Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201710/kinh-doanh-lam-san-kiem-chu-lo-de-760324/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201710/kinh-doanh-lam-san-kiem-chu-lo-de-760324/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Kinh doanh lâm sản 'kiêm' chủ lô đề - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 04/10/2017, 16:13 [GMT+7]

Kinh doanh lâm sản 'kiêm' chủ lô đề

(Congannghean.vn)-Sau khi xác định cặp đôi “bác thằng bần” đang trao đổi số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại, nhận được tín hiệu phá án của thủ trưởng cơ quan CSĐT, 2 tổ trinh sát được giao nhiệm vụ mật phục tại nhà chủ ôm đề và đối tượng chuyên gom số lô, số đề; đồng thời đột nhập vào nhà, bắt quả tang các đối tượng trên khi đang thực hiện hành vi đánh bạc. Tang vật thu giữ gồm hơn chục máy điện thoại kèm theo các loại sim rác và 17 triệu đồng tiền mặt. Điều không ngờ, chủ ôm đề là người làm nghề kinh doanh lâm sản tại Lào, kinh tế khá giả.

2 đối tượng Hà Văn Dũng, Bùi Thị Đường
2 đối tượng Hà Văn Dũng, Bùi Thị Đường

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội Điều tra Tổng hợp Công an TX Thái Hòa phát hiện 1 đường dây đánh bạc bằng hình thức lô, đề gây bất bình trong nhân dân. Quá trình điều tra, thu thập thông tin, các trinh sát thấy nổi lên một số đối tượng trú tại phường Hòa Hiếu thường liên lạc bằng điện thoại di động để đánh bạc nhưng rất tinh vi và cảnh giác cao.

Để triệt xóa đường dây đánh bạc này, Công an TX Thái Hòa đã xác lập Chuyên án 0817B. Sau một thời gian xác minh, điều tra, các trinh sát tập trung vào 2 đối tượng nghi cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức lô, đề là Bùi Thị Đường (SN 1969) trú tại khối Tân Liên và Hà Văn Dũng (SN 1992) trú tại khối Liên Thắng, phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa.

Thượng úy Trần Đình Chiến, Phó Đội trưởng Đội Điều tra Tổng hợp cho biết: "Quá trình điều tra, chúng tôi cũng lấy làm băn khoăn bởi từ trước đến nay Dũng cùng bố làm nghề buôn bán lâm sản từ Lào về Việt Nam, kinh tế khá giả, lẽ nào lại đứng ra ôm đề… Tuy nhiên, qua theo dõi, chúng tôi phát hiện bà Bùi Thị Đường thường xuyên ra vào nhà Dũng nhưng không phải để buôn bán lâm sản mà có biểu hiện không bình thường, nghi là đánh bạc bằng hình thức lô, đề. Từ đây, các đối tượng trên được các trinh sát theo dõi sát sao".

Vào những ngày đầu tháng 8/2017, Bùi Thị Đường thường xuất hiện tại nhà Dũng, sau khi nhìn trước ngó sau không thấy người lạ theo dõi thì nhanh chóng mở cổng đi thẳng vào nhà và được Dũng đi ra chốt cổng, khóa cửa trong. Nhận định nhiều khả năng Đường đến nộp các bảng lô, đề cho Dũng, Trung tá Trần Ngọc Tuấn, Trưởng Công an TX Thái Hòa, Trưởng ban Chuyên án chỉ đạo các trinh sát Đội Điều tra Tổng hợp khẩn trương điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ việc bắt quả tang các đối tượng trên.

Ban chuyên án cũng phân công trinh sát tiến hành làm rõ nhân thân của Bùi Thị Đường. Qua xác minh được biết, chồng Đường vừa chấp hành xong hình phạt tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, 2 người con của vợ chồng Đường hiện đang xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Thời gian gần đây, Đường cùng một số đối tượng lén lút ghi số đề trên địa bàn thị xã. Từ những thông tin trên, Ban chuyên án khẳng định, Dũng là chủ ôm đề, còn Đường là người chuyên thu gom các bảng lô đề, sau đó tổng hợp lại rồi chuyển đến cho Dũng qua điện thoại bằng tin nhắn. Tuy nhiên, ngày nào số người tham gia đánh bạc số tiền lớn thì Đường đến nhà giao trực tiếp các bảng đề cho Dũng, nhưng hết sức cảnh giác.

Tang vật liên quan đến đánh bạc
Tang vật liên quan đến đánh bạc

Chiều 2/8, các trinh sát phát hiện Đường vội vàng đi đến một số ngõ ngách trên địa bàn TX Thái Hòa để thu gom các bảng lô, đề với số lượng lớn, Ban chuyên án quyết định phá án. Khoảng 18 giờ cùng ngày, nhận được tin báo Đường đang gửi tin nhắn số lô, số đề cho Dũng, Ban chuyên án bố trí 2 tổ trinh sát mật phục tại nhà riêng của Dũng và Đường để bắt quả tang các đối tượng về hành vi đánh bạc. Tổ thứ nhất do Trung tá Trần Ngọc Tuấn chỉ đạo phương án bắt giữ ông chủ buôn bán lâm sản. Tổ công tác thứ hai do Thượng tá Phan Trung Tuyến, Phó trưởng Công an thị xã, Phó trưởng Ban chuyên án có nhiệm vụ chỉ đạo bắt giữ đối tượng Bùi Thị Đường.

Đúng như kế hoạch, khoảng 18 giờ 20 phút cùng ngày, khi phát hiện Đường đang chuyển các bảng lô đề cho Dũng bằng tin nhắn điện thoại, nhận được tín hiệu phá án, 2 tổ trinh sát đã đồng thời đột nhập vào nhà các đối tượng, bắt quả tang Hà Văn Dũng và Bùi Thị Đường về hành vi đánh bạc. Tang vật thu giữ gồm 10 máy điện thoại di động kèm theo sim rác các loại, 17 triệu đồng tiền mặt và một số vật chứng khác liên quan đến hành vi đánh bạc.

Tại cơ quan điều tra, Dũng và Đường khai nhận đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề thông qua kết quả mở thưởng xổ số hàng ngày tại TP Hà Nội. Ngày đánh nhiều nhất với tổng số tiền thu về lên đến 46 triệu đồng, ít nhất là trên 10 triệu đồng. Để đối phó lực lượng chức năng, Đường và Dũng đã mua điện thoại và sim rác các loại về để sử dụng vào mục đích đánh bạc. Mỗi ngày chuyển tin nhắn số lô, số đề xong, các đối tượng xóa hết số liệu. Đường còn khai, sau khi có kết quả xổ số, nếu ai trúng số lô, số đề, Đường có trách nhiệm đến nhà Dũng lấy tiền mặt về "trao thưởng" cho những đối tượng đã tham gia đánh đề. Ngoài được hưởng phần trăm của chủ ôm đề, Đường còn được đối tượng trúng số lô, số đề "bồi dưỡng".

Ngày 11/8, sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa đã ra quyết định tạm giam đối với Hà Văn Dũng và Bùi Thị Đường về hành vi đánh bạc để tiếp tục mở rộng điều ra, làm rõ.

.

Thành Vinh

.