Thứ Năm, 07/01/2021, 15:10 [GMT+7]

Liên tiếp bắt giữ các vụ vi phạm về pháo nổ và khai thác khoáng sản trái phép

(Congannghean.vn)-Hưởng ứng đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chỉ trong 2 ngày 4 và 5/1, Phòng Cảnh sát Môi trường (CSMT) Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng bắt 2 vụ tàng trữ pháo nổ và 5 vụ khai thác khoáng sản trái phép; thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Theo đó, vào lúc 20 giờ và 22 giờ ngày 4/1, Phòng CSMT phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc bắt 2 đối tượng Nguyễn Xuân Phong (SN 2002) và Đặng Thị Mỹ Trang (SN 2003) đều trú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc về hành vi tàng trữ hàng cấm; thu giữ 13 hộp pháo loại 36 quả do nước ngoài sản xuất có tổng trọng lượng 16 kg, 2 điện thoại di động và 1 xe máy.

Đối tượng Phong (giữa) bị bắt cùng tang vật pháo
Đối tượng Phong (giữa) bị bắt cùng tang vật pháo

Riêng trong ngày 5/1, Phòng CSMT chủ trì, phối hợp với Công an huyện Thanh Chương và Công an xã Thanh Giang bắt Nguyễn Thị Thủy (SN 1975) và Trần Văn Huyên (SN 1976) đều trú tại xóm Giang Tiên, xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương về hành vi khai thác cát trái phép. Thu giữ 2 thuyền vỏ sắt và 18 m3 cát.

Tiếp đó, đơn vị chủ trì phối hợp với Công an huyện Nam Đàn và Công an xã Thượng Tân Lộc bắt 3 vụ khai thác cát trong mỏ của Hợp tác xã Lam Sơn Đại Thành về hành vi hoạt động không đúng thời gian khai thác, gồm thuyền của Ngũ Thị Oanh (SN 1982), Hà Văn Hùng (SN 1972) đều trú tại thị trấn Nam Đàn và Nguyễn Văn Bình (SN 1977) trú tại xã Nam Lĩnh, cùng huyện Nam Đàn; đồng thời thu giữ 9 m3 cát.

Lực lượng chức năng kiểm tra thuyền của các đối tượng
Lực lượng chức năng kiểm tra thuyền của các đối tượng

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan để tiến hành xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

.

Ngọc Anh