Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201709/bien-ki-ot-kinh-doanh-thanh-diem-danh-bac-755743/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201709/bien-ki-ot-kinh-doanh-thanh-diem-danh-bac-755743/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Biến ki-ốt kinh doanh thành điểm đánh bạc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 05/09/2017, 15:37 [GMT+7]

Biến ki-ốt kinh doanh thành điểm đánh bạc

(Congannghean.vn)-Để thu lợi bất chính, 2 chủ ki-ốt kinh doanh tại đường Lý Tự Trọng, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã biến nơi đây thành điểm đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề, mỗi ngày lên đến gần 50 triệu đồng. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng đánh bạc thường chuyển các số lô, số đề qua điện thoại cho chủ ôm đề, thậm chí trao đổi với nhau bằng tiếng “lóng”. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, ổ nhóm đánh bạc trên đã bị Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an TP Vinh phát hiện, bắt giữ.

3 đối tượng trong vụ án
3 đối tượng trong vụ án

Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Đội CSHS Công an TP Vinh phát hiện trên tuyến đường Lý Tự Trọng thuộc phường Hà Huy Tập, TP Vinh nổi lên