Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201805/bat-ke-dua-nguoi-tron-sang-nuoc-ngoai-lao-dong-795762/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201805/bat-ke-dua-nguoi-tron-sang-nuoc-ngoai-lao-dong-795762/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt kẻ đưa người trốn sang nước ngoài lao động - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 23/05/2018, 09:37 [GMT+7]

Bắt kẻ đưa người trốn sang nước ngoài lao động

Công an tỉnh Bắc Giang vừa bắt giữ đối tượng Thân Thị Hương (SN 1977), trú tại thôn Biển Dưới, xã Biển Động, huyện Lục Ngạn đã tổ chức đưa 21 người là công dân ở địa bàn xã Biển Động, huyện Lục Ngạn từ cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm công nhân. Đáng lưu ý, đối tượng Hương đã nhiều lần vượt biên trái phép sang Trung Quốc nên nắm rõ thị trường lao động tại đây cũng như cách thức vượt biên trái phép.

Độc giả cần mở loa để nghe thuyết minh.

Từ lá đơn trình báo của ông Phạm Văn Hoàn (SN 1969), thường trú ở thôn Biển Dưới, xã Biển Động, huyện Lục Ngạn trình báo có người dụ dỗ đưa con trai ông (SN 1994) vượt biên sang Trung Quốc lao động trái phép lực lượng công an tỉnh Bắc Giang đã vào cuộc điều tra xác minh đến ngày 27/4/2018, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đối tượng Thân Thị Hương về tội danh “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”.

Đại úy Hán Văn Mạnh, Đội trưởng – Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh cho biết: "Công an điều tra xác định đối tượng Hương đã nhiều lần xuất cảnh sang Trung Quốc từ những năm 2013 do vậy đối tượng đã thông thuộc địa bàn, đường đi lối lại sang Trung Quốc. Tính đến nay đối tượng Hương đã rủ rê lôi kéo được 21 trường hợp sang Trung Quốc lao động bất hợp pháp bằng cách vượt biên trái phép."

Với kinh nghiệm vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê từ năm 2014, Thân Thị Hương dễ dàng có được lòng tin của người dân có nhu cầu đi lao động “thời vụ” tại Trung Quốc để kiếm tiền. Sau khi tập hợp được một nhóm người có nhu cầu, Hương đã thu của mỗi người 3 triệu đồng (là lệ phí đi đường từ Lục Ngạn sang đến Trung Quốc), sau đó lên lịch và thuê xe oto đưa người đến cửa khẩu Chi-Ma (Lạng Sơn) rồi từ đây tiếp tục vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê cho các Công ty."

Đối tượng Thân Thị Hương khai nhận: "Tôi sẽ đưa mọi người lên nhà anh Bảy, rồi anh Bảy sẽ sắp xếp đưa chúng tôi đi qua đường mòn để sang bên Trung Quốc."

Thông qua đây cũng là lời cảnh báo đối với những người dân có ý định vượt biên trái phép để lao động tại Trung Quốc nói riêng và các nước khác nói chung cần có sự cân nhắc, bởi lẽ bên cạnh những thu nhập trước mắt có được là vô số những hiểm họa từ việc lao động trái phép bên nước ngoài gây ảnh hưởng tới sức khỏe và thậm chí là tính mạng của chính mỗi lao động.

.

Theo ANTV

.