Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201811/nguoi-cuu-chien-binh-nhiet-tinh-voi-cong-tac-dam-bao-antt-825950/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201811/nguoi-cuu-chien-binh-nhiet-tinh-voi-cong-tac-dam-bao-antt-825950/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Người cựu chiến binh nhiệt tình với công tác đảm bảo ANTT - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 27/11/2018, 08:47 [GMT+7]

Người cựu chiến binh nhiệt tình với công tác đảm bảo ANTT

(Congannghean.vn)-Là Đại tá Quân đội về hưu, “bén duyên” với “nghiệp” giữ bình yên địa bàn, ông Trịnh Xuân Tương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Thu Thủy, TX Cửa Lò được người dân trìu mến ví như “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn trung tâm của thị xã biển.

Ông Trịnh Xuân Tương bàn giải pháp đảm bảo ANTT  với đồng chí Trưởng Công an phường Thu Thủy
Ông Trịnh Xuân Tương bàn giải pháp đảm bảo ANTT với đồng chí Trưởng Công an phường Thu Thủy
Phường Thu Thủy có gần 50% đồng bào theo đạo Thiên chúa giáo, trình độ dân trí không đồng đều. Cùng với đó là tình trạng khiếu kiện liên quan đến tranh chấp đất đai. Trước thực tế trên, phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ cùng sự mẫu mực trong chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương, ông Tương đã trực tiếp “đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà” kiên trì vận động, thuyết phục nhân dân vùng giáo sống tốt đời, đẹp đạo, kính chúa yêu nước. 
 
Với cương vị là Chủ tịch Hội CCB phường, ông đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an phường kịp thời nắm bắt tình hình liên quan đến an ninh tôn giáo; qua đó, làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý dứt điểm các vấn đề mâu thuẫn, không để xảy ra các “điểm nóng”. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng CCB phối hợp với Công an phường tham gia tuần tra đảm bảo ANTT, nhất là vào các dịp khai trương du lịch Cửa Lò, Tết Nguyên đán, tham gia giải tỏa giao thông đạt kết quả tốt. Nhờ hoàn thành tốt nhiệm vụ cộng với sự nhiệt huyết, năng nổ, ông được tín nhiệm giao nhiệm vụ chỉ huy lực lượng tự quản về ANTT của phường trong xử lý các tình huống tụ tập đông người biểu tình, gây rối trật tự công cộng…
 
Đặc biệt, trong năm 2018, bản thân ông đã tích cực phối hợp với Công an phường tham mưu Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo, triển khai xây dựng mô hình “Hội CCB tham gia đảm bảo ANTT và quản lý du lịch”, với lực lượng nòng cốt là thành viên Hội CCB. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, mô hình đã phát huy hiệu quả thiết thực. Thông qua công tác nắm tình hình, đã phát hiện, cung cấp cho lực lượng Công an phường nhiều nguồn tin. Qua đó, chủ động phối hợp với Công an phường báo cáo, tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền có giải pháp tuyên truyền, vận động, đấu tranh với những đối tượng, góp phần ổn định tình hình địa bàn. Bên cạnh đó, mô hình đã huy động gần 150 lượt hội viên CCB phối hợp với Công an phường, bảo vệ dân phố tiến hành tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn. Qua đó, phát hiện, bắt giữ 4 vụ sử dụng trái phép chất ma túy, 3 vụ đánh bạc; ngăn chặn kịp thời 2 vụ thanh niên sử dụng hung khí gây gổ, gây mất trật tự công cộng.
 
Trong một vai trò khác không kém phần nặng nề là Đội trưởng Đội ANTT và quản lý du lịch (mô hình điểm trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phường Thu Thủy năm 2018), ông Tương đã chỉ đạo Đội triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT du lịch biển của phường. Theo đó, Đội đã tham gia hòa giải 4 vụ mâu thuẫn, tranh chấp có nguy cơ gây mất ANTT giữa các hộ kinh doanh du lịch biển; tổ chức 9 đợt ra quân giải tỏa cơ bản thành công 2 điểm bán hàng hải sản dưới bãi biển gây bức xúc trong nhân dân. Ngoài ra, Đội còn tham mưu UBND phường lập hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 13 trường hợp vi phạm quy chế quản lý hoạt động du lịch; huy động lực lượng an ninh du lịch tổ chức giải tỏa vi phạm vỉa hè, hành lang ATGT, tạm giữ nhiều biển quảng cáo, bàn ghế, ô bạt các loại… Từ những kết quả đạt được nói trên, ông Trịnh Xuân Tương đang được xét đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018.
 
Với sự kiên trung, dũng cảm, nhiệt huyết, không chỉ xứng danh bộ đội cụ Hồ trên chiến trường; thời bình, ông Tương còn làm tròn vai là người CCB mẫu mực, hết lòng với công tác giữ yên địa bàn. Bởi ông luôn tâm niệm, đó là việc làm để góp phần bảo vệ thành quả cách mạng mà bản thân ông cùng biết bao đồng đội đã hy sinh xương máu để giành được.
.

Thùy Dương

.