Chủ Nhật, 12/01/2020, 08:49 [GMT+7]
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng

(Congannghean.vn)-Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Nghệ An đã không ngừng củng cố, tăng cường mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Qua đó, phát huy hiệu quả vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí Chu Đức Thái, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nghệ An tặng quà cho người dân trong trận lụt lịch sử tại TP Vinh vào giữa tháng 10/2019
Đồng chí Chu Đức Thái, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nghệ An tặng quà cho người dân trong trận lụt lịch sử tại TP Vinh vào giữa tháng 10/2019

Thời gian qua, công tác vận động, tập hợp thanh niên được các cấp Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An đặc biệt quan tâm, thực hiện dưới nhiều hình thức, tích cực đổi mới nội dung hoạt động; chú trọng hơn đến thanh niên khu vực nông thôn, dân tộc thiểu số. Năm 2019, thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm, các cấp Hội đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống lịch sử cho hội viên, thanh niên. Hội còn quan tâm tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, ngày hội thanh niên, liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, tổ chức các chuyến về nguồn tại các “địa chỉ đỏ”...

Thông qua các chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Tháng ba biên giới”, các cấp Hội đã tổ chức được hơn 2.000 hoạt động tình nguyện, thu hút hàng chục nghìn lượt hội viên thanh niên tham gia. 21/21 Hội LHTN huyện, thành, thị đã triển khai và tổ chức hiệu quả các hoạt động của chương trình, tổng giá trị kêu gọi, vận động ủng hộ để triển khai thực hiện các hoạt động là hơn 3.3 tỉ đồng. Cùng với đó, hơn 20.700 hội viên thanh niên đăng ký hiến máu nhân đạo, kết quả thu về hơn 17.850 đơn vị máu để giúp đỡ cho hàng nghìn bệnh nhân hiểm nghèo.

Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai rộng rãi và đi sâu vào đời sống giới trẻ thông qua 3 cuộc vận động lớn “Vận động thanh niên thi đua rèn luyện”, “Vận động thanh niên thi đua cống hiến”, “Vận động thanh niên sống có trách nhiệm”. Từ đó, đã tạo động lực để các thanh niên tích cực thi đua, rèn luyện phẩm chất, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Phong trào lập thân lập nghiệp, xây dựng các điển hình thanh niên làm kinh tế tiêu biểu đã được diễn ra sôi nổi trên địa bàn toàn tỉnh. Trong năm 2019, nguồn vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm Trung ương Đoàn với số vốn hơn 4,2 tỉ đồng đã giải ngân cho 70 dự án. Quỹ Hỗ trợ Thanh niên lập nghiệp tỉnh Nghệ An đã giải ngân 1,8 tỉ đồng cho 36 dự án. Cùng với đó, các tổ chức thành viên của Hội LHTN tỉnh như Hội Doanh nhân trẻ, Hội Sinh viên tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ ngày càng phát huy được hiệu quả hoạt động, khẳng định được vị trí và vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh nhà.

Đồng chí Chu Đức Thái, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh chia sẻ: Trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đa dạng hóa các giải pháp triển khai nhằm nâng cao hiệu quả các phong trào thanh niên, khơi dậy tinh thần đoàn kết, đưa thanh niên thành lực lượng tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tạo môi trường lành mạnh, mở rộng nhiều loại hình chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm phù hợp tâm tư, nguyện vọng, sở thích và nghề nghiệp trong thanh niên. Để từ đó, mỗi thanh niên luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên, rèn luyện bản lĩnh chính trị, quyết tâm trong hành động; tham gia có hiệu quả phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc”…

Đặc biệt, Hội sẽ đẩy mạnh nhiều giải pháp hơn nữa trong việc tích cực chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, thanh niên; khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, bản lĩnh, sống có trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, tự tin để khẳng định và phát triển bản thân...Từ đó, hình thành và phát triển lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

.

Thu Thủy

.