Thứ Sáu, 27/12/2019, 15:35 [GMT+7]

Bắt quả tang người phụ nữ vận chuyển gần 150 thỏi thuốc nổ

(Congannghean.vn)-Ngày 27/12, Công an TX Hoàng Mai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án 919TN, triệt xóa đường dây vận chuyển trái phép vật liệu nổ với số lượng lớnép

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an TX Hoàng Mai phát hiện đường dây vận chuyển trái phép vật liệu nổ do một người phụ nữ điều hành. Công an TX Hoàng Mai đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp xác lập chuyên án tập trung xác minh làm rõ. Sau một thời gian tập trung xác minh, Ban chuyên án đã nghiên cứu quy luật hoạt động của đối tượng. Đây là đối tượng chuyên vận chuyển thuê pháo, vật liệu nổ trên địa bàn thị xã. Để tránh sự phát hiện của cơ quan công an, mọi giao dịch của đối tượng rất kín kẽ, thường xuyên thay đổi địa điểm nhận hàng. Số hàng sau khi nhận đối tượng thường tập kết ở nhiều điểm khác nhau.

Đối tượng và tang vật
Đối tượng và tang vật

Chiều ngày 17/12, phát hiện đối tượng chuẩn bị giao dịch một lô hàng lớn, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng vây bắt. Theo đó, vào khoảng 16 giờ, tại khối Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện, Công an thị xã Hoàng Mai bắt quả tang đối tượng Lê Thị Minh (SN: 1972, trú tại khối Tân Phong, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai) về hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ 120 thỏi thuốc nổ TNT (có tổng trọng lượng 24 kg).

Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ thêm 25 thỏi thuốc nổ TNT, trọng lượng 5 kg cùng 20 kíp có dây dẫn, 400 m dây màu nâu và 100 kíp nổ. Tổng thuốc nổ thu giữ là 29 kg.

Tại cơ quan công an đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo điều tra viên tiết lộ Lê Thị Minh là đối tượng ham mê cờ bạc dẫn đến nợ nần chồng chất. Để có tiền, Minh đã liều lĩnh nhận vận chuyển thuê vật liệu nổ. Mỗi chuyến hàng, Minh được trả từ 2 triệu đồng trở lên tùy vào số lượng hàng. Lô hàng này Minh nhận vận chuyển từ phường Quỳnh Xuân đến xã Quỳnh Lập với giá 2 triệu đồng. Sau khi nhận hàng, Minh tập kết về nhà, trên đường đi vận chuyển thì bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ.

Hiện, Công an TX Hoàng Mai đang tiến hành điều tra mở rộng chuyên án.

.

H.Thương