Mặc dù mới cho thuyền ra khơi được 4 ngày, nhưng khi nghe đài thông báo chuẩn bị có cơn bão số 14 đổ bộ vào miền Trung, xác định đây là con bão mạnh, diễn biến phức tạp nên ông Thái Bá Thành - chủ tàu cá NA 5117 TS, ở xóm 13 xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu đã khẩn trương cho thuyền mình trở về để tránh trú bão. Đồng thời, ông cùng các thuyền viên cũng tập trung chằng chống, neo đậu tàu thuyền an toàn để đối phó với siêu bão mới.
“Thuyền mới đi được 4 hôm nhưng nghe đài báo có cơn bão mạnh nên anh em chúng tôi đã khẩn trương cho thuyển vào bờ để đảm bảo an toàn cho mọi người”, ông Thái Bá Thành lo lắng chia sẻ.
Trước diễn biến của siêu bão Haiyan, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức họp triển khai nhiệm vụ cho các tiểu ban, thông báo rộng rãi cho mọi người dân trên hệ thống truyền thanh về tình hình, diễn biến của cơn bão. Đồng thời, địa phương cũng chỉ đạo nhân dân tập trung neo buộc tàu thuyền, chèn chống nhà cửa để chuẩn bị chống bão. Ngoài ra, công tác kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh trú bão cũng được xã thực hiện nghiêm túc.
Ngư dân Sơn Hải đưa phương tiện tàu, thuyền vào đậu an toàn tại bến Lạch Thơi
Ông Trần Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu cho biết: “Ban phòng chống lụt bão xã đang hướng dẫn, chỉ đạo bà con ngư dân cách triển khai neo đậu tàu thuyền sao cho an toàn, cương quyết khi bão đến thì toàn bộ lực lượng và nhân viên không ở lại trên tàu. Đến thời điểm hiện này toàn xã đã có 170 phương tiện vào bờ an toàn và một số đang trên đường trở về”.
Cùng với việc chỉ đạo các địa phương kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh trú bão, Ban chỉ huy PCBL và tìm kiếm cứu nạn huyện Quỳnh Lưu cũng đề nghị các xã, thị trấn trên địa bàn tập trung chằng chống nhà cửa; các tiểu ban PCBL ở các xã phải trực ban 24/24h. Trong trường hợp cấp bách, huyện Quỳnh Lưu cũng chủ động lên phương án sẵn sàng di dời, sơ tán dân đến khu vực an toàn, cách bờ biển tối thiểu 500m, dự tính toàn huyện sẽ có 924 hộ dân vùng biển với 4620 nhân khẩu phải di dời.
Tính đến 16h ngày 9/11, toàn huyện Quỳnh Lưu đã có 1076 tàu, thuyền về bến neo đậu an toàn và hiện đang còn 102 phương tiện với trên 1.000 lao động vẫn chưa vào bờ.
Thanh Toàn
.