Thứ Bảy, 10/08/2019, 10:04 [GMT+7]

Bắc bộ nắng nóng trở lại, Tây Nguyên, Nam bộ tiếp tục mưa to

Các tỉnh Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội quay trở lại với nắng nóng cùng nền nhiệt dao động 32-36 độ C. Trong khi đó các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Tại Phú Quốc (Kiên Giang) dự báo hôm nay vẫn có mưa rào.
 
Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 10-8, do ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp kết hợp với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. 
Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có nơi có nắng nóng với nhiệt độ 35-36 độ. Từ ngày 11-8, nắng nóng có khả năng gia tăng và mở rộng ra các tỉnh Bắc Trung Bộ và phía Đông Bắc Bộ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.
 
Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài từ 3-4 ngày ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
 
Thời tiết cụ thể tại các khu vực trên cả nước, phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.
 
Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng núi đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng . Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.
 
Thủ đô Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.
 
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa rào và giông rải rác; ngày nắng, phía nam có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, phía nam có nơi trên 36 độ C.
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.
 
Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông . Gió tây nam cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, có nơi trên 29 độ C.
 
Nam Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông . Gió tây nam cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.
.

Nguồn: CAND

.