Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201307/29231-dan-gong-minh-song-chung-voi-nuoc-thai-tu-trai-lon-404350/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201307/29231-dan-gong-minh-song-chung-voi-nuoc-thai-tu-trai-lon-404350/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Dân gồng mình sống chung với nước thải từ trại lợn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 04/07/2013, 14:00 [GMT+7]
29231

Dân gồng mình sống chung với nước thải từ trại lợn

Theo phản ánh của người dân, Trại chăn nuôi lợn Đức Mạnh được xây dựng và đi vào hoạt động năm 2011. Sau thời gian ngắn đi vào hoạt động, Trại chăn nuôi lợn đã bị nhiều người dân phản đối vì gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của họ.
 
Qua thực tế, tại bờ kênh sông Đào cạnh trại lợn thuộc xã Nam Xuân, điều đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là nước thải từ các đường ống trong khu vực trại lợn cùng xả thẳng ra kênh. Ngay khu vực phía sau trang trại gần đường ống dẫn nước thải thành dòng chảy đen ngòm, xung quanh cũng chuyển sang màu đen vì nước bẩn. Người dân sống gần trang trại lúc nào cũng phải hứng chịu mùi hôi thối, đã có một thời, bà con sống quanh trại lợn phải đóng kín các cửa chính, cửa sổ. Tuy vậy, bà con vẫn không thể nào thoát cảnh phải ngửi mùi hôi thối.
 
 
Do ô nhiễm từ nước xả của trại lợn, bà con lo ngại nguồn nước từ kênh sông Đào thấm xuống lòng đất nên không tránh khỏi nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo. Nhiều hộ dân nơi đây cho biết, hiện nay nước giếng không còn đảm bảo vệ sinh nên phải mua bình lọc nước để lọc hai lần rồi mới dám sử dụng nhưng vẫn không yên tâm. Dòng kênh sông Đào bị ô nhiễm cũng khiến cho nhiều hộ dân không dám dùng nước kênh tưới rau và không dám lội suối bắt cá.
 
Không chỉ lo ô nhiễm môi trường mà còn khiến việc sinh hoạt của mọi người gặp nhiều bất tiện. Những lúc bà con đang ăn cơm, gặp luồng gió mang theo mùi hôi thối nồng nặc, khôngg ai muốn ăn nữa. Nhiều lần các hộ dân phản ứng, kiến nghị chủ trại chăn nuôi thì lại gặp thái độ không hợp tác.
 
Ô nhiễm môi trường từ Trại chăn nuôi lợn khiến người dân địa phương rất bức xúc
 
Do đó, họ đã phản ánh qua các cuộc họp tiếp xúc cử tri, đơn kiến nghị. Thế nhưng, tiếng kêu của bà con chỉ dừng lại ở những cuộc bàn luận và cấp trên vẫn chưa có hướng giải quyết dứt điểm. Vì thế, mấy năm qua, người dân nơi đây phải “nín thở” để sống chung với mùi hôi thối.
 
Ông Nguyễn Tam Bài, một người dân xã Nam Xuân bức xúc nói: "Chịu sao thấu! Mong các ngành, các cấp cần xử lý triệt để việc trại lợn xả nước thải trực tiếp gây ô nhiễm nguồn nước và môi trường. Đồng thời, tìm cách khắc phục môi trường ô nhiễm cho bà con". Lời đề nghị của ông Bài cũng là yêu cầu khẩn thiết của hàng trăm hộ dân sinh sống quanh khu vực Trại chăn nuôi lợn. 
 
Việc giải quyết dứt điểm tình trạng xả nước thải ra kênh sông Đào tại xã Nam Xuân gây ô nhiễm môi trường của Trại chăn nuôi lợn Đức Mạnh là cấp bách. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần tiến hành kiểm tra và tìm ra hướng giải quyết thỏa đáng để sớm trả lại môi trường trong lành cho người dân khu vực yên tâm sinh sống.

Trường Khuyên
.