Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201506/nhan-ngay-quoc-te-thieu-nhi-16-tuoi-nho-lam-viec-nho-tuy-theo-suc-cua-minh-612281/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201506/nhan-ngay-quoc-te-thieu-nhi-16-tuoi-nho-lam-viec-nho-tuy-theo-suc-cua-minh-612281/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
'Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình…' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 01/06/2015, 09:30 [GMT+7]
Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

'Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình…'

(Congannghean.vn)-Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có lời căn dặn dành cho các cháu nhỏ: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình…”. Thực hiện lời dạy của Bác, lớp lớp các em thiếu niên, nhi đồng ở Nghệ An nói riêng, cả nước nói chung đã và đang cố gắng làm nhiều việc có ích và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
 
Bác Hồ là vị lãnh tụ luôn quan tâm tới việc chăm lo giáo dục cho các thiếu niên, nhi đồng. Những lời dạy và bài viết của Người dành cho lứa tuổi thiếu nhi nhân ngày 1/6 được xem là một trong những di sản vô giá của dân tộc và là kim chỉ nam cho thế hệ trẻ của đất nước học tập và làm theo. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Người cũng luôn căn dặn các cháu phải ngoan ngoãn, chú ý rèn luyện cả về nhân cách và thể lực để trở thành công dân có sức khỏe và tiến bộ. Bác còn nhấn mạnh rằng: “Trước hết, các cháu phải thương yêu, giúp đỡ nhau, phải đoàn kết chặt chẽ. Đoàn kết giữa các cháu lớn và cháu bé…, giữa các cháu vùng này với các cháu vùng khác…, giữa các cháu và các cô, các chú cán bộ”. Bác nhắc nhở các cháu thiếu nhi “Yêu lao động, giữ kỷ luật. Chớ tự do phóng túng, phải tự lực cánh sinh…, thi đua học tập, thi đua trong mọi việc…”.
  “Kế               hoạch               nhỏ”      nhưng nghĩa               cử lớn được                các                     em                  hào                 hứng                 tham                  gia
“Kế hoạch nhỏ” nhưng nghĩa cử lớn được các em hào hứng tham gia
 
Thực hiện lời dạy của Bác, phong trào mang tên “Kế hoạch nhỏ” ra đời đã thu hút hàng triệu thiếu niên, nhi đồng tham gia. Hòa chung với không khí “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình” trên cả nước, lớp lớp các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã luôn nỗ lực, cố gắng hết mình trong học tập, rèn luyện đạo đức, làm theo lời Bác dạy. Chính trên mảnh đất quê hương Bác Hồ, đã xuất hiện nhiều phong trào như: Trần Quốc Toản chăm sóc gia đình có công với cách mạng, Nghìn việc tốt, áo lụa tặng bà, Kế hoạch nhỏ…
 
Bên cạnh đó, các cuộc vận động cũng diễn ra không kém phần sôi nổi như: Vòng tay bè bạn, Giúp bạn đến trường, Vì đàn em thân yêu, Hoa điểm 10 dâng Bác… Nhờ vậy, từ nguồn động viên rất lớn về tinh thần, một phần đóng góp về vật chất của các bạn cùng trang lứa, cộng với nghị lực phi thường của các em học sinh nghèo đã tạo nên nhiều tấm gương vượt khó học giỏi, có thành tích xuất sắc trong các cuộc thi học sinh giỏi các cấp. 
 
Cùng với đó, công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực cả về số lượng lẫn chất lượng. Tính đến nay, Nghệ An có hơn 400.000 thiếu niên, nhi đồng với hơn 300.000 đội viên ở 950 liên đội. Trong 5 năm, kết nạp được 250.000 đội viên mới, hơn 800 liên đội đạt danh hiệu Liên đội mạnh cấp tỉnh. Thực hiện cuộc vận động “Thiếu nhi Nghệ An thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, phong trào “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Nghệ An”, toàn tỉnh đã trao tặng trên 20.000 suất quà, học bổng cho các em học sinh, trị giá trên 10 tỉ đồng. Các cấp đội đã xây dựng nhiều mô hình mang tính sáng tạo, hấp dẫn như “Học kỳ trong quân đội”, “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”…
 
Không những thế, từ trong phong trào “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình”, các em thiếu nhi có cơ hội nâng cao kỹ năng sống, được rèn luyện về ý thức tập thể, từ đó đóng góp những việc làm có ích cho cộng đồng. Phong trào đã thu hút sự tham gia đông đảo của các em, từ đó góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, chữa được căn bệnh “học gạo”, nhồi nhét kiến thức, học không đi đôi với hành như mong muốn lúc sinh thời của Bác Hồ. 
 
.

M.T

.