Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201707/truy-dieu-72-liet-si-trong-tran-danh-san-bay-bien-hoa-dong-nai-747113/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201707/truy-dieu-72-liet-si-trong-tran-danh-san-bay-bien-hoa-dong-nai-747113/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Truy điệu 72 liệt sĩ trong trận đánh sân bay Biên Hoà, Đồng Nai - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 12/07/2017, 15:13 [GMT+7]

Truy điệu 72 liệt sĩ trong trận đánh sân bay Biên Hoà, Đồng Nai

Sáng nay, 12/7, tại nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Biên Hoà tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 72 hài cốt liệt sĩ Tiểu đoàn 1- Trung đoàn 4- Sư đoàn 5, Tiểu đoàn Đặc công U1 Biên Hòa đã hy sinh trong trận đánh vào sân bay Biên Hoà đêm 31/1/1968. Trong đó, có 66 liệt sĩ đã xác định được danh tính, 6 liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Tham dự buỗi lễ, về phía Trung ương có các đ/c: Trương Tấn Sang - nguyên UV Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng – nguyên UV Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh- nguyên UV Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng; Võ Văn Thưởng – UV Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên Giáo TW, Đặng Thị Ngọc Thịnh – UV BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch nước; Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn – nguyên UV BCH TW Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Đào Ngọc Dung - UV BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội; Trương Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch UBMTTQVN; Bùi Trường Giang – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Vũ Hải Hà – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội; Trung tướng Phạm Văn Dỹ-Chính uỷ Quân khu 7; thân nhân của 66 liệt sĩ thuộc 22 tỉnh, thành đã hy sinh trong trận đánh vào sân bay Biên Hoà đêm 31/1/1968.

Đại diện lãnh đạo các tỉnh: Thái Bình, Nam Định tham dự buổi lễ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gửi tràng hoa viếng.

Chương trình được trực tiếp trên kênh ĐN1 và được tiếp sóng trên các Đài PTTH: Kiên Giang, Tiền Giang, Bình Dương, Thanh Hoá, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Kạn và Ninh Bình.

72 liệt sĩ đã được tìm thấy
72 liệt sĩ đã được tìm thấy

Đúng 0 giờ đêm 30 tết Mậu Thân (nhằm ngày 31/1/1968) cách đây 49 năm, cuộc tổng tấn công của quân và dân ta đã diễn ra đồng loạt tại 39 tỉnh, thành của miền Nam Việt Nam. Tại mặt trận Biên Hòa, đúng vào giờ G đêm 30 tết, pháo tên lửa ĐKB của Trung đoàn 724, pháo binh Miền bắt đầu nổ súng báo hiệu cho cuộc tổng công kích. Trên 100 quả đạn liên tục bắn phá vào sân bay Biên Hòa, gây thiệt hại nặng cho sân bay, khiến máy bay địch không thể cất cánh được.

Qua 2 ngày chiến đấu kiên cường với lực lượng Mỹ - Ngụy đông gấp nhiều lần, có sự chi viện tối đa của vũ khí trang bị hiện đại (xe tăng, thiêt giáp, máy bay, pháo binh...), quân ta đã anh dũng chiến đấu, tiêu hao, tiêu diệt 49 xe tăng, thiết giáp, phá hủy 5 máy bay, đốt cháy 2 kho đạn và làm thương vong hàng trăm lính Mỹ, Ngụy. Tuy nhiên, hàng trăm liệt sĩ quân ta đã hy sinh anh dũng trong trận đánh này.

