Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201310/31108-dan-chiem-via-he-lau-dai-thanh-tra-do-thi-tho-o-402788/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201310/31108-dan-chiem-via-he-lau-dai-thanh-tra-do-thi-tho-o-402788/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Dân chiếm vỉa hè lâu dài, Thanh tra đô thị thờ ơ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 01/10/2013, 08:14 [GMT+7]
31108

Dân chiếm vỉa hè lâu dài, Thanh tra đô thị thờ ơ

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè ở thành phố Vinh diễn ra phổ biến lâu nay mặc dù cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu tình trạng này. Điều đáng nói là có những trường hợp lấn chiếm dài ngày, tháng này qua tháng khác trước con mắt thờ ơ của lực lượng Thanh tra Ðô thị.
 
Trường hợp này xảy ra ngay trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ thuộc phường Trường Thi. Để xây dựng nhà riêng cao tầng, chủ nhà (số nhà nằm giữa 58 và 60) ngang nhiên dựng một căn nhà chứa vật liệu chiếm hết toàn bộ bề ngang của vỉa hè khiến cho người đi bộ mất lối. Không những thế, diện tích vỉa hè còn bị chiếm dụng để đặt máy trộn hồ, chứa vật liệu xây dựng dài ngày.
 
Nhà tạm chiếm vỉa hè từ khi đào móng đến lúc tầng 4 sắp hoàn thành
 
Nguy hiểm hơn, khi ngay bên cạnh là một ngõ dẫn từ đường Nguyễn Văn Cừ vào khu dân cư phía sau, rất nguy hiểm nếu vật liệu rơi vãi. Theo tìm hiểu, căn nhà này được xây dựng 4 tầng (1 tầng mái) và kéo dài trong nhiều tháng, mục đích sau khi xây xong là để… cho thuê lâu dài. Căn nhà tạm được dựng hàng tháng trời, ngay sau khi múc móng.
 
Thông thường, mỗi khi xây dựng nhà nhiều tầng, chủ nhà sẽ được “tạo điều kiện” dựng nhà tạm một phần vỉa hè để chứa vật liệu, ngay khi xong tầng 1 thì phải chuyển vật liệu vào tầng 1 để trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Thế nhưng ở đây, khi cả 4 tầng của tòa nhà gần xong mà nhà tạm vẫn chình ình giữa phố. Hơn nữa, đây là tuyến phố mà người dân thường xuyên đi bộ ra Quảng trường Hồ Chí Minh vào buổi tối, là tuyến trung tâm, mật độ giao thông khá lớn…
 
Vấn đề là có hay không sự thờ ơ, vô trách nhiệm của lực lượng Thanh tra Ðô thị, trực tiếp là đô thị phường Trường Thi? Một căn nhà tạm lớn và nằm “độc đáo” trên tuyến phố trung tâm như thế không phải là cán bộ đô thị không phát hiện ra. Hơn nữa, ở tuyến đường này, mỗi ngày, xe của lực lượng Thanh tra Ðô thị cũng đảo qua vài lần. Bằng chứng là chúng tôi đã ghi lại hình ảnh Thanh tra Ðô thị sốt sắng xử lý một trường hợp bắt đầu san nền ngay ở số 9, đường Nguyễn Văn Cừ, trong lúc đó, ngôi nhà tạm kia chỉ cách họ vài trăm mét và đã chiếm vỉa hè hàng tháng trời.

P.V
.