Chủ Nhật, 24/05/2020, 08:52 [GMT+7]

Thiếu tá Cao Thế Toàn: Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh với tội phạm ma túy

(Congannghean.vn)-Đấu tranh với tội phạm ma túy luôn là một cuộc chiến hết sức cam go, khốc liệt và hiểm nguy. Tuy nhiên, bằng tâm huyết với nghề và sự mưu trí, dũng cảm, Thiếu tá Cao Thế Toàn, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an TX Thái Hòa đã cùng đồng đội liên tiếp lập công xuất sắc, góp phần vào thành tích chung của đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Thiếu tá Cao Thế Toàn tại Hội nghị biểu dương gương người tốt, việc tốt giai đoạn 2015 - 2020
Thiếu tá Cao Thế Toàn tại Hội nghị biểu dương gương người tốt, việc tốt giai đoạn 2015 - 2020
Sau khi tốt nghiệp Đại học Cảnh sát chuyên ngành Điều tra trinh sát, Thiếu tá Cao Thế Toàn được phân công công tác tại nhiều đơn vị khác nhau như Trại giam số 3, Công an phường Quang Tiến. Đến năm 2012, anh được điều động về Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an TX Thái Hòa. Trên cương vị là một trinh sát viên, anh xác định cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy đối mặt với nhiều khó khăn, gian khổ và đòi hỏi người cán bộ phải có sự nhiệt huyết, yêu nghề, lòng can đảm, mưu trí, dũng cảm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ý thức rõ điều đó, trong quá trình công tác, Thiếu tá Toàn luôn xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng. Bản thân luôn giữ gìn đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nghiêm túc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái, không nao núng, chùn bước trước các vụ án khó hay đối tượng nguy hiểm. 
 
Quá trình thực hiện nhiệm vụ, bằng sự nhanh nhạy và tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm đến cùng, có những chuyên án anh cùng đồng đội phải lăn lộn cả tháng trời trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn, tiến hành thu thập mọi thông tin, chứng cứ tài liệu liên quan đến phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng để có phương án đấu tranh, bắt giữ hiệu quả. Với vai trò chỉ huy Đội, anh đã làm tốt công tác phân loại và xử lý tin báo đạt kết quả cao; công tác điều tra đảm bảo khách quan, đúng pháp luật, không để xảy ra sai sót. Đặc biệt, Thiếu tá Toàn đã tham gia điều tra, khám phá nhiều vụ án, chuyên án lớn và bắt giữ các đối tượng liên quan. Riêng trong năm 2019, anh đã trực tiếp cùng Tổ ma túy bắt, khởi tố 28 vụ, 32 bị can; xác lập và triệt xóa 5 chuyên án gây được tiếng vang. Điển hình, ngày 27/3/2019, tại khu vực xóm 20, xã Nghĩa Thuận, TX Thái Hòa, Công an thị xã phá thành công chuyên án, bắt quả tang đối tượng Lê Tiến Tịnh trú tại khối 5, phường Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 2 kg ma túy dạng đá và nhiều tang vật liên quan. Tiếp đó, ngày 16/4, đơn vị phá chuyên án, bắt Lữ Văn Hồi (SN 1990) trú tại bản Tóng 1 và Lô Thị Nhung (SN 1983) trú tại bản Piêng Điếm, cùng xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu cũng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 2 kg ma túy đá và 5.000 viên hồng phiến…
 
Không chỉ mưu trí, dũng cảm đấu tranh với tội phạm ma túy, Thiếu tá Cao Thế Toàn còn trực tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, anh đã hỗ trợ CBCS trong Đội hoàn thành công tác nghiệp vụ cơ bản và nhiệt tình tham gia hưởng ứng các phong trào đoàn thể… Trung tá Trần Ngọc Tuấn, Trưởng Công an TX Thái Hòa cho biết: “Thiếu tá Cao Thế Toàn là một trong những trinh sát ma túy tinh nhuệ của đơn vị. Lãnh đạo luôn ghi nhận ở đồng chí tinh thần ham học hỏi, tận tụy, sáng tạo và nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cuộc chiến với tội phạm ma túy xác định sẽ còn đối mặt với nhiều hiểm nguy, thách thức. Tuy nhiên, bằng sự tâm huyết với nghề, tin tưởng rằng, đồng chí sẽ luôn đoàn kết, cộng sự cùng tập thể Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy lập thêm nhiều thành tích xuất sắc, vì sự bình yên trên địa bàn thị xã”.
 
Với sự nỗ lực không biết mệt mỏi trong quá trình công tác, tháng 3/2020, Thiếu tá Toàn được lãnh đạo Công an TX Thái Hòa bổ nhiệm chức vụ Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy. Đặc biệt, trong 3 năm liên tiếp (2017, 2018, 2019), anh đều đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; năm 2019 được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì ANTQ” và liên tục các năm nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh, Thị ủy, UBND TX Thái Hòa. Anh cũng là cá nhân điển hình được khen thưởng tại Hội nghị biểu dương gương người tốt, việc tốt giai đoạn 2015 - 2020 của Cụm thi đua số 7 được tổ chức vào tháng 3 vừa qua. 
.

Ngọc Anh

.