Các đồng đội tiến hành lễ truy điệu các liệt sĩ
Các đồng đội tiến hành lễ truy điệu các liệt sĩ

Đất nước được độc lập, 49 năm sau ngày giải phóng, trải qua hàng trăm cuộc tìm kiếm trên diện tích rộng lớn hơn 4ha từ nhiều nguồn thông tin, vào lúc 10g40 phút ngày 17/4/2017, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh đã tìm thấy hố chôn tập thể, nhận diện được nhiều di vật, nhiều mẫu xương của các liệt sĩ đã hy sinh trong trận đánh vào sân bay Biên Hoà đêm 31/1/1968.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở Trung ương và địa phương đã thành kính dâng hương tưởng niệm, tiễn đưa di quách các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của đất nước về nơi an nghỉ tại nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Những vòng hoa viếng mang sắc cờ Tổ quốc
Những vòng hoa viếng mang sắc cờ Tổ quốc

Trong điếu văn truy điệu 72 liệt sĩ đã hy sinh trong trận đánh vào sân bay Biên Hoà đêm 31/1/1968, đ/c Lê Văn Dành-Bí thư Thành uỷ Biên Hoà nhấn mạnh lãnh đạo và nhân dân Đồng Nai, TP.Biên Hoà mãi mãi ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã đóng góp máu xương vì độc lập, tự do của dân tộc. Sự ra đi của các liệt sĩ đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với thế hệ hôm nay và mai sau. Lãnh đạo và nhân dân Đồng Nai, TP.Biên Hoà xin tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với các liệt sĩ cùng thân nhân các gia đình liệt sĩ và nguyện sẽ phấn đấu xây dựng đất nước, quê hương Đồng Nai ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Bà Ngô Thị Thanh (ngụ Bắc Ninh) ôm di ảnh người cha là liệt sĩ Ngô Văn Bảng tại lễ truy điệu. Bà không cầm được nước mắt khi nhắc lại:
Bà Ngô Thị Thanh (ngụ Bắc Ninh) ôm di ảnh người cha là liệt sĩ Ngô Văn Bảng tại lễ truy điệu. Bà không cầm được nước mắt khi nhắc lại: "Lúc tôi còn nhỏ, bố ôm tôi vào lòng rồi khuyên tôi ở nhà ngoan với mẹ và bà ngoại. Trước khi mang ba lô xung trận, ông còn hứa sẽ trở về thăm tôi và gia đình"

 

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đeo băng tang, tiến đưa liệt sĩ về nơi an nghỉ.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đeo băng tang, tiến đưa liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai đưa liệt sĩ xuống hầm mộ an táng.
Các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai đưa liệt sĩ xuống hầm mộ an táng.

 

Khi đến nhận di cốt liệt sĩ, người thân của người đã khuất mang theo nắm đất quê hương để đắp lên nấm mồ.
Khi đến nhận di cốt liệt sĩ, người thân của người đã khuất mang theo nắm đất quê hương để đắp lên nấm mồ.

 

Người thân liệt sĩ không cầm được cảm xúc tại lễ truy điệu.
Người thân liệt sĩ không cầm được cảm xúc tại lễ truy điệu.

Thân nhân các liệt sĩ rải hoa, vàng mã cùng nắm đất quê hương xuống huyệt mộ.Hài cốt, di vật của 72 liệt sĩ được khâm liệm và để vào 72 quách sành có đánh số thứ tự. Tại nghĩa trang, các liệt sĩ được an táng chung một huyệt mộ.
Thân nhân các liệt sĩ rải hoa, vàng mã cùng nắm đất quê hương xuống huyệt mộ.Hài cốt, di vật của 72 liệt sĩ được khâm liệm và để vào 72 quách sành có đánh số thứ tự. Tại nghĩa trang, các liệt sĩ được an táng chung một huyệt mộ.

Cuộc tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ trong trận đánh vào sân bay Biên Hòa năm 1968 được UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện suốt nhiều năm. Tháng 3 vừa qua, được sự hỗ trợ của 2 cựu binh Mỹ từng tham chiến ở sân bay, vị trí mộ tập thể được xác định và cuộc quy tập được tỉnh Đồng Nai tổ chức ngay sau đó.
Cuộc tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ trong trận đánh vào sân bay Biên Hòa năm 1968 được UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện suốt nhiều năm. Tháng 3 vừa qua, được sự hỗ trợ của 2 cựu binh Mỹ từng tham chiến ở sân bay, vị trí mộ tập thể được xác định và cuộc quy tập được tỉnh Đồng Nai tổ chức ngay sau đó.

 

.

Nguồn: DNRTV/Zing.vn