Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201903/nam-thanh-nien-ru-ban-cuop-giat-tai-san-846587/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201903/nam-thanh-nien-ru-ban-cuop-giat-tai-san-846587/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nam thanh niên rủ bạn cướp giật tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 30/03/2019, 10:17 [GMT+7]

Nam thanh niên rủ bạn cướp giật tài sản

(Congannghean.vn)-Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Bá Đảng (SN 1990) trú tại xóm 3, xã Lý Thành và Trần Văn Đông (SN 1995) trú tại xóm 1, xã Liên Thành, cùng huyện Yên Thành về tội cướp giật tài sản.

Đối tượng Trần Văn Đông tại cơ quan Công an
Đối tượng Trần Văn Đông tại cơ quan Công an

Trước đó, Phòng CSHS nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Q. (SN 1996) trú tại huyện Diễn Châu về việc chị bị 2 đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản, chiếm đoạt 1 điện thoại di động Sam sung J3 vào chiều 8/2. Nhận định tính chất nguy hiểm của sự việc, Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng đã chỉ đạo Đội 5 nhanh chóng vào cuộc khẩn trương truy bắt các đối tượng gây án.

Theo thông tin người bị hại cung cấp, thời điểm trên, chị Q. và 1 người bạn đang đi trên đường, gần cây xăng thuộc xóm 10, xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu thì chị Q. có điện thoại nên dừng xe để nghe. Trong lúc chị Q. đang nghe điện thoại  thì có 1 nam thanh niên tiến lại gần hỏi đường, sau đó giật chiếc điện thoại mà chị Q. đang cầm trên tay rồi bỏ chạy. Hắn nhảy lên xe máy của 1 đối tượng khác đang chờ sẵn. Chị Q. hô hoán, chạy theo giữ phía sau xe máy của 2 đối tượng nhưng chúng tăng ga bỏ chạy khiến chị bị ngã xuống đường.

Sau khi lấy lời khai của nạn nhân, các điều tra viên tiến hành dựng lên mô hình đối tượng nghi vấn. Tuy nhiên, cái khó là những thông tin về đối tượng khá ít ỏi do sự việc diễn ra nhanh, đối tượng đeo khẩu trang, đội mũ trùm kín gần cả khuôn mặt nên bị hại không nhận dạng được đối tượng gây án.

Sau nhiều ngày tiến hành điều tra, những ngày đầu tháng 3/2019, lực lượng Công an thu thập được nhiều thông tin quý giá phục vụ công tác điều tra. Trong số hơn 10 đối tượng thuộc diện nghi vấn được đưa vào “tầm ngắm” của lực lượng Công an, nổi lên 2 đối tượng có khoảng thời gian bất minh vào ngày xảy ra vụ án. Đó là Thái Bá Đảng và Trần Văn Đông. Tuy nhiên, Đông vừa bị Công an huyện Tân Kỳ bắt giữ về hành vi trộm xe máy. Nghi phạm còn lại là Thái Bá Đảng kể từ sau ngày vụ cướp xảy ra, thường xuyên vắng mặt khỏi địa phương, gia đình không nắm được thông tin.

Ngày 15/3, quá trình theo dõi di biến động của đối tượng Thái Bá Đảng, xác định được thời gian Đảng trở về nhà, Phòng CSHS đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng để điều tra, làm rõ. Tại cơ quan Công an, trước những chứng cứ sắc bén của lực lượng Công an, Đảng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, vào khoảng 10 giờ ngày 8/2, Đảng cùng Đông điều khiển xe máy đến nhà anh rể của Đông là Trần Văn Thường ở xóm 20, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu uống rượu. Tan cuộc rượu, cả hai ra về vào lúc 14 giờ cùng ngày. Lúc này, Đông nói với Đảng tìm người sử dụng điện thoại để cướp tài sản lấy tiền tiêu xài. Đảng đồng ý tham gia.

Sau đó cả hai đi tìm “con mồi”. Khi đi qua khu vực cây xăng xã Diễn Thọ, nhìn thấy chị Q. đang nghe điện thoại bên vệ đường, Đông bàn với Đảng thực hiện hành vi. Theo đó, Đảng dừng xe cách chị Q. khoảng 50 m quan sát, làm nhiệm vụ cảnh giới, còn Đông tiến lại vờ hỏi đường và giật chiếc điện thoại. Sau khi chiếm đoạt được chiếc điện thoại, Đông đưa cho Đảng đi bán nhưng không bán được nên Đảng đưa lại cho Đông.

2 ngày sau, anh rể của Đông là Nguyễn Văn Thường và Đảng đến nhà Đông uống rượu. Tại đây, Đông đưa chiếc điện thoại này cho anh rể dùng. Đến ngày 23/2, Đông và Thường bị Công an huyện Tân Kỳ bắt giữ về hành vi trộm xe máy.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Bá Đảng và Trần Văn Đông về hành vi cướp giật tài sản.

.

Thương Huyền

.