Chủ Nhật, 23/08/2020, 10:19 [GMT+7]

Bệnh nhân COVID-19 tử vong thứ 26 tại Việt Nam là cụ ông 93 tuổi

Tối 22/8, Việt Nam ghi nhận bệnh nhân COVID-19 thứ 26 tử vong. Đó là cụ ông 93 tuổi (BN666), ở quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng mắc nhiều bệnh lý nền.
 
Thông tin từ Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19, bệnh nhân tử vong là BN666, SN 1927, trú tại quận Thanh Khê , TP Đà Nẵng.
 
Bệnh nhân có tiền sử suy tim, rung nhĩ, tăng huyết áp, suy thận mạn, sa sút trí tuệ. 
 
Cụ ông nhập viện ngày 23/7, điều trị tại Khoa Lão, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 4/8, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Cụ ông được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang.
 
Do tuổi cao, mắc nhiều bệnh lý nền, bệnh nhân bị viêm phổi, diễn biến nặng nhanh. 
Các bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang (Ảnh: Tuấn Dũng)
Các bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang (Ảnh: Tuấn Dũng)
Ngày 21/8, bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, phải đặt ống thở, dùng vận mạch, thuốc trợ tim.
 
Ngày 22/8, dù được hồi sức tích cực nhưng tình trạng suy đa tạng không cải thiện, nguy kịch và tử vong lúc 17h20 cùng ngày tại Bệnh viện Dã chiến Hoà Vang, TP Đà Nẵng.
 
Cụ ông tử vong do sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, biến chứng của hoại tử cẳng chân phải do tắc mạch trên bệnh nhân viêm phổi do COVID-19 có tiền sử tăng huyết áp, suy tim, rung nhĩ, suy thận mạn, sa sút trí tuệ.
 
Đây là bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 26 tử vong tại Việt Nam.
.

Nguồn: CAND

.