương Hưng Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Trung tá Hồ Việt Dũng, Phó Tổng biên tập Báo Công an Nghệ An chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường
Đồng chí Trung tá Hồ Việt Dũng, Phó Tổng biên tập Báo Công an Nghệ An chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường

Tại chương trình, cấp ủy, chính quyền phường Hưng Bình cùng với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã trao tận tay gần 100 suất quà, mỗi suất có giá trị tiền mặt 1 triệu đồng, cùng với một số nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, những người khuyết tật, trẻ em mồ côi trên địa bàn phường để đón một cái Tết đầm ấm, an vui.

Nhằm chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, để người dân có một cái Tết ấm no, tại chương trình, Báo Công an Nghệ An do đồng chí Trung tá Hồ Việt Dũng, Phó Tổng biên tập làm Trưởng đoàn cũng đã trao 10 suất quà, trị giá 5 triệu đồng cho người dân trên địa bàn phường.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, thực hiện chương trình “Tết vì người nghèo”, Báo Công an Nghệ An đã trao 35,5 triệu đồng tiền mặt đến các thân nhân, CBCS bị bệnh hiểm nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, mồ côi trên địa bàn tỉnh. Những phần già tuy giá trị vật chất không lớn nhưng đây là tấm lòng của lực lượng Công an Nghệ An nói chung, những người làm báo nói riêng dành tặng, để CBCS cũng như bà con nhân dân  có một cái Tết sum vầy, đầm ấm.

Đại diện cấp ủy, chính quyền phường Hưng Bình cùng với đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách
Đại diện cấp ủy, chính quyền phường Hưng Bình cùng với đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách


                                                                                           

.

Phan Tuyết