Thứ Năm, 17/10/2019, 15:33 [GMT+7]

Thành phố Vinh trong một đêm xảy ra 2 vụ cháy nhà dân

(Congannghean.vn)-Từ tối ngày 16/10 đến gần sáng ngày 17/10 đã xảy ra liên tiếp 2 vụ cháy nhà dân trên địa Thành phố Vinh khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. May mắn cả 2 vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện trường vụ cháy tại số 3 đường Hồ Sỹ Dương
Hiện trường vụ cháy tại số 3 đường Hồ Sỹ Dương

Khoảng 20 giờ 30 tối ngày 16/10, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo vụ cháy nhà dân tại số 3, đường Hồ Sỹ Dương, phường Hưng Bình. Đây là căn nhà 5 tầng kinh doanh phòng trọ, đám cháy xảy ra tại 1 phòng ở tầng 3. Đội CC&CNCH số 1 xuất 2 xe chữa cháy cùng 16 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thời điểm này, người thuê căn phòng không có mặt ở đó, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp phá cửa để tiến hành chữa cháy, mặt khác chống cháy lan sang các phòng xung quanh và toàn bộ căn nhà. Đám cháy thiêu rụi một số tài sản có trong căn phòng, thiệt hại ước tính khoảng 10 triệu đồng.

Vụ cháy thứ 2 xảy ra tại nhà ông Nguyễn Quang Thanh, số 22 Chu Văn An, phường Lê Lợi vào lúc 1 giờ 15 phút sáng ngày 17/10. Khu vực cháy là toàn bộ căn bếp của gia đình ông Quang, Đội CC&CNCH số 1 triển khai phương tiện và lực lượng đến hiện trường để chữa cháy.

Nguyên nhân do chập cháy tủ lạnh trong căn phòng
Nguyên nhân do chập cháy tủ lạnh trong căn phòng

Nguyên nhân cả 2 vụ cháy đều do chập điện. Thời tiết mấy ngày hôm nay diễn biến rất phức tạp, lượng mưa to gây ngập cục bộ trên mọi tuyến đường, ngõ ngách và nhà dân tại Thành phố Vinh. Theo khuyến cáo của lực lượng Cảnh sát PCCC, trời mưa lớn gây ngập lụt, nhiều thiết bị có sử dụng điện bị ngập nước dễ xảy ra chập cháy, công tác CC&CNCH sẽ gặp nhiều khó khăn; mặt khác nếu dây điện bị hở dễ gây nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, người dân cần phải hết sức lưu ý khi sử dụng điện trong những ngày bão lũ, mưa lớn kéo dài, tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra.

.

Chu Minh

.