Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201902/cong-an-huyen-tan-ky-mot-nam-voi-nhieu-thang-loi-838758/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201902/cong-an-huyen-tan-ky-mot-nam-voi-nhieu-thang-loi-838758/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Một năm với nhiều thắng lợi - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 12/02/2019, 11:02 [GMT+7]
Công an huyện Tân Kỳ

Một năm với nhiều thắng lợi

(Congannghean.vn)-Nhìn lại một năm qua, Công an huyện Tân Kỳ hoàn toàn tự hào với những thành quả đạt được. Với tinh thần trách nhiệm cao và không ngừng đổi mới, sáng tạo, tập thể đơn vị đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trung tá Phạm Vũ Cường, Trưởng Công an huyện Tân Kỳ khen thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đấu tranh, trấn áp tội phạm
Trung tá Phạm Vũ Cường, Trưởng Công an huyện Tân Kỳ khen thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đấu tranh, trấn áp tội phạm

Trong chuyến công tác về miền Tây xứ Nghệ khi không khí Tết ngập tràn trên từng nẻo đường, ngõ xóm, gặp lại những gương mặt thân quen của CBCS Công an huyện Tân Kỳ, chúng tôi cảm nhận ở họ ánh lên niềm vui, sự hài lòng về 1 năm nhiều vất vả, gian nan nhưng cũng đầy thắng lợi.

Trung tá Phạm Vũ Cường, Trưởng Công an huyện vẫn còn bồi hồi khi nhớ lại thời điểm giữa năm 2018, anh về huyện Tân Kỳ - một địa bàn tương đối ổn định về tình hình ANTT nhưng vẫn tiềm ẩn những phức tạp khó lường. Với mong muốn giữ bình yên địa bàn, trên cơ sở nhìn nhận, đánh giá đúng tình hình, yêu cầu nhiệm vụ, anh đã cùng tập thể lãnh đạo Công an huyện bàn bạc, đưa ra những quyết sách, biện pháp đổi mới trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Trung tá Phạm Vũ Cường cho biết, ngay từ đầu năm, đơn vị đã chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các kế hoạch, phương án nhằm giải quyết tốt các vấn đề về ANTT. Từ đó, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các ban, ngành, đoàn thể phát triển sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng thế trận ANND vững chắc. Nhờ bám sát địa bàn và cơ sở, được quần chúng nhân dân hết sức tin yêu, giúp đỡ nên trong năm qua, Công an huyện đã được nhân dân cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị. Qua đó, làm tốt công tác phòng ngừa và kịp thời điều tra, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật.

Năm 2018, Công an huyện đã điều tra, làm rõ 45 vụ xâm phạm TTXH, tỉ lệ điều tra phá án, đạt 92%; bắt 63 đối tượng, thu giữ nhiều tài sản với tổng trị giá gần 600 triệu đồng; bắt 28 vụ, 32 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 107,92 gam ma túy các loại, trong đó khởi tố 21 vụ, 22 bị can. Bên cạnh đó, bắt 18 vụ, 145 đối tượng đánh bạc, thu hơn 308 triệu đồng, làm rõ số tiền dùng để cá độ bóng đá gần 3 tỉ đồng. Ngoài ra, đơn vị còn bắt, xử lý 90 vụ, 90 đối tượng vi phạm pháp luật trên lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế, môi trường.

Công an huyện Tân Kỳ thường xuyên tập luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật, sẵn sàng chiến đấu
Công an huyện Tân Kỳ thường xuyên tập luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật, sẵn sàng chiến đấu

Đặc biệt, trong năm qua, nhiều vụ án hóc búa, nghiêm trọng, hàng loạt chuyên án lớn đã được Công an huyện khám phá trong thời gian nhanh nhất, góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Điển hình, vào tối 14/5/2018, 1 người đàn ông đang điều khiển xe máy trên đường theo hướng xã Tân An về xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công và cướp xe máy. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cách thức hoạt động và thủ đoạn của nhóm đối tượng hết sức manh động, liều lĩnh, Lãnh đạo Công an huyện đã xác lập Chuyên án 518C, với quyết tâm đấu tranh với loại tội phạm này.

