Thứ Bảy, 31/08/2019, 09:33 [GMT+7]

'Nữ quái' điều hành đường dây đánh bạc hàng trăm triệu đồng sa lưới

(Congannghean.vn)-Mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, lại đang nuôi con nhỏ nhưng Minh vẫn không từ thủ đoạn nào để điều hành đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề. Sau một thời gian xác lập chuyên án, mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) đã đánh sập đường dây đánh bạc này, bắt quả tang 8 đối tượng, bước đầu chứng minh số tiền đánh bạc hàng trăm triệu đồng.
Đối tượng Ngô Thị Minh
Đối tượng Ngô Thị Minh
 
Thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa phá thành công Chuyên án 819ĐB, triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề trên địa bàn huyện Yên Thành. Cầm đầu đường dây này là Ngô Thị Minh (SN 1985) trú tại xóm Tân Quang, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành. Mặc dù là đối tượng nữ, bản thân lại mắc bệnh hiểm nghèo, đang trong quá trình điều trị bệnh, thế nhưng Minh vẫn liều lĩnh lao vào con đường phạm pháp, đứng ra thiết lập, điều hành đường dây lô đề hàng trăm triệu đồng. 
 
Đường dây đánh bạc của “nữ quái” Ngô Thị Minh được các trinh sát Đội 6, Phòng CSHS theo dõi trong một thời gian dài. Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Phòng CSHS đã xác lập Chuyên án 819ĐB để đấu tranh với đường dây này. Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng CSHS, Trưởng ban Chuyên án; Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng phòng, Phó ban Chuyên án, tất cả điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của Đội 6 được tung vào cuộc. Nhập cuộc với quyết tâm cao nhất, trong suốt quãng thời gian đánh án, để thu thập chứng cứ, xác minh hành vi phạm tội của các đối tượng, Ban chuyên án gặp không ít khó khăn bởi đường dây hoạt động khá kín kẽ, với nhiều phương thức, thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, Ban chuyên án đã khắc phục khó khăn, bám địa bàn để thu thập thông tin, tài liệu. 
 
Hoạt động dưới trướng của Minh gồm có 7 “đại lý” với mạng lưới phủ sóng hầu hết các xã trên địa bàn huyện Yên Thành. Để che mắt lực lượng Công an, Minh chỉ đạo cho những đại lý này thực hiện giao dịch qua tin nhắn điện thoại và mạng xã hội. Sau khi có người tham gia đánh bạc, các đại lý tập hợp lại và nhắn tin, chuyển bảng lô đề cho Minh để ăn chênh lệch “hoa hồng”. Sau mỗi lần chơi, Minh chủ động liên lạc với các đối tượng để chọn hình thức thanh toán tiền thắng thua, có khi giao dịch qua tài khoản ngân hàng, khi thì gặp nhau. Trong những lần gặp nhau, Minh lựa chọn những khu vực ít người qua lại, không cố định địa điểm. Ngoài trao đổi với nhau về “công việc” theo quy định của người đứng đầu, các đối tượng hạn chế liên lạc với nhau để đảm bảo tính bí mật. Vì vậy, công tác xác minh các đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi đánh bạc mất khá nhiều thời gian.
 
Sau một thời gian điều tra, những ngày giữa tháng 8, sau khi thu thập được chứng cứ, tài liệu về hoạt động phạm tội của Minh, Ban chuyên án đã họp bàn, quyết định phá án. Theo đó, vào khoảng 19 giờ ngày 13/8, Ban chuyên án đã triển khai các mũi công tác tiến hành bắt quả tang Ngô Thị Minh tại nhà riêng. Thời điểm bị bắt, Minh đang tính thắng thua âm dương, nhắn tin cho các đại lý. Lực lượng Công an đã thu giữ nhiều điện thoại cùng nhiều tang vật liên quan. Tại cơ quan Công an, Minh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Từ lời khai của Minh, Ban chuyên án đã tiến hành truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây này gồm: Phạm Thị Mai (SN 1983), Đặng Xuân Quý (SN 1972), Phan Xuân Bình (SN 1991), cùng trú tại xã Đồng Thành; Phạm Văn Toản (SN 1979) trú tại xã Long Thành; Nguyễn Sỹ Tâm (SN 1957) trú tại xã Nhân Thành; Phan Duy Nam (SN 1977) và Phan Thị Hòa (SN 1975) cùng trú tại xã Hoa Thành, huyện Yên Thành.
 
Trong số 7 “đại lý” này, Phạm Thị Mai và Phạm Văn Toản là 2 đối tượng có cường độ hoạt động hành vi phạm tội nhiều nhất với số tiền giao dịch lớn. Đáng chú ý, Toản đã có hành vi đối phó với cơ quan Công an. Thời điểm lực lượng Công an ập tới nhà riêng của Toản, y đã khóa trái cửa nhằm kéo dài thời gian, sau đó bẻ sim điện thoại và vứt điện thoại để tiêu hủy chứng cứ. Cơ quan Công an đã thu giữ 11 điện thoại di động, gần 300 triệu đồng tiền mặt. Bước đầu, cơ quan Công an đã chứng minh số tiền đánh bạc trong ngày 13/8 là hơn 150 triệu đồng. Theo các điều tra viên, trung bình mỗi ngày đường dây đánh bạc của Ngô Thị Minh giao dịch lượng tiền từ 150 triệu đồng trở lên, có những ngày số tiền đánh bạc hơn 500 triệu đồng. Với lợi nhuận “khủng” từ đánh bạc, nhiều đối tượng đã không từ một thủ đoạn nào để lao vào trò đỏ đen này, gây mất ANTT tại địa phương, đẩy nhiều gia đình vào cảnh trắng tay, nợ nần. 
 
Hiện, Phòng CSHS đã khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng trong đường dây này. Do Ngô Thị Minh đang mắc bệnh hiểm nghèo và nuôi con nhỏ nên được tại ngoại; đối tượng Phạm Thị Mai cũng được tại ngoại do đang mang thai. Cơ quan CSĐT đang tạm giam đối tượng Phạm Văn Toản để tiếp tục điều tra về hành vi “Tiêu hủy chứng cứ”. Hiện, Phòng CSHS đang tiếp tục điều tra mở rộng Chuyên án, tiến hành truy bắt những đối tượng còn lại.
.

Huyền Thương

.