Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201812/doi-tuong-chuyen-trom-vat-lieu-xay-dung-sa-luoi-828821/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201812/doi-tuong-chuyen-trom-vat-lieu-xay-dung-sa-luoi-828821/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đối tượng chuyên trộm vật liệu xây dựng sa lưới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 13/12/2018, 09:23 [GMT+7]

Đối tượng chuyên trộm vật liệu xây dựng sa lưới

(Congannghean.vn)-Song song với đấu tranh Chuyên án 1118T, đấu tranh với nhóm đối tượng trộm xe máy, thời gian qua, lãnh đạo Công an huyện Tân Kỳ đã tập trung lực lượng điều tra, làm rõ các vụ trộm vật liệu xây dựng xảy ra trên địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 30/11/2018, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Lê Anh Tiến (SN 1982) trú tại xóm 8, xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương - thủ phạm gây ra 5 vụ trộm vật liệu xây dựng.

Đối tượng Lê Anh Tiến
Đối tượng Lê Anh Tiến

Chỉ trong khoảng 2 tuần cuối tháng 11/2018, trên địa bàn 2 huyện Tân Kỳ và Đô Lương liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm vật liệu xây dựng, gây thiệt hại tài sản trị giá hơn 40 triệu đồng. Đối tượng thường nhắm vào những công trình, nhà ở đang xây dựng không có người trông giữ để thực hiện hành vi. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện Tân Kỳ đã chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy triển khai lực lượng khẩn trương điều tra làm rõ, quyết tâm bắt giữ các đối tượng, góp phần ổn định tình hình ANTT.

Sau một thời gian xác minh, soát xét, dựng lên mô hình đối tượng nghi vấn, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Công an huyện đã có đủ căn cứ xác định Lê Anh Tiến (SN 1982) trú tại xóm 8, xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương chính là thủ phạm gây ra các vụ trộm vật liệu xây dựng trong thời gian qua. Xác minh nhân thân đối tượng, các trinh sát xác định, Tiến bị nghiện ma túy và đã có 3 tiền án liên quan đến các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Công an huyện đã tiến hành bắt giữ Lê Anh Tiến về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, chỉ trong 1 thời gian ngắn, từ ngày 16 - 29/11/2018, lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của người dân, hắn đã liên tiếp gây ra 5 vụ trộm vật liệu xây dựng tại địa bàn 2 huyện Tân Kỳ và Đô Lương. Sau khi gây án, đối tượng đem “chiến lợi phẩm” đi tiêu thụ tại các cửa hàng thu mua phế liệu, sắt thép… lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Cụ thể, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 16/11/2018, Tiến điều khiển xe máy Wave Alpha màu xanh chạy theo hướng từ thị trấn Tân Kỳ - Đô Lương. Khi đi đến đoạn Quốc lộ 15 thuộc khối 1, thị trấn Tân Kỳ, hắn nhìn thấy 1 chiếc xe kéo loại 2 bánh của chị Ngô Thị Huệ (SN 1982) trú tại khối 1, thị trấn Tân Kỳ để ở trong vườn nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Quan sát không có ai trông coi, Tiến liền dựng xe máy bên lề đường rồi đi bộ vào trong vườn lấy trộm chiếc xe kéo đưa ra buộc vào phía sau yên xe máy của mình.

Sau đó, hắn điều khiển xe chạy xuống xóm Tân Tiến, xã Giang Sơn, huyện Đô Lương. Đến đây, phát hiện phía bên trái đường ở bãi đất của anh Trương Văn Hòa (SN 1985) trú tại xóm Tân Tiến, xã Giang Sơn, huyện Đô Lương có để nhiều vật liệu sắt thép của công trình làm đường nhựa. Sau khi quan sát xung quanh không có ai, Tiến tiếp tục lấy trộm 11 tấm cốt pha bằng kim loại rồi bỏ lên xe kéo trộm trước đó của chị Huệ, chở số cốt pha về thị trấn Tân Kỳ để tiêu  thụ. Đến 6 giờ 30 phút cùng ngày, Tiến đưa toàn bộ tấm cốt pha trên đến quán thu mua phế liệu của anh Nguyễn Khắc Hồng (SN 1974) ở khối 9, thị trấn Tân Kỳ bán với giá 2.722.000 đồng.

Khoảng 21 giờ ngày 17/11, Tiến tiếp tục buộc xe kéo vào xe máy chạy hướng từ xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ lên thị trấn Tân Kỳ với mục đích trộm vật liệu xây dựng. Khi đi đến đoạn Quốc lộ 15A thuộc khối 1, thị trấn Tân  Kỳ, gần khu vực Bệnh viện An Phát, hắn phát hiện 3 chiếc thùng phuy của anh Trương Văn Hòa (SN 1985) trú tại xóm Tân Tiến, xã Giang Sơn, huyện Đô Lương để ven đường. Lợi dụng sơ hở không có ai trông coi, Tiến đã lấy trộm toàn bộ số thùng phuy trên bỏ lên xe kéo chở về cất giấu ở cạnh lề đường thuộc khối 9, thị trấn Tân Kỳ. Đến khoảng 7 giờ ngày 18/11, hắn đưa 3 chiếc thùng phuy đến bán cho anh Hồng với giá 202.000 đồng.

Vào khoảng 3 giờ ngày 19/11/2018, với thủ đoạn tương tự, Tiến đã lấy trộm 14 tấm cốt pha bằng kim loại trước quán của anh Võ Công Khầm (SN 1970) trú tại xóm Đồng Tâm, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ đang để tại khu vực cầu Cừa thuộc xóm Thắm, xã Nghĩa Hoàn rồi tiêu thụ với giá 1,5 triệu đồng. Tiếp đó, vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 22/11, hắn lấy trộm 1 tấm kim loại màu đen xám của anh Nguyễn Đăng Phú (SN 1983) trú tại khối 6, thị trấn Tân Kỳ để trước cổng công trình Chợ Mới thuộc khối 6. Đến khoảng 9 giờ ngày 23/11, Tiến chở tấm kim loại trên bán cho chị Phạm Thị Hoa (SN 1979), chủ cửa hàng sắt thép thuộc xóm 2 Thanh Tân, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ với giá 1 triệu đồng.

Vào lúc 1 giờ ngày 29/11, Tiến điều khiển xe máy buộc sau xe kéo chạy hướng thị trấn Tân Kỳ đi xã Nghĩa Hoàn. Khi đi đến khu vực cầu Cừa thuộc xóm Thắm, xã Nghĩa Hoàn, hắn tiếp tục đến trước quán của anh Võ Công Khầm lấy trộm 23 tấm cốt pha bằng kim loại. Sau đó, hắn chạy xe đến khối 1, thị trấn Tân Kỳ trộm 1 chiếc khung kim loại dựng ở ngoài cạnh nhà kho để đồ của gia đình chị Trịnh Thị Thủy (SN 1974) trú tại khối 1, thị trấn Tân  Kỳ. Đến 6 giờ 30 phút cùng ngày, Tiến bán toàn bộ số kim loại trên cho anh Hồng với giá 4,5 triệu đồng.

Sau khi bắt giữ đối tượng Lê Anh Tiến, Công an huyện cũng đã thu hồi 37 tấm cốt pha bằng kim loại, 11 tấm kim loại dùng để đổ bê tông công trình, 3 thùng phuy, 1 tấm kim loại nặng với tổng khối lượng 1.190 kg, 1 xe kéo và hoàn tất các thủ tục trao trả cho các bị hại.

Hiện, Công an huyện Tân Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Anh Tiến về tội danh trộm cắp tài sản, đồng thời tạm giam đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

.

Hằng Nga

.