Kết quả, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, chỉ sau chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, Ban chuyên án đã xác định chính xác thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản nói trên, bắt giữ 3 đối tượng gồm Trần Văn Nhật (SN 2001) trú tại xóm Nam Đàn, xã Tân An; Vi Văn Đại Anh (SN 2000) trú tại xóm 4, xã Tiên Kỳ và Lô Văn Đạt (SN 2002) trú tại xóm 5, xã Tiên Kỳ, cùng huyện Tân Kỳ.

Để có được những chiến công trên, CBCS của đơn vị đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, hiểm nguy khi hằng ngày phải trực tiếp đấu tranh với các loại tội phạm khác nhau.

Là người có kinh nghiệm trong đấu tranh với tội phạm hình sự, Đại úy Nguyễn Hữu Hiệp, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy vẫn chưa thể quên sự việc xảy ra trong quá trình làm nhiệm vụ vào tối 30/10/2018. Thời điểm đó, Tổ công tác của Đội bắt giữ Trương Văn Nhất (SN 1988) trú tại xóm Đồng Nang, xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp về hành vi hủy hoại tài sản. Quá trình bắt giữ, đối tượng tỏ ra hết sức ngoan cố, chống trả quyết liệt lực lượng Công an. Đại úy Hiệp và Trung úy Trịnh Xuân Hùng trong lúc khống chế đã bị Nhất cắn vào tay. Mặc dù vậy, 2 anh vẫn kiên quyết cùng Tổ công tác quật ngã, bắt giữ thành công đối tượng.

“Sau khi đã áp giải đối tượng về trụ sở Công an huyện an toàn, lúc này, tôi mới giật mình lo lắng khi nhìn thấy vết thương đang rỉ máu. Ngay lập tức, tôi và Trung úy Hùng được anh em đưa đến Trung tâm Y tế để xét nghiệm và điều trị phơi nhiễm HIV. Chỉ hơn 1 tháng sau, khi cầm trên tay kết quả xét nghiệm âm tính, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm”, Đại úy Hiệp tâm sự. Khó khăn nguy hiểm là vậy, nhưng CBCS Công an huyện Tân Kỳ vẫn luôn vững vàng trên trận tuyến đảm bảo ANTT. 

Song song với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, năm 2018, Công an huyện Tân Kỳ còn gặt hái được nhiều “quả ngọt” trên các lĩnh vực khác. Đặc biệt là có nhiều đổi mới tích cực về công tác cải cách hành chính, được Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, khen ngợi. Trong đó, đơn vị thực hiện tốt các mặt công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Cư trú, thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, kiểm tra nhân, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng. Đồng thời, tăng cường công tác TTKS, đảm bảo TTATGT; duy trì tuần tra vũ trang khép kín địa bàn và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… tại cơ sở.

Để đạt được những thành quả đó là nhờ Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị trong thời gian qua luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS, tập trung chấn chỉnh tư thế, phong cách giao tiếp, ứng xử khi tiếp xúc, làm việc với nhân dân, gắn việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” với các phong trào thi đua khác. Từ đó, mỗi CBCS đã nâng cao ý thức trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm cũ đã khép lại, năm mới Kỷ Hợi đã đến, tình hình ANTT trên địa bàn sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đặt ra cho Công an huyện Tân Kỳ những khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, phấn đấu cao hơn nữa. Song, tin tưởng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự phối hợp đồng bộ của các cấp, ngành, sự giúp đỡ, đồng thuận của quần chúng nhân dân, đơn vị sẽ lập nhiều thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực, góp phần quan trọng phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà ngày càng bền vững.

 

.

Lê Phương

.