Thứ Tư, 18/03/2020, 14:54 [GMT+7]

Quy định đeo khẩu trang nơi công cộng: Người chấp hành, người thờ ơ!

(Congannghean.vn)-Đã 02 ngày trôi qua kể từ khi quy định toàn dân phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi có tập trung đông người theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc chống dịch Covid-19 có hiệu lực. Tuy nhiên trên thực tế, việc thực hiện nghiêm quy định này tại các địa điểm công cộng như siêu thị, chợ, bến xe, sân bay là không giống nhau. Có người chấp hành, cũng có người thờ ơ. 

Theo ghi nhận của PV Báo Công an Nghệ An vào sáng ngày 18/3, tại siêu thị Big C Vinh, việc đeo khẩu trang được thực hiện khá nghiêm túc.
Theo ghi nhận của PV Báo Công an Nghệ An vào sáng ngày 18/3, tại siêu thị Big C Vinh, việc đeo khẩu trang được thực hiện khá nghiêm túc.
Từ người tiêu dùng.
Từ người tiêu dùng.
Cho đến nhân viên bán hàng
Cho đến nhân viên bán hàng
 ....đến bảo vệ.
....đến bảo vệ.
Ngay lối vào cổng siêu thị Big C Vinh đã có bảng dựng với nội dung “Từ ngày 16 tháng 3, quý khách vui lòng đeo khẩu trang trong thời gian mua sắm tại trung tâm thương mại và siêu thị Big C” bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.
Ngay lối vào cổng siêu thị Big C Vinh đã có bảng dựng với nội dung “Từ ngày 16 tháng 3, quý khách vui lòng đeo khẩu trang trong thời gian mua sắm tại trung tâm thương mại và siêu thị Big C” bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.
Hầu hết khách hàng đều ý thức trong việc đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn.
Hầu hết khách hàng đều ý thức trong việc đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn.

Bến xe cũng là một trong những địa điểm công cộng tập trung đông người mỗi ngày. Thời điểm này, tỉ lệ người không đeo khẩu trang tại bến xe rất ít, chỉ lác đác vài người. Hầu hết hành khách đều đeo khẩu trang để phòng ngừa bệnh dịch.
Bến xe cũng là một trong những địa điểm công cộng tập trung đông người mỗi ngày. Thời điểm này, tỉ lệ người không đeo khẩu trang tại bến xe rất ít, chỉ lác đác vài người. Hầu hết hành khách đều đeo khẩu trang để phòng ngừa bệnh dịch.

Bên cạnh đó bến xe Bắc Vinh cũng tiến hành đo thân nhiệt cho từng hành khách.
Bên cạnh đó bến xe Bắc Vinh cũng tiến hành đo thân nhiệt cho từng hành khách.
Một hành khách nước ngoài đeo khẩu trang trong khi làm thủ tục tại Sân bay quốc tế Vinh.
Một hành khách nước ngoài đeo khẩu trang trong khi làm thủ tục tại Sân bay quốc tế Vinh.
Vì đang trong mùa dịch nên hầu hết các hành khách đều hạn chế nói chuyện, trao đổi.
Vì đang trong mùa dịch nên hầu hết các hành khách đều hạn chế nói chuyện, trao đổi.

Tại Chợ Vinh, nhiều tiểu thương và người tiêu dùng dường như chưa biết về quy định mới của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 để bảo vệ chính bản thân mình khi có khá nhiều người chưa tuân thủ quy định đeo khẩu trang phòng tránh dịch.
Tại Chợ Vinh, nhiều tiểu thương và người tiêu dùng dường như chưa biết về quy định mới của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 để bảo vệ chính bản thân mình khi có khá nhiều người chưa tuân thủ quy định đeo khẩu trang phòng tránh dịch.

Đa số người dân không đeo khẩu trang đều lý giải, do vội vàng hoặc không biết quy định từ ngày 16/3 là thực hiện bắt buộc đeo khẩu trang trong toàn dân..
Đa số người dân không đeo khẩu trang đều lý giải, do vội vàng hoặc không biết quy định từ ngày 16/3 là thực hiện bắt buộc đeo khẩu trang trong toàn dân..

 

.

Văn Hậu – Đình Hưng

.