Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201803/nhom-doi-tuong-cuop-tai-san-trong-dem-sa-luoi-786262/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201803/nhom-doi-tuong-cuop-tai-san-trong-dem-sa-luoi-786262/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nhóm đối tượng cướp tài sản trong đêm sa lưới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 23/03/2018, 09:11 [GMT+7]

Nhóm đối tượng cướp tài sản trong đêm sa lưới

(Congannghean.vn)-Sẵn có hơi men trong người và lòng tham trỗi dậy, ngay khi phát hiện “con mồi”, chờ thời cơ thích hợp, 2 đối tượng ra tay cướp tài sản một cách táo tợn rồi nhanh chóng tẩu thoát trong đêm tối. Tuy nhiên, hành vi của chúng đã bị lật tẩy trong Chuyên án 218C do Công an TX Cửa Lò xác lập.

2 đối tượng Nguyễn Như Hiền và Võ Văn Hạnh
2 đối tượng Nguyễn Như Hiền và Võ Văn Hạnh

Công an TX Cửa Lò cho biết: Cơ quan CSĐT Công an thị xã vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng: Võ Văn Hạnh (SN 1993) trú tại xóm 6, xã Nghi Thịnh và Nguyễn Như Hiền (SN 1990) trú tại xóm 2, xã Nghi Trường, cùng huyện Nghi Lộc về hành vi cướp tài sản.

Theo đó, ngày 28/2, đơn vị nhận được tin báo của chị Hoàng Thị Phương (SN 1972) trú tại khối 1, phường Nghi Hương về việc: Vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 24/2, trên đường đi từ đường Sào Nam rẽ vào đường Hoàng Đan khoảng 200 m (thuộc địa phận khối 1, phường Nghi Hương, TX Cửa Lò), chị bị 2 nam thanh niên đi xe máy áp sát, yêu cầu dừng lại rồi dùng gậy uy hiếp để cướp tài sản, gồm: 1 ĐTDĐ Samsung Prime, 1 bông tai vàng, tổng trị giá khoảng 5 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an thị xã đã triệu tập cuộc họp khẩn và quyết định xác lập Chuyên án 218C, với quyết tâm sớm bắt giữ đối tượng gây án nhằm trấn an dư luận. Ngay sau đó, 1 tổ công tác gồm nhiều CBCS dày dạn kinh nghiệm thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an thị xã chia thành nhiều mũi trinh sát lập tức vào cuộc. Mũi thứ nhất nhanh chóng có mặt tại địa điểm xảy ra vụ việc để tìm kiếm nhân chứng và các dấu vết của thủ phạm. Một mũi khác tiếp cận bị hại để thu thập các thông tin liên quan đến vụ án và mũi còn lại tiến hành rà soát, dựng danh sách đối tượng “nổi” trên địa bàn và vùng phụ cận.

Quá trình lần tìm hành tung đối tượng gây án, Tổ công tác phải đối diện với rất nhiều khó khăn vì khu vực gây án vắng người qua lại, trong khi thời điểm xảy ra vụ án là đêm tối nên bị hại không nhớ rõ đặc điểm của kẻ gây án. Cùng với đó, việc rà soát, dựng lên các đối tượng nghi vấn gặp nhiều khó khăn do diện điều tra rộng. Danh tính đối tượng gây án tưởng như một “ẩn số”. Thế nhưng, với quyết tâm cao và nghiệp vụ sắc bén của Ban chuyên án, các tình tiết liên quan đến vụ việc đã từng bước hé lộ.

2 tuần kể từ khi xác lập Chuyên án, ngày 15/3, danh tính 2 đối tượng gây án đã lộ diện, đó là Võ Văn Hạnh và Nguyễn Như Hiền. Điều đáng nói, cả 2 đối tượng đã từng “cõng” 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản. Trong đó, Hạnh vừa mới chấp hành xong bản án 4 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản.

Tại cơ quan CSĐT, 2 đối tượng tỏ ra hết sức ngoan cố, song trước lập luận sắc bén của các điều tra viên, chúng đã phải cúi đầu nhận tội. Theo đó, vào chiều tối 24/2, sau khi tàn cuộc nhậu, Hiền chở Hạnh đi lang thang trên các tuyến đường của TX Cửa Lò. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, khi đi đến khu vực khối 1, phường Nghi Hương, chúng phát hiện 1 người phụ nữ đi cùng chiều. “Ngựa quen đường cũ”, lợi dụng thời điểm đêm khuya vắng vẻ, chúng áp sát xe chị Phương rồi uy hiếp bị hại, cướp 1 ĐTDĐ Sam sung, 1 bông tai vàng và nhanh chóng tẩu thoát.

.

Thùy Dương

.