Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201706/doan-co-so-trai-giam-so-3-ho-tro-xay-dung-nha-cho-nguoi-co-cong-744763/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201706/doan-co-so-trai-giam-so-3-ho-tro-xay-dung-nha-cho-nguoi-co-cong-744763/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đoàn cơ sở Trại giam số 3 hỗ trợ xây dựng nhà cho người có công - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 27/06/2017, 16:52 [GMT+7]

Đoàn cơ sở Trại giam số 3 hỗ trợ xây dựng nhà cho người có công

(Congannghean.vn)-Ngày 27/6/2017, Đoàn cơ sở Trại giam số 3 (Tổng cục 8, Bộ Công an) phối hợp với đoàn xã Nghĩa Hợp làm lễ khởi công giúp đỡ gia đình ông Nguyễn Duy Chắt ở xóm 4, xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ làm nhà bếp.

Toàn cảnh lễ khởi công.
Toàn cảnh lễ khởi công.

Gia đình ông Nguyễn Duy Chắt và bà Cao Thị Thực ở xóm 4, xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ là gia đình chính sách; ông Nguyễn Duy Chắt (66 tuổi), thương binh ¼, từng tham gia cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, là người có công với cách mạng; bà Cao Thị Thực (64 tuổi), từng tham gia Thanh niên xung phong. Ngôi nhà ông bà được xây dựng cách đây hơn 20 năm, rất chật hẹp, nay đã dột nát, xuống cấp nghiêm trọng, ông bà lại chưa có gian nhà bếp.

Trước thực tế đó, Đoàn cơ sở Trại giam số 3 đã chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên xã Nghĩa Hợp huy động hàng chục đoàn viên, thanh niên tham gia giúp đỡ ngày công lao động, xây dựng công trình thanh niên nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Duy Chắt. Theo thiết kế ngôi nhà bếp mới có diện tích 27m2, gồm 02 gian, kinh phí xây dựng khoảng 35 triệu đồng. Sau một ngày làm việc, đội quân tình nguyện đã làm xong phần móng, tạo điều kiện cho các bước xây dựng tiếp theo.

Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa
Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa

Có thể nói, việc hỗ trợ xây dựng nhà bếp của Đoàn cơ sở Trại giam số 3 và đoàn xã Nghĩa Hợp cho người có công với cách mạng đã tạo thành phong trào có sức lan tỏa trong xã hội, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn, “đền ơn đáp nghĩa”, từng bước giúp các gia đình người có công ổn định cuộc sống.

.

Phương Hảo

.