Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201812/tu-mau-thuan-trong-tham-gia-giao-thong-den-vu-an-co-y-gay-thuong-tich-829014/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201812/tu-mau-thuan-trong-tham-gia-giao-thong-den-vu-an-co-y-gay-thuong-tich-829014/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Từ mâu thuẫn trong tham gia giao thông đến vụ án cố ý gây thương tích - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 14/12/2018, 09:06 [GMT+7]

Từ mâu thuẫn trong tham gia giao thông đến vụ án cố ý gây thương tích

(Congannghean.vn)-Sau gần 1 tháng tích cực điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh vừa làm rõ và bắt đối tượng Nguyễn Đình Phương để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Phương chính là đối tượng đã dùng dao đâm anh Nguyễn Mạnh Linh gây thương tích do mâu thuẫn trong lúc dừng, đỗ xe.

Đối tượng Nguyễn Đình Phương
Đối tượng Nguyễn Đình Phương

Theo đó, khoảng 10 giờ ngày 8/11/2018, anh Nguyễn Mạnh Linh (SN 1991) trú tại xóm Mỹ Hạ, xã Hưng Lộc, TP Vinh điều khiển xe ôtô BKS 37A-039.15 đỗ ở khu vực cổng chợ Hưng Dũng (trước số 8, đường Tuệ Tĩnh, phường Hưng Dũng, TP Vinh) để cùng vợ vào thăm người nhà tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Sau khi vợ chồng anh Linh từ Bệnh viện đi ra thì thấy có 1 nam thanh niên đỗ xe máy trước đầu xe ôtô của anh. Thấy nam thanh niên dừng xe thiếu ý thức, xe anh không ra được nên có lời qua tiếng lại và 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Quá trình đó, anh Linh lấy 1 chiếc ô trong ôtô đánh vào người và đầu của nam thanh niên. Do bị đánh, nam thanh niên này đã chạy vào 1 cửa hàng trong khu vực chợ Hưng Dũng lấy 1 con dao dài khoảng 40 cm quay ra chém vào bàn tay trái của anh Linh. Thấy nạn nhân bị thương, chảy máu nhiều, đối tượng sợ hãi vứt dao rồi nhanh chân nổ máy phóng xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Vinh đã tập trung lực lượng phối hợp với Công an phường Hưng Dũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra theo dấu vết “nóng”. Sau khi điều trị, ngày 26/11/2018, anh Linh đi giám định tại Trung tâm Giám định pháp y và kết quả xác định tỉ lệ thương tích là 19%.

Nhận thấy tính chất phức tạp của vụ án, bởi trong quá trình vụ việc đang được điều tra, làm rõ, đối tượng đã bỏ trốn, một số trang mạng xã hội đưa nhiều thông tin trái chiều, làm tính chất vụ việc thêm phức tạp. Nhằm tập trung lực lượng truy bắt đối tượng để điều tra, làm rõ vụ việc, Lãnh đạo Công an TP Vinh quyết định xác lập Chuyên án mang bí số 128L, giao cho Đội Cảnh sát Hình sự nhanh chóng vào cuộc. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Ban chuyên án đã phối hợp với Công an các phường, xã Hà Huy Tập, Hưng Dũng, Nghi Phú, Hưng Lộc tập trung rà soát nhóm lao động ở trọ tại các địa bàn trên để tìm tung tích đối tượng.

Đến đầu tháng 12 vừa qua, xác định đối tượng có đặc điểm trong vụ án hiện trú tại xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Ban chuyên án lập tức cử Tổ công tác phối hợp với Công an xã Nghi Kiều nhanh chóng xác định danh tính của nam thanh niên nghi vấn. Đó là Nguyễn Đình Phương (SN 1992) trú tại xóm 19, xã Nghi Kiều. Tuy nhiên, tại thời điểm xác minh, Phương không có mặt tại địa phương. Từ nhiều nguồn tin xác định Phương đã đi vào miền Nam làm thuê. Đến ngày 6/12/2018, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã xác định được chỗ ở và tiến hành bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan CSĐT Công an TP Vinh, Nguyễn Đình Phương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

.

Thuỳ Anh

.