Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201709/nghi-an-me-tram-cam-sat-hai-con-trai-roi-tu-tu-755514/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201709/nghi-an-me-tram-cam-sat-hai-con-trai-roi-tu-tu-755514/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nghi án mẹ trầm cảm sát hại con trai rồi tự tử - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 03/09/2017, 11:14 [GMT+7]

Nghi án mẹ trầm cảm sát hại con trai rồi tự tử

(Congannghean.vn)-Sáng 30/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nghi án mẹ sát hại con trai rồi uống thuốc sâu tự tử.

Ngôi nhà nơi chị T.T.P. uống thuốc sâu tự tử
Ngôi nhà nơi chị T.T.P. uống thuốc sâu tự tử

Theo đó, vào khoảng 3 giờ ngày 29/8, người thân hoảng hốt phát hiện chị T.T.P. (28 tuổi) trú tại xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu trong tình trạng nguy kịch do uống thuốc trừ sâu. Bên cạnh là cháu N.T.Q. (2 tuổi, con trai chị P.) đã ngưng thở, miệng bị nhét giẻ. Người thân kêu cứu và gọi xe đưa mẹ con chị P. đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu Q. đã tử vong, còn chị P. được chuyển vào Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng sau đó cũng tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an xã Diễn Hoa đã có mặt tại gia đình chị P. để phong tỏa, bảo vệ hiện trường; đồng thời báo lên Công an huyện Diễn Châu. Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an huyện đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh vào cuộc điều tra.

Được biết, hoàn cảnh của chị P. khá bất hạnh. Chồng chị mất năm 2016 trong một vụ tai nạn giao thông, để lại vợ và 2 con nhỏ. Sau cái chết của chồng, tính cách chị P. trở nên thất thường. Nhiều người nghi ngờ  do trầm cảm nên chị P. đã ra tay sát hại con trai rồi tự tử.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

.

Cao Loan

.