Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201404/giam-doc-va-nhan-vien-sieu-thi-xin-loi-hoc-sinh-bi-bat-deo-bang-an-trom-474645/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201404/giam-doc-va-nhan-vien-sieu-thi-xin-loi-hoc-sinh-bi-bat-deo-bang-an-trom-474645/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Giám đốc và nhân viên siêu thị xin lỗi học sinh bị bắt 'đeo bảng ăn trộm' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 17/04/2014, 14:16 [GMT+7]

Giám đốc và nhân viên siêu thị xin lỗi học sinh bị bắt 'đeo bảng ăn trộm'

Ngày 16/4, Công an huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết, vẫn chưa có kết luận về vụ nhân viên của Siêu thị Vĩ Yên ở thị trấn Chư Sê (Gia Lai) bắt một học sinh lớp 7 đeo bảng “Tôi là người ăn trộm”, rồi chụp ảnh tung lên mạng, gây bức xúc dư luận...
 
Theo điều tra ban đầu, sự việc xảy ra hôm ngày 10/4, chuông chống trộm báo động ở khu vực cửa kiểm soát và có một học sinh mặc đồng phục Trường THCS Chu Văn An (Chư Sê, Gia Lai) đang bước qua cửa. Lập tức các nhân viên và bảo vệ siêu thị yêu cầu nữ sinh này bỏ ba-lô ra để kiểm tra và phát hiện có hai cuốn truyện chưa tính tiền. Sau đó các nhân viên siêu thị đã hành xử không đúng như bắt cô bé đeo bảng “Tôi là người ăn trộm” rồi chụp ảnh tung lên mạng…
 
Ngày 15/4, Giám đốc Siêu thị Vĩ Yên-Nguyễn Thị Thu Ba đã có thư xin lỗi và trực tiếp cùng các cá nhân liên quan đến gia đình cháu bé xin lỗi, gặp gỡ nhà trường và các cơ quan chức năng xin lỗi về những việc làm sai của nhân viên... Theo Giám đốc Nguyễn Thị Thu Ba và các nhân viên siêu thị đều nhận lỗi về hành vi tự phát của nhân viên do cạn nghĩ và bốc đồng, với nghĩ làm cho cô bé sợ chứ không phải chủ trương từ trước và không ý thức được hành vi vi phạm pháp luật...
 
Vì thế, ngay sau khi sự việc xảy ra Ban giám đốc Siêu thị Vĩ Yên đã cùng các nhân viên phạm lỗi đến gặp gia đình em S. để trực tiếp ngỏ lời xin lỗi và cùng gia đình nhắc nhở, giáo dục em. Tiếp đó, phía siêu thị cùng gia đình em đã tới trường gặp lãnh đạo nhà trường để nhờ thông báo lời xin lỗi tới em trước toàn thể học sinh của trường và mong các bạn cùng trường không chế giễu, trêu chọc em, giúp em tiếp tục học tập và sinh hoạt bình thường. Về phía siêu thị, đã có những biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với những nhân viên liên quan...
 
Siêu thị và thư xin lỗi
Siêu thị và thư xin lỗi
Tuy nhiên, theo các luật sư, hành vi ép học sinh đeo bản “Tôi là người ăn trộm”, rồi chụp ảnh tung lên mạng có dấu hiệu của tội  “Làm nhục người khác”.
 
Thượng tá Nguyễn Thạc Khương-Phó Trưởng Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) cho biết, về phía gia đình cháu bé, sau khi tiếp nhận được lời xin lỗi từ phía lãnh đạo và nhân viên siêu thị, cũng cho biết không muốn dư luận đào sâu thêm về vụ việc này sẽ càng làm thêm tổn thất tinh thần cháu bé. Phía gia đình cũng không muốn xử lý hình sự với các nhân viên siêu thị mà chỉ mong cháu bé mau chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục học tập tốt... Tuy nhiên, trách nhiệm của cơ quan Công an sẽ làm đúng nguyên tắc và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
 
Dư luận rất phẩn nộ về vụ việc này bởi hành vi trên ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tổn thất về mặt tinh thần của cháu bé nên cần được xử lý nghiêm minh.
.

Nguồn: CAND