Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201806/4-trieu-dong-doi-20-nam-tu-799782/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201806/4-trieu-dong-doi-20-nam-tu-799782/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
4 triệu đồng đổi 20 năm tù - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 16/06/2018, 14:24 [GMT+7]

4 triệu đồng đổi 20 năm tù

(Congannghean.vn)-Được 1 người đàn ông không quen biết thuê vận chuyển 1 bánh và 2 gói hêrôin với tiền công 4 triệu đồng, Cao Đăng Đệ đã nhận lời và phải trả giá đắt với hình phạt 20 năm tù giam.

Bị cáo Cao Đăng Đệ tại phiên tòa
Bị cáo Cao Đăng Đệ tại phiên tòa

Sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo của huyện Con Cuông, gánh nặng cơm áo gạo tiền cứ đeo đẳng trên đôi vai Cao Đăng Đệ khi 3 đứa con lần lượt chào đời. Suốt ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” với những sào ruộng song cái nghèo vẫn bám riết khiến Đệ trông già hơn cả chục tuổi. Thế nên, khi có người đàn ông đặt vấn đề và hứa sẽ trả tiền công 4 triệu đồng khi phi vụ vận chuyển ma túy thành công, Đệ liền đồng ý mà không hề nghĩ đến hậu quả…

Theo cáo trạng, vào lúc 15 giờ ngày 15/11/2017, tại khu vực cầu treo Thanh Nam, thuộc thôn Tiến Thành, xã Chi Khê, huyện Con Cuông, Đệ gặp 1 người đàn ông (không rõ tên tuổi, địa chỉ). Sau khi làm quen và qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi, người đàn ông này đặt vấn đề thuê Đệ vận chuyển ma túy với tiền công 4 triệu đồng và được hắn đồng ý. Hai bên thống nhất, Đệ vận chuyển 2 gói hêrôin và 1 thùng các tông bên trong đựng cam và 1 bánh hêrôin đi từ huyện Con Cuông xuống cầu Đô Lương thuộc xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương để giao cho người khác. Người đàn ông này trả trước cho Đệ 2 triệu đồng, khi công việc thành công thì sẽ trả tiếp 2 triệu đồng còn lại.

Khoảng 8 giờ ngày 16/11/2017, Đệ mang theo số “hàng” trên rồi thuê 1 chiếc xe taxi di chuyển từ nhà đến thị trấn Con Cuông. Khoảng 8 giờ 45 phút cùng ngày, khi đến địa phận xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, Đệ xuống xe và đứng chờ xe khách bên lề đường để tiếp tục di chuyển xuống điểm hẹn. Song, hành vi của Cao Đăng Đệ không qua khỏi “tầm ngắm” của lực lượng Công an. Hắn đã bị bắt quả tang khi đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại tòa, ban đầu bị cáo Cao Đăng Đệ cố tình khai báo vòng vo hòng chối tội. Song, trước những bằng chứng không thể chối cãi mà đại diện Viện kiểm sát đưa ra cùng những phân tích của HĐXX rằng, nếu bị cáo ăn năn, hối lỗi thì sẽ được xem xét giảm nhẹ hình phạt, hắn mới cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đệ khai nhận, bản thân biết số hàng được thuê vận chuyển là ma túy, song, do hám lời nên đã nhanh chóng gật đầu. Khi được nói lời sau cùng, Đệ rơm rớm nước mắt bày tỏ sự hối hận và mong muốn được HĐXX giảm nhẹ hình phạt tù. Xem xét toàn diện vụ án, các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Cao Đăng Đệ 20 năm tù giam về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tháng 5/2018, TAND tỉnh liên tiếp đưa các vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy ra xét xử. Hầu hết các bị cáo đều nhận thức được vận chuyển “cái chết trắng” đồng nghĩa với việc sẽ bị pháp luật xử lý, nhưng vì đồng tiền bất chính, vẫn bất chấp tất cả để dấn thân. Đến khi hối hận thì đã quá muộn màng, phải đối mặt với những bản án nặng, nhẹ khác nhau cùng nỗi đau chia ly của người thân…

.

Thu Thủy

.