Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201809/triet-xoa-duong-day-mua-ban-thuoc-lac-tu-ha-noi-vao-tp-vinh-814303/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201809/triet-xoa-duong-day-mua-ban-thuoc-lac-tu-ha-noi-vao-tp-vinh-814303/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Triệt xóa đường dây mua bán thuốc lắc từ Hà Nội vào TP Vinh - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 17/09/2018, 10:14 [GMT+7]

Triệt xóa đường dây mua bán thuốc lắc từ Hà Nội vào TP Vinh

(Congannghean.vn)-Để có lợi nhuận “khủng”, các đối tượng mua bán ma tuý không từ bất cứ thủ đoạn nào. Đối tượng chính trong đường dây tuồn thuốc lắc từ Hà Nội vào TP Vinh tiêu thụ vừa bị Công an TP Vinh bắt giữ là một điển hình. Ngoài lấy sỉ nguồn “hàng” để bán cho các “đầu nậu” ở các tỉnh lấy tiền chênh lệch giá, hắn còn dùng thủ đoạn tinh vi để chế tạo ra những viên thuốc lắc với 7 phần giả, 3 phần thật nhằm thu lợi thêm lần nữa…

Đối tượng Hoàng Tiến Dũng
Đối tượng Hoàng Tiến Dũng

Trung tá Trần Đức Thân, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh cho biết: Đơn vị vừa khám phá thành công Chuyên án mang bí số 918L, triệt xóa đường dây mua bán thuốc lắc từ Hà Nội vào TP Vinh tiêu thụ, bước đầu bắt đối tượng Hoàng Tiến Dũng (SN 1967) trú tại số 2, tổ 87, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, nhất là liên quan đến tình hình hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn ma tuý, các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý Công an TP Vinh phát hiện nổi lên hiện tượng một bộ phận giới trẻ ăn chơi trác táng có chiều hướng sử dụng thuốc lắc trong các cuộc vui ngày càng gia tăng.

Trước tình hình trên, nhằm ngăn chặn nguồn “cung”, lãnh đạo Công an TP Vinh đã quyết định xác lập Chuyên án mang bí số 918L để đấu tranh với các đường dây, ổ nhóm đối tượng tuồn ma tuý dạng thuốc lắc vào địa bàn thành phố. Sau khi Chuyên án được xác lập, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tá Trần Đức Thân, Trưởng ban Chuyên án, các điều tra viên, trinh sát ma tuý dạn dày kinh nghiệm nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Hơn 1 tháng thu thập thông tin, tình hình, Ban chuyên án phát hiện 1 đường dây mua bán thuốc lắc từ Hà Nội về TP Vinh tiêu thụ, do đối tượng tên Dũng trú tại Hà Nội cầm đầu. Sau khi xác định rõ đối tượng, Ban chuyên án chia thành nhiều mũi công tác tiếp tục lên đường ra thủ đô thu thập thông tin, bám sát di biến động của đối tượng, đồng thời lập kế hoạch chờ thời cơ phá án. Tuy nhiên, là đối tượng từng “cõng” 9 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý, Dũng có đủ kinh nghiệm, sự tinh vi trong đối phó với cơ quan chức năng.

Bằng sự kiên trì trong suốt quá trình điều tra, Ban chuyên án nắm được nguồn tin, đối tượng đang trên đường vào TP Vinh. Nghi hắn sẽ thực hiện 1 đợt “giao dịch” mới sau thời gian dài nằm im nghe ngóng tình hình, ngay lập tức, kế hoạch vây bắt đối tượng đã được Ban chuyên án hội ý nhanh và triển khai thực hiện.

Hơn 22 giờ ngày 5/9, Ban chuyên án nhận lệnh lên đường phá án. Nhiều mũi công tác xuất phát từ Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh lặng lẽ vào vị trí, thức xuyên đêm đón lõng đối tượng từ các ngả đường vào thành phố. Đúng như dự đoán, sau 1 đêm thức trắng, đến khoảng 4 giờ ngày 6/9, phát hiện đối tượng nghi vấn xuất hiện tại khu vực trước số nhà 13, ngõ 25, đường Lê Doãn Sửu, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, các mũi công tác liên lạc và đón lõng đối tượng ngay tại chỗ.

Khi chiếc xe ôm vừa dừng lại, vị khách đang móc tiền ra trả cũng là lúc các mũi công tác ập vào. Không kịp phản ứng, đối tượng buộc phải ngoan ngoãn nghe lệnh của Ban chuyên án. Tại đây, đối tượng khai nhận tên là Hoàng Tiến Dũng (SN 1967) trú tại số 2, tổ 87, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Khám xét tại chỗ, Ban chuyên án thu giữ trong hành lý mang theo bên người Dũng 1 hộp bìa các-tông bên trong chứa 1.220 viên nén màu xanh và 212 viên nén màu hồng nghi là ma tuý tổng hợp (thuốc lắc).

Tang vật
Tang vật

Tại Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh, Dũng khai nhận: Số ma tuý nói trên chính là thuốc lắc. Sau khi nhận đơn đặt hàng của 1 người đàn ông tên Hải tại TP Vinh, Dũng liên hệ với người đàn ông tên Cường (không rõ địa chỉ) để đặt mua 1.200 viên thuốc lắc với giá 70.000 đồng/viên. Sau khi thoả thuận và hẹn thời gian, địa điểm “giao hàng”, ngày 4/9, Dũng đi ra khu vực bến xe Giáp Bát, thuộc phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội nhận 1.200 viên ma tuý dạng thuốc lắc và đưa tiền cọc 10.000.000 đồng, hẹn khi nào bán hết “hàng” sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại cho Cường.

Sau đó, Dũng mang số ma tuý này về nhà, lấy 600 viên nghiền nát trộn cùng bột gia công rồi dùng vòng bi xe máy loại nhỏ (số bột gia công và vòng bi xe máy theo Dũng khai được 1 người hành nghề xe ôm ở khu vực bến xe Giáp Bát cho Dũng cách đây hơn 1 tháng) ép thành 832 viên thuốc lắc mới. Sau khi hoàn tất việc đóng viên, khoảng 21 giờ ngày 5/9, Dũng mang tổng cộng 1.432 viên ma tuý bắt xe khách vào TP Vinh để giao cho người đàn ông tên Hải (không rõ địa chỉ). Khi xuống bến xe khách TP Vinh, Dũng thuê xe ôm chở đến khu vực trên thì bị Ban chuyên án phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Tiến Dũng về hành mua bán trái phép chất ma tuý để tiếp tục đấu tranh, mở rộng Chuyên án.

.

Hải Việt

.