Thứ Bảy, 14/09/2019, 15:19 [GMT+7]

Xây dựng mô hình 'Chung tay giúp đỡ người tái hoà nhập cộng đồng'

(Congannghean.vn)-Chiều 13/9, Phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Diễn Châu, UBND xã Diễn Yên tổ chức ra mắt mô hình “Chung tay giúp đỡ người tái hoà nhập cộng đồng” tại xã này.
Thượng tá Nguyễn Hữu Thịnh, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh phát biểu tại Lễ ra mắt mô hình.
Thượng tá Nguyễn Hữu Thịnh, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh phát biểu tại Lễ ra mắt mô hình.
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Được biết, hiện trên địa bàn xã Diễn Yên có 20 người đã chấp hành xong án phạt tù về sinh sống tại địa phương. Nhìn chung đa số đã nhận thức rõ các hành vi sai phạm, ăn năn, hối cải và tìm kiếm việc làm ổn định, tạo thu nhập hợp pháp để xây dựng cuộc sống mới. Tuy nhiên, còn có một số người chưa rút ra bài học kinh nghiệm, không chịu khó tìm kiếm việc làm, có nguy cơ tiếp tục vi phạm pháp luật... Trước tình hình đó, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vận động các tầng lớp  nhân dân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người tái hoà nhập cộng đồng. Qua đó hỗ trợ vật chất cũng như tinh thần cho những người vừa chấp hành xong án phạt tù, giúp họ xóa bỏ mặc cảm tự ti, hòa nhập cộng đồng, phát triển kinh tế.
 
Tại lễ ra mắt, thay mặt những người tái hoà nhập cộng đồng, 2 cá nhân trên địa bàn xã đã cảm ơn sự quan tâm của các cấp, ngành, tạo điều kiện để họ xoá bỏ lỗi lầm trong quá khứ, tiếp tục xây dựng cuộc sống mới ổn định, phát triển.
Đại diện các ban ngành, đoàn thể xã Diễn Yên ký cam kết cùng chung tay xây dựng thành công mô hình này.
Đại diện các ban ngành, đoàn thể xã Diễn Yên ký cam kết cùng chung tay xây dựng thành công mô hình này.
Được biết, theo kế, hoạch, sau lễ ra mắt, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh và Công an huyện Diễn Châu đã tham mưu, hướng dẫn UBND xã Diễn Yên phân công cụ thể các ban, ngành, đoàn thể theo chức năng nhiệm vụ của mình để chung tay giúp đỡ những người tái hoà nhập cộng đồng sớm ổn định đời sống để làm ăn, phát triển kinh tế tại địa phương.
.

Thuỳ Anh

.