Thứ Bảy, 10/08/2019, 14:39 [GMT+7]

Nguy hại tiềm ẩn trong đồ ăn vặt trôi nổi

Có thể dễ dàng thấy tại các các cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ, nhất là tại các cổng trường cấp I và cấp II đang bầy bán tràn lan các loại bánh kẹo, đồ ăn vặt với giá chỉ 2000 đến 3000 đồng một sản phẩm. Hầu hết các sản phẩm đều không có nhãn mác nguồn gốc xuất sứ hay bao bì in chữ Trung Quốc và không có hạn sử dụng và thu hút rất đông trẻ em. 
Bấm Play để xem Video (Độc giả cần mở loa để nghe lời bình)
Không chỉ trẻ em, đang vào mùa Trung Thu, những loại đồ ăn vặt, không tem, không nhãn phụ được quảng cáo là đồ xách tay từ Trung Quốc cũng đang rất thu hút người lớn. Tuy nhiên, những sản phẩm này tiềm ẩn rất nhiều nguy hại.
.

Nguồn: ANTV

.