Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201806/tuan-tra-bat-giu-nhieu-doi-tuong-pham-phap-799764/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201806/tuan-tra-bat-giu-nhieu-doi-tuong-pham-phap-799764/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tuần tra, bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 16/06/2018, 10:47 [GMT+7]

Tuần tra, bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp

(Congannghean.vn)-Từ đầu tháng 6/2018 đến nay, qua công tác tuần tra kiểm soát (TTKS), đảm bảo ANTT, Đại đội Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh đã triển khai lực lượng đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm. Đặc biệt, hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018, đơn vị đã tập trung truy quét mạnh mẽ loại tội phạm này, qua đó đạt kết quả xuất sắc, góp phần quan trọng làm trong sạch địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Thị Oanh
Đối tượng Nguyễn Thị Oanh

Thời gian gần đây, tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Các đối tượng mua bán, vận chuyển và tàng trữ ma túy hoạt động rất tinh vi và xảo quyệt, gây khó khăn trong công tác truy bắt của lực lượng Công an. Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Phòng CSCĐ Công an tỉnh, thông qua công tác TTKS, Đại đội CSCĐ đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội về ma túy. Đặc biệt, từ đầu tháng 6 đến nay, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 8 vụ,  8 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 2,17 gam ma túy đá, 4,185 gam cần sa, 0,13 gam hêrôin và một số tang vật liên quan.

Điển hình, vào hồi 1 giờ 10 phút ngày 12/6/2018, Tổ TTKS Đại đội CSCĐ đang làm nhiệm vụ trước số nhà 81, đường Nguyễn Văn Cừ thuộc phường Hưng Bình, TP Vinh thì phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1996) trú tại xóm 9, xã Nghi Phú, TP Vinh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 3,885 gam cần sa.

Tiếp đến, vào lúc 1 giờ 10 phút ngày 13/6, Tổ TTKS Đại đội CSCĐ đang làm nhiệm vụ trước số nhà 93, đường Lý Thường Kiệt, thuộc phường Lê Lợi, TP Vinh thì phát hiện 1 người đàn ông điều khiển xe môtô BKS 37B2-7762.20 nhãn hiệu Yamaha có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính. Qua xác định, người đàn ông này tên là Hoàng Quốc Cường (SN 1977) trú tại khối 4, phường Cửa Nam, TP Vinh. Tiếp tục kiểm tra, phát hiện và thu giữ 1 gói nhỏ chứa chất nhựa màu đen. Theo lời trình bày của Cường thì đây là ma túy dạng sái thuốc phiện mà đối tượng cất giấu nhằm mục đích sử dụng.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 5 phút ngày 7/6, Đại đội CSCĐ làm nhiệm vụ trước số nhà 78, đường Nguyễn Thị Minh Khai, thuộc khối 18, phường Hưng Bình, TP Vinh thì phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Hà (SN 1986) trú tại khối Tân Tiến, phường Hưng Dũng, TP Vinh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 2 gói ma túy đá có trọng lượng 1,66 gam. Ngay sau đó, Tổ công tác đã đưa đối tượng cùng toàn bộ tang vật về trụ sở Công an tiến hành đấu tranh, làm rõ.

Ngoài ra, trong quá trình TTKS, Đại đội CSCĐ còn bắt giữ 1 vụ, 1 đối tượng trộm cắp tài sản, 1 vụ đánh bạc gồm 6 đối tượng và 1 vụ, 1 đối tượng có hành vi vận chuyển hàng nhập lậu.

Cụ thể, vào hồi 0 giờ 30 phút ngày 10/6, Tổ TTKS Đại đội CSCĐ đang làm nhiệm vụ trước ngõ số 111, đường Phan Chu Trinh thuộc khối 1, phường Đội Cung thì nhận được tin báo của anh Nguyễn Doãn Thái (SN 1986) trú tại xóm Văn Ngọc, xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, tạm trú tại nhà số 2, ngõ 111, đường Phan Chu Trinh với nội dung: Phát hiện Nguyễn Thị Oanh (SN 1997) trú tại xóm 2, xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương trộm 1 chiếc ví da, bên trong có 3 triệu đồng của anh Thái.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Tổ công tác đã đến phòng trọ nơi anh Thái đang tạm trú tiến hành xác minh sự việc. Từ đó, nhanh chóng xác định chính xác Nguyễn Thị Oanh chính là thủ phạm gây ra vụ trộm nói trên. Đại đội CSCĐ đã triệu tập đối tượng lên trụ sở Công an làm việc. Tại đây, trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm pháp.

Theo đó, vào 21 giờ ngày 9/6, Oanh đến thuê trọ tại nơi anh Thái đang ở. Lúc này, anh Thái đi đá bóng, quên không đóng cửa phòng. Lợi dụng sơ hở đó, Oanh đột nhập vào phòng trọ của anh Thái lục soát, phát hiện trong túi quần treo trên móc có 1 chiếc ví, bên trong có 3 triệu đồng, Oanh lấy toàn bộ tiền cất giấu, còn chiếc ví đối tượng vứt sang phòng bên cạnh. Đến khoảng 24 giờ cùng ngày, sợ bị phát hiện, Oanh định cầm tiền bỏ đi thì bị chủ nhà trọ nghi ngờ nên đã giữ lại khám xét và thu giữ số tiền 3 triệu đồng trong người Oanh. Sau đó, anh Thái đã điện báo cho Đại đội CSCĐ.

Cũng vào tối 10/6, trong quá trình làm nhiệm vụ trên đường Phạm Hồng Thái thuộc phường Vinh Tân, Tổ TTKS Đại đội CSCĐ đã phát hiện, bắt giữ Phạm Hồng Sơn (SN 1998) trú tại thôn 7, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đang vận chuyển 6 thùng cát tông có chứa 144 chai sữa tắm do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ. Tại cơ quan Công an, Sơn khai nhận, số hàng hóa trên đối tượng chở hộ cho chủ cửa hàng ở số 62, đường Lê Khôi, TP Vinh.

Trước đó, khoảng 16 giờ 50 phút ngày 6/6, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại quán cà phê May (địa chỉ số 133, đường Đặng Thái Thân, thuộc khối 5, phường Cửa Nam, TP Vinh) có 1 nhóm thanh niên đang tụ tập đánh bạc. Phòng CSCĐ đã cử 1 tổ công tác đến hiện trường tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ.

Tại đây, Tổ công tác đã ập vào bắt quả tang 6 đối tượng đang sát phạt nhau trên chiếu bạc dưới hình thức đánh chương 3 cây, gồm: Vũ Hoàng Long (SN 1994) trú tại xóm Mậu Đơn, xã Hưng Lộc; Nguyễn Thế Anh (SN 1993) trú tại khối 3, phường Quang Trung; Nguyễn Thị Hoài (SN 1988) trú tại xóm 5, xã Hưng Chính; Đào Thị Hồng Quyên (SN 1993) trú tại khối 16, phường Quán Bàu, cùng TP Vinh; Hồ Đình Quyền (SN 1990) trú tại Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai và Đặng Thị Kim Ngân (SN 1992) trú tại khối 1, phường Thu Thủy, TX Cửa Lò; thu giữ 1 bộ bài túlơkhơ 36 quân và 2,5 triệu đồng.

Hiện, Đại đội CSCĐ đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, chuyển giao các đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho Công an TP Vinh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

.

Hằng Nga

.