Thứ Hai, 30/12/2019, 10:53 [GMT+7]

Truy bắt thành công đối tượng truy nã

(Congannghean.vn)-Sau khi cùng đồng bọn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, Hoàng Văn Thanh đã nhanh chân tẩu thoát, ẩn náu tại nhiều nơi, sau đó quay trở lại địa phương để móc nối với các đối tượng trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn và TX Thái Hòa tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, đối tượng đã nhanh chóng bị lực lượng Công an bắt giữ ngay sau đó.

Đối tượng Hoàng Văn Thanh
Đối tượng Hoàng Văn Thanh

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn, vào khoảng 23 giờ ngày 2/4/2018, Phan Văn Thắng (SN 1968) trú tại khối Lê Lợi, phường Quang Tiến, TX Thái Hòa điều khiển xe môtô BKS 37H1-562.20 đến nhà chị Nguyễn Thị Huệ ở khối Tân Thành, phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa để gặp Hoàng Văn Thanh (thường gọi là Ba Lĩnh) trú tại xóm Chong, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn. Khi gặp nhau, Thanh rủ Thắng đi bắt trộm dê bán lấy tiền tiêu xài và được Thắng đồng ý. Theo đó, Thanh chuẩn bị 1 bao ni lông bên trong đựng bì xác rắn, dây cột và 1 thanh sắt la-via dài khoảng 50 cm rồi điều khiển xe môtô chở Thắng đi theo Quốc lộ 48D xuống xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn để tìm dê bắt trộm.

Đến khoảng 2 giờ ngày 3/4, 2 đối tượng đi qua nhà ông Âu Văn Bưởi (SN 1961) ở xóm 1 thì phát hiện một chuồng dê nằm sát bên đường nhưng cách xa nhà ở. Quan sát xung quanh vắng vẻ, không có người qua lại, Thanh dừng xe rồi 2 đối tượng đi vào chuồng dê để bắt trộm. Thanh dùng mấy cành xoan đâu đã bẻ trước đó nhử dê lại ăn để Thắng bắt 1 con dê cái nặng 30 kg mang ra khỏi chuồng, đưa bỏ vào bì xác rắn dùng dây cột lại và tiếp tục bắt thêm 2 con dê đực với trọng lượng 34 kg. Sau khi thực hiện hành vi, Thanh điều khiển xe môtô chở Thắng cùng 3 con dê bắt trộm được của gia đình ông Bưởi đi về hướng TX Thái Hòa để tìm nơi tiêu thụ. Tuy nhiên, khi đi đến địa bàn phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa thì bị Tổ công tác Công an thị xã kiểm tra. Thanh đã nhanh chân bỏ trốn, còn Thắng bị đưa về trụ sở để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Ngày 3/4/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Văn Thắng về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan Công an, Thắng đã khai nhận cùng Hoàng Văn Thanh thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Ngày 5/4, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Nghĩa Đàn kết luận: 3 con dê có tổng trọng lượng 64 kg của gia đình ông Âu Văn Bưởi bị Phan Văn Thắng cùng Hoàng Văn Thanh bắt trộm vào ngày 3/4/2018 có trị giá 6.480.000 đồng. Hành vi của Phan Văn Thắng và Hoàng Văn Thanh đã phạm vào tội trộm cắp tài sản được quy định tại Khoản 2, Điều 173, Bộ luật Hình sự. Sau khi hoàn tất hồ sơ thủ tục liên quan, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn đã tiến hành khởi tố Phan Văn Thắng và Hoàng Văn Thanh về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, do Thanh bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng.

Được biết, Thanh đã có 5 tiền án chưa được xóa án tích. Cụ thể, 2 năm 2003 và 2005, đối tượng bị TAND huyện Nghĩa Đàn xử phạt tổng cộng 33 tháng tù về tội trộm cắp tài sản; năm 2009 tiếp tục bị TAND huyện xử phạt 18 tháng tù về tội đánh bạc; năm 2011, bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 33 tháng tù về tội trộm cắp tài sản; năm 2014, tiếp tục bị TAND tỉnh xử phạt 42 tháng tù cũng về tội danh nói trên. Sau khi bỏ trốn, để tránh sự phát hiện, bắt giữ của cơ quan chức năng, Thanh đã di chuyển qua nhiều địa phương trong tỉnh như Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương, thậm chí là sang cả Trung Quốc ẩn náu và làm đủ nghề để kiếm sống. Tuy nhiên, sau một thời gian thám thính thấy tình hình có vẻ yên ổn, hắn quay về TX Thái Hòa, thuê 1 phòng trọ tại xã Đông Hiếu rồi móc nối với các đối tượng trên địa bàn Nghĩa Đàn và Thái Hòa tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Ngay sau khi nắm được thông tin Hoàng Văn Thanh quay trở về, lãnh đạo Công an huyện Nghĩa Đàn đã cắt cử lực lượng thường xuyên theo dõi, bám sát mọi di biến động của đối tượng, đặc biệt là căn phòng trọ, địa điểm mà các đối tượng và hắn thường xuyên gặp gỡ. Đến ngày 16/12/2019, xác định thời cơ chín muồi, các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Nghĩa Đàn đã ập vào phòng trọ, bắt giữ Hoàng Văn Thanh trước sự ngỡ ngàng của đối tượng. Biết không thể nào trốn thoát thêm lần nữa, hắn ngoan ngoãn tra tay vào còng. Tại cơ quan Công an, Hoàng Văn Thanh đã khai nhận cùng Phan Văn Thắng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại nhà ông Văn Bưởi vào ngày 3/4/2018.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn đang hoàn tất hồ sơ, thủ tục liên quan để xử lý đối tượng Hoàng Văn Thanh theo đúng quy định của pháp luật.

.

Ngọc Anh

Tags: truy nã
.