Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201810/cong-an-huyen-nam-dan-hoi-nghi-cong-an-lang-nghe-y-kien-nhan-dan-817848/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201810/cong-an-huyen-nam-dan-hoi-nghi-cong-an-lang-nghe-y-kien-nhan-dan-817848/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hội nghị 'Công an lắng nghe ý kiến nhân dân' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 08/10/2018, 16:39 [GMT+7]
Công an huyện Nam Đàn

Hội nghị 'Công an lắng nghe ý kiến nhân dân'

(Congannghean.vn)-Chiều 8/10/2018, dưới sự chỉ đạo của UBND huyện, tại xã Kim Liên, Công an huyện Nam Đàn tổ chức Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân cấp huyện năm 2018.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Trung tá Phan Tuấn Anh, Trưởng phòng xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh Nghệ An; Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện; Đại tá Cao Tiến Mai, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện và đại diện Đảng ủy, UBND 24 xã, thị trấn cùng bà con nhân dân trên địa bàn xã Kim Liên.
Đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng Công an huyện Nam Đàn phát biểu tại Hội nghị
Đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng Công an huyện Nam Đàn phát biểu tại Hội nghị
Tại Hội nghị, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và cởi mở, Hội nghị đã nhận được nhiều  ý kiến đóng góp của bà con nhân dân; đa số các ý kiến đều bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được trong công tác đảm bảo ANTT, TTATXH … của lực lượng Công an các đơn vị đóng chân trên địa bàn nói chung và Công an huyện Nam Đàn nói riêng trong thời gian qua.
 
Những vấn đề như: Công tác xử lý các trường hợp vi phạm xe chở quá khổ, quá tải, gây bụi ô nhiễm môi trường, khai thác cát sỏi trái phép hay tình hình tội phạm về lô đề, ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc…cũng được quần chúng nhân dân cởi mở đóng góp ý kiến. Qua đó, đông đảo bà con nhân dân có kiến nghị, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Công an huyện cùng Ban Công an các xã, thị trấn cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở, đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, huy động sức mạnh quần chúng nhân dân trong tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội…
Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đại diện 24 xã, thị trấn và của bà con nhân dân trên địa bàn xã Kim Liên
Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đại diện 24 xã, thị trấn và của bà con nhân dân trên địa bàn xã Kim Liên
Với tinh thần cầu thị và nghiêm túc lắng nghe, Đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng Công an huyện đã chân thành cảm ơn sự quan tâm và đóng góp ý kiến của các đại diện 24 xã, thị trấn và bà con nhân dân trên địa bàn xã Kim Liên. Về các ý kiến phản ánh của nhân dân, với phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, lực lượng Công an huyện hứa sẽ nghiêm túc tiếp thu, sớm có chỉ đạo cụ thể ở từng vấn đề trên mọi lĩnh vực để CBCS trong lực lượng khắc phục hạn chế, khó khăn trong công tác nghiệp vụ.
 
Qua đó, Đại tá Cao Tiến Mai cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, lực lượng Công an huyện Nam Đàn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và đóng góp nhiều ý kiến hơn nữa của nhân dân. Từ đó, xây dựng lực lượng Công an huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng hình ảnh người CBCS Công an huyện Nam Đàn trên quê hương Bác Hồ “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.
 
.

Thu Thủy

.