Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201805/can-can-trong-voi-dich-vu-cho-vay-nong-tra-gop-795235/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201805/can-can-trong-voi-dich-vu-cho-vay-nong-tra-gop-795235/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cần cẩn trọng với dịch vụ cho vay 'nóng' trả góp - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 20/05/2018, 10:03 [GMT+7]

Cần cẩn trọng với dịch vụ cho vay 'nóng' trả góp

(Congannghean.vn)-Dạo qua các tuyến đường ở TP Vinh, không khó để nhìn thấy nhiều tờ rơi, quảng cáo dán nhan nhản ở cột điện, tường rào các hộ gia đình có nội dung cho vay “nóng”, trả góp, thủ tục đơn giản.

Bên cho vay đưa ra những điều kiện vay tiền rất dễ dàng với những lời chào mời hấp dẫn như: Nhận tiền sau 15 phút; cho vay không cần thế chấp, chỉ cần hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe và địa chỉ của người vay tiền; trả góp linh hoạt hàng ngày hoặc hàng tháng. Rõ ràng, thủ tục, điều kiện vay vốn với nội dung quảng cáo như trên thuận tiện hơn nhiều so với việc đi vay tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, khi tham gia hoạt động vay tiền trả góp kiểu này, người vay có thể phải chịu nhiều thiệt thòi, thậm chí là những hệ lụy không mong muốn.

Nhiều rủi ro khi vay tiền trôi nổi
Nhiều rủi ro khi vay tiền trôi nổi

Trước hết, người vay thường phải chịu mức lãi suất cao hơn nhiều lần so với lãi suất ngân hàng do bên cho vay tự định ra. Việc hoàn trả vốn thường được tính thời hạn bằng tháng. Trong trường hợp người vay không hoàn trả đúng thời hạn thì tiền lãi sẽ được cộng lũy kế vào tiền gốc để tính lãi phát sinh trong thời gian tiếp theo. Khi số tiền vay cả gốc và lãi quá lớn, nằm ngoài khả năng chi trả, người vay có thể phải hứng chịu những rủi ro như: Bị xiết nợ, đe dọa hành hung, khủng bố về tinh thần...

Những người muốn “vay nóng” theo hình thức trả góp thường là những người cần gấp một số tiền để trang trải chi phí sinh hoạt, học tập hoặc đầu tư, kinh doanh. Trong số đó, không ít người có thu nhập thấp, là học sinh, sinh viên, lao động bị thất nghiệp... khó có khả năng sớm hoàn trả các khoản vay. Đồng nghĩa với việc họ sẽ rất dễ phải đối mặt với “bẫy lãi suất” từ hình thức cho vay trả góp này. Đây thực chất là một biến tướng của hoạt động “tín dụng đen” vốn đã và đang gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc cho không ít người ở nhiều địa phương trong thời gian qua. Để không phải chịu thiệt thòi, mỗi người cần thận trọng, tìm hiểu kỹ thông tin để tránh bị “thiệt đơn thiệt kép” khi sử dụng dịch vụ tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro này.

.

Bùi Minh Tuấn

.