Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201805/cong-doan-cong-an-tinh-nghe-an-hoi-thi-nau-an-bua-com-am-ap-yeu-thuong-793393/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201805/cong-doan-cong-an-tinh-nghe-an-hoi-thi-nau-an-bua-com-am-ap-yeu-thuong-793393/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hội thi nấu ăn 'Bữa cơm ấm áp yêu thương' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 08/05/2018, 15:06 [GMT+7]
Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An

Hội thi nấu ăn 'Bữa cơm ấm áp yêu thương'

(Congannghean)-Nhân Tháng công nhân và Tháng hành động về ATVS lao động năm 2018, sáng ngày 8/5, Công đoàn Công an tỉnh đã tổ chức Hội thi nấu ăn với chủ đề “Bữa cơm ấm áp yêu thương” tại Trung tâm giáo dục dạy nghề người khuyết tật tỉnh với sự tham gia hào hứng, nhiệt tình đến từ 15 đội thi. 


Các Đội thi đang tỉ mỉ, khéo léo chế biến và trang trí thức ăn vừa đẹp lại vừa đảm bảo VSATTP
Các Đội thi đang tỉ mỉ, khéo léo chế biến và trang trí thức ăn vừa đẹp lại vừa đảm bảo VSATTP
Mỗi đội nấu cho 18 người ăn/3 mâm (13 em tại Trung tâm giáo dục dạy nghề người khuyết tật và 6 thành viên trong Đội thi) trong thời gian không quá 90phút, đơn giá cho mâm cơm không quá 300 ngàn đồng. Với không khí thi đua sôi nổi, quyết tâm, 15 Đội dự thi đã thể hiện sự khéo léo, tâm huyết cho mỗi món ăn, đa dạng đẹp mắt phù hợp với khẩu vị của mọi người. 
BGK đang tiến hành chấm thi ở Đội 7 (Công đoàn báo Công an Nghệ An và Công an huyện Tương Dương)
BGK đang tiến hành chấm thi ở Đội 7 (Công đoàn báo Công an Nghệ An và Công an huyện Tương Dương)
Hội thi nấu ăn là dịp để cán bộ, công đoàn viên giao lưu, học tập, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm tổ chức bữa ăn tại gia đình và công tác cấp dưỡng nuôi quân tại các đơn vị. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của công nhân, lao động làm cấp dưỡng, nấu ăn về chế độ dinh dưỡng và công tác đảm bảo ATVSTP trong quá trình phục vụ và chế biến thực phẩm tại Nhà ăn Công an tỉnh và nhà ăn Công an các đơn vị, địa phương. Đồng thời, đây cũng là dịp để ghi nhận, đánh giá những đóng góp thầm lặng của những người làm công tác hậu cần kỹ thuật trong lực lượng Công an Công an tỉnh và Công an các đơn vị địa phương.
Đồng chí Đại úy Nguyễn Trọng Công, Chủ tịch Công đoàn Công an tỉnh trao giải Nhất cho Đội 4 (Công đoàn Phòng PH41 và Công an huyện Kỳ Sơn)
Đồng chí Đại úy Nguyễn Trọng Công, Chủ tịch Công đoàn Công an tỉnh trao giải Nhất cho Đội 4 (Công đoàn Phòng PH41 và Công an huyện Kỳ Sơn)

Giải Nhì thuộc về Đội 5 (Công đoàn phòng Văn phòng và Công an huyện Quế Phong) cùng Đội 1 (Công đoàn Đại đội Cảnh sát Cơ động (Pk20) và Công an huyện Con Cuông)
Giải Nhì thuộc về Đội 5 (Công đoàn phòng Văn phòng và Công an huyện Quế Phong) cùng Đội 1 (Công đoàn Đại đội Cảnh sát Cơ động (Pk20) và Công an huyện Con Cuông)
Đội 7 (Công đoàn báo Công an Nghệ An và Công an huyện Tương Dương) cùng Đội 12 (Công đoàn Công an TX Cửa Lò, Công an huyện Diễn Châu và Công an huyện Nghi Lộc) đồng giải Ba
Đội 7 (Công đoàn báo Công an Nghệ An và Công an huyện Tương Dương) cùng Đội 12 (Công đoàn Công an TX Cửa Lò, Công an huyện Diễn Châu và Công an huyện Nghi Lộc) đồng giải Ba
Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Đội 4 (Công đoàn phòng PH41 và Công an huyện Kỳ Sơn); Giải Nhì thuộc về Đội 5 (Công đoàn Phòng Văn phòng và Công an huyện Quế Phong) và Đội 11 (Công đoàn Công an TP Vinh và Công an huyện Quỳ Hợp); Đội 1 (Công đoàn Đại đội Cảnh sát Cơ động (PK20) và Công an huyện Cong Cuông), Đội 7 (Công đoàn báo Công an Nghệ An và Công an huyện Tương Dương) cùng Đội 12 (Công đoàn Công an TX Cửa Lò, Công an huyện Diễn Châu và Công an huyện Nghi Lộc) đồng giải Ba.
Trong thời gian 90 phút, mỗi Đột phải hoàn thành xong các món ăn cho 3 mâm cơm. 10h 30 phút, cuộc thi kết thúc và BTC Công đoàn Công an tỉnh đã tổ chức liên hoan cho 200 em học sinh nội trú tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề người khuyết tật
Trong thời gian 90 phút, mỗi Đội phải hoàn thành xong các món ăn cho 3 mâm cơm. 10h 30 phút, cuộc thi kết thúc và BTC Công đoàn Công an tỉnh đã tổ chức liên hoan cho 200 em học sinh nội trú tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề người khuyết tật
Sau phần thi, các món ăn được bày biện ra mâm cho hơn 200 em học sinh nội trú tại Trung tâm giáo dục dạy nghề người khuyết tật cùng các thành viên Đội thi cùng thưởng thức bữa trưa. 
 
Trước đó, Công đoàn Công an tỉnh và Tổng công ty PGS – Ô tô Vinhfor đã tổ trao quà cho Trung tâm giáo dục dạy nghề người khuyết tật tỉnh với tổng số tiền 70 triệu đồng. 

 

 

 

.

Thu Thủy

.