Chủ Nhật, 22/12/2019, 00:09 [GMT+7]

Phòng Hậu cần Công an Nghệ An: Bàn giao 2 ngôi nhà tình nghĩa

(Congannghean.vn)-Hưởng ứng ‘Tết vì người nghèo’ năm 2020 do Công an tỉnh phát động, Phòng Hậu cần đã kêu gọi, vận động CBCS và các tổ chức, doanh nghiệp quyên góp được 100 triệu đồng để hỗ trợ xây 2 căn nhà tình nghĩa cho 2 gia đình người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Sau 2 tháng thi công, ngày 21/12/2019, lãnh đạo, CBCS Phòng Hậu cần đã tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho 2 gia đình.

Thượng tá Lê Thị Thanh Huyền, Phó trưởng phòng Hậu cần Công an tỉnh phát biểu tại lễ bàn giao.
Thượng tá Lê Thị Thanh Huyền, Phó trưởng phòng Hậu cần Công an tỉnh phát biểu tại lễ bàn giao.

Đó là gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh, xóm Nước Xanh, xã Giai Xuân, Tân Kỳ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố mẹ mất sớm, chị bị khuyết tật nên ảnh hưởng nhiều đến lao động sản xuất. Hiện chị có một con gái 8 tuổi. Được Phòng Hậu cần Công an tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, cùng với sự hỗ trợ của anh em, bà con lối xóm, chị đã xây được căn nhà hơn 50 m2 với chi phí hơn 70 triệu đồng.

Phòng Hậu cần Công an tỉnh bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh ở xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ.
Phòng Hậu cần Công an tỉnh bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh ở xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ.

Còn gia đình chị Nguyễn Thị Mơ ở bản Cà, xã Châu Quang, Quỳ Hợp cũng thuộc diện hộ nghèo của xã. Hai vợ chồng không có việc làm ổn định, cũng không có đất để sản xuất nông nghiệp. Anh chị phải làm thuê đủ nghề để nuôi 2 con ăn học. Căn nhà mới của chị Mơ có diện tích gần 50 m2, được thiết kế cao ráo, khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Tổng giá trị của căn nhà gần 100 triệu đồng, trong đó Phòng Hậu cần hỗ trợ 50 triệu đồng.

Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chị Nguyễn Thị Mơ ở xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp.
Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chị Nguyễn Thị Mơ ở xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp.

Khó có thể tả được niềm vui của 2 gia đình khi được sống trong ngôi nhà mới khang trang, sạch sẽ và vững chãi. Từ nay, họ không phải nơm nớp lo sợ mỗi mùa lốc xoáy hay mưa đá. Sự vất vả khó khăn cũng vơi đi nhiều, gia đình yên tâm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, xoá nghèo bền vững, vui xuân đón Tết Canh Tý đầm ấm, hạnh phúc.

Đại diện công đoàn, đoàn thanh niên tặng quà cho các gia đình.
Đại diện công đoàn, đoàn thanh niên tặng quà cho các gia đình.

Những năm qua, Phòng Hậu cần Công an Nghệ An đã huy động các nguồn quyên góp hàng trăm triệu đồng để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, vào dịp Tết nguyên đán hàng năm, Phòng tổ chức nhiều đoàn công tác để tặng quà, động viên các gia đình có công với cách mạng và đồng bào vùng cao đang còn nhiều thiếu thốn. Chỉ tính trong 2 năm 2018, 2019, Phòng đã vận động, quyên góp được 300 triệu đồng, xây dựng 5 nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh. Điều này thể hiện đạo lý “lá lành đùm lá rách’ của CBCS chiến sỹ Phòng Hậu cần nói riêng và lực lượng Công an Nghệ An nói chung, góp phần lan toả hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân.

.

P.V

.