Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201809/tiep-tuc-danh-bac-khi-chua-duoc-xoa-an-tich-815618/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201809/tiep-tuc-danh-bac-khi-chua-duoc-xoa-an-tich-815618/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tiếp tục đánh bạc khi chưa được xóa án tích - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 25/09/2018, 15:35 [GMT+7]

Tiếp tục đánh bạc khi chưa được xóa án tích

(Congannghean.vn)-Ngày 21/9/2018, TAND huyện Tân Kỳ xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Võ Văn Lực (SN 1989) trú tại xóm 9, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ về tội đánh bạc.
 
Theo cáo trạng, vào khoảng 14 giờ ngày 15/4/2018, Nguyễn Văn Hưng, Hoàng Ngọc Anh, Võ Văn Lực, Võ Văn Tuấn gặp nhau tại quán karaoke - cà phê Hoàng Anh do Hoàng Ngọc Anh làm chủ quán và rủ nhau đánh bạc bằng. Hoàng Ngọc Anh lấy 1 bộ bài túlơkhơ từ ngoài quán rồi dẫn cả bọn vào 1 căn phòng mới xây ở trong quán (phòng kho) để cùng nhau đánh bạc bằng hình thức đánh bài liêng, mỗi ván đặt tẩy 50.000 đồng, tố hay không thì tùy người đánh. 
Bị cáo Võ Văn Lực tại tòa
Bị cáo Võ Văn Lực tại tòa
Một lúc sau, có Nguyễn Trọng Quyền (SN 1987) trú tại xóm 3, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ đến vào phòng cùng tham gia đánh bạc. Đến 16 giờ 6 phút cùng ngày, các đối tượng bị lực lượng Công an huyện Tân Kỳ ập vào bắt quả tang. Quá trình bắt giữ, Quyền nhảy qua cửa sổ bỏ trốn. Lực lượng Công an thu giữ trên chiếu bạc số tiền 1.400.000 đồng và nhiều vật dụng khác; thu giữ trên người các đối tượng số tiền 3.250.000 đồng. 
 
Trước đó, Lực đã từng bị Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ xử phạt về tội đánh bạc, chấp hành xong hình phạt ngày 28/8/2017, chưa được xóa án tích. Riêng Nguyễn Trọng Quyền, cơ quan điều tra đang phát lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Còn Hưng, Anh, Tuấn mỗi người bị xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng.
 
Kết thúc phiên tòa, trên cơ sở các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Võ Văn Lực 12 tháng cải tạo không giam giữ.
 
 
.

Phương Hảo

.