Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201812/triet-xoa-tu-diem-mua-ban-ma-tuy-tai-khu-vuc-rung-nui-huyen-thanh-chuong-829658/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201812/triet-xoa-tu-diem-mua-ban-ma-tuy-tai-khu-vuc-rung-nui-huyen-thanh-chuong-829658/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Triệt xóa tụ điểm mua bán ma túy tại khu vực rừng núi huyện Thanh Chương - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 18/12/2018, 09:15 [GMT+7]

Triệt xóa tụ điểm mua bán ma túy tại khu vực rừng núi huyện Thanh Chương

(Congannghean.vn)-Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh vừa chủ trì phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc khám phá thành công Chuyên án 128H, triệt xóa tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực rừng núi của huyện Thanh Chương. Qua đó, bắt giữ đối tượng cầm đầu Phạm Văn Hùng, thu giữ tang vật gồm 2 bánh hêrôin và 2 kg ma túy đá.
 
Bán ma túy với số lượng lớn để thu lợi bất chính 
 
Thực hiện kế hoạch của lãnh đạo Công an tỉnh về ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy đã triển khai lực lượng đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy. Sau một thời gian làm tốt công tác nắm tình hình, bám địa bàn, các trinh sát Đội 2, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy thấy nổi lên đối tượng Phạm Văn Hùng (SN 1970) trú tại bản Tà Xiêng, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy. 
Đối tượng Phạm Văn Hùng
Đối tượng Phạm Văn Hùng
 
Tiến hành theo dõi, các trinh sát phát hiện thời gian qua, Hùng thường xuyên rời khỏi nhà và có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp. Mặc dù không có công ăn việc làm ổn định, gia đình chỉ làm nương rẫy nhưng tiền bạc luôn rủng rỉnh. Điều đáng chú ý, thời gian gần đây, có rất nhiều khách lạ đi xe ôtô ra vào nhà Hùng liên tục, gây ồn ào, ảnh hưởng đến ANTT tại địa phương. 
 
Từ sự bất minh về mặt thời gian và kinh tế như trên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, sau một thời gian điều tra, xác minh, các trinh sát Đội 2 đã có đủ căn cứ xác định chính xác Hùng là kẻ cầm đầu tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy tại huyện Thanh Chương, thường xuyên lên khu vực biên giới giáp Lào mua ma túy về bán cho các đối tượng có nhu cầu và cung cấp cho một số đầu mối ở TP Vinh, Yên Thành… Đặc biệt, Hùng rất đề cao cảnh giác, chủ yếu chọn địa điểm là khu vực rừng sâu, núi cao hiểm trở, tránh trường hợp nếu bị phát hiện có thể nhanh chóng tẩu thoát vào rừng sâu hoặc các đoạn đường vắng vẻ, ít người qua lại để giao dịch “hàng”.
 
Đang chuẩn bị lực lượng đấu tranh với Phạm Văn Hùng thì Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy nắm được thông tin, Công an huyện Nghi Lộc cũng đang điều tra về đối tượng này. Ngay sau đó, Phòng quyết định xác lập Chuyên án mang bí số 128H, do Thượng tá Nguyễn Đình Anh, Trưởng phòng làm Trưởng ban; Trung tá Trần Đình Vinh, Phó Trưởng phòng làm Phó ban và giao cho Đội 2 phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt xóa.
 
Trong suốt quá trình điều tra, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng tổ chức mật phục, theo dõi nhằm bắt quả tang hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Phạm Văn Hùng nhưng chưa thành công. Bởi, đối tượng rất ranh ma, xảo quyệt, quan hệ rộng rãi nên có nhiều kinh nghiệm đối phó với lực lượng chức năng. Thế nhưng, với tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm đến cùng, Ban chuyên án vẫn ngày đêm nghiên cứu, thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Hùng.
 
Đến ngày 5/12, Ban chuyên án nắm được thông tin quan trọng: Hùng chuẩn bị tiến hành “giao dịch” 1 mẻ “hàng” với số lượng tương đối lớn tại xã Thanh Hương, huyện 
Thanh Chương. 
 
Cất vó 
 
Xác định thời cơ phá án đã chín muồi, ngay trong tối 5/12, các trinh sát của Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc chia thành 3 mũi trinh sát lên phương án tác chiến. Theo đó, 1 tổ công tác của Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy do Thượng tá Nguyễn Đình Anh phụ trách có nhiệm vụ giám sát xung quanh nhà ở của Hùng. Tổ công tác thứ 2 của Công an huyện Nghi Lộc do Trung tá Nguyễn Thành Nhân, Phó trưởng Công an huyện phụ trách đón lõng tại địa điểm mà đối tượng sẽ dừng chân để tiến hành “giao dịch”. Tổ công tác còn lại do Trung tá Nguyễn Thái Hòa, Đội  trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy phụ trách có vai trò trực tiếp vây bắt đối tượng khi chọn lựa thời cơ thích hợp. 
Tang vật của vụ án.
Tang vật của vụ án.
Kiên trì mật phục xuyên đêm, đến khoảng 11 giờ ngày 6/12/2018, Tổ công tác thứ 1 phát hiện Hùng điều khiển xe máy hiệu SH xuất phát từ nhà đối tượng ở xã Ngọc Lâm đi theo tuyến đường Hồ Chí Minh chạy về hướng xã Thanh Thủy, sau đó, hắn quay ngược về ngã tư vòng xuyến Khai Sơn. Nhận định Hùng đang trên đường đến địa điểm “giao dịch” ma túy, các trinh sát tiến hành bí mật bám sát. Mọi thông tin về di biến động của đối tượng liên tục được báo cáo về các tổ công tác triển khai phương án vây bắt. 
 
Trung tá Nguyễn Thái Hòa kể lại: “Quá trình bám sát, theo dõi đối tượng kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ khiến chúng tôi vô cùng mệt mỏi và căng thẳng. Bởi đối tượng hết sức ranh ma, cảnh giác, có nhiều phương thức, thủ đoạn như liên tục thay đổi địa điểm, thời gian “giao dịch”, thay đổi quần áo nhằm đối phó, đánh lạc hướng cơ quan chức năng”. 
 
Tiếp tục kiên trì theo dõi, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, trinh sát phát hiện Hùng đi dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh về khu vực cầu Sông Trai thuộc địa phận xóm 11, xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương rồi dừng lại. Hắn bí mật bỏ xe máy ở đoạn ngã 3 đường tiểu ngạch, cách đường Hồ Chí Minh khoảng 10 m, rồi cầm trên tay 1 bao xác rắn đi bộ vào trong khu vực rừng núi thuộc địa phận 2 xã Ngọc Lâm và Thanh Hương. Xác định đối tượng chắc chắn sẽ tiến hành “giao dịch” ma túy với khách trong rừng sâu, các mũi trinh sát đồng loạt gom về vây ráp toàn bộ khu rừng. Ngay sau đó, Đại úy Đào Hữu Hoàng, Đội phó và Trung úy Võ Thế Bằng, cán bộ Đội 2, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy đã tiếp cận vị trí mà đối tượng đang đứng với khoảng cách gần. Chờ đến khi Hùng chuẩn bị “giao dịch” ma túy, bất ngờ ập đến khống chế, vây bắt khiến đối tượng không kịp phản ứng. Đồng  thời, thu giữ 2  bánh hêrôin, 2 kg ma túy đá, 1 xe máy SH cùng một số tang vật liên quan. 
 
Tại cơ quan điều tra, Hùng đã phải cúi đầu nhận tội. Đối tượng khai, bản thân nghiện ma túy nặng nên để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, hắn chuyển sang con đường mua bán ma túy với số lượng lớn. Hùng thường mua ma túy của một số đối tượng tại khu vực biên giới Việt - Lào rồi về bán lại cho các đối tượng có nhu cầu. Riêng số ma túy trên được Hùng mua của 1 người đàn ông ở khu vực biên giới với giá 300 triệu đồng. Đang trong quá trình “giao dịch” ma túy cho 1 đối tượng khác thì Hùng bị Cảnh sát bắt giữ. 
 
Hiện, Chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Việc khám phá thành công Chuyên án 128H, triệt xóa tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy do Phạm Văn Hùng cầm đầu của Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy và Công an huyện Nghi Lộc đã thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy đến cùng của CBCS tham gia Chuyên án và sự phối hợp nhuần nhuyễn, hiệp đồng, tác chiến của 2 đơn vị. Từ đó, lập thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, góp phần đẩy lùi tội phạm ma túy, đảm bảo ANTT trên địa bàn, đem lại niềm tin trong quần chúng nhân dân. 
.

Hằng Nga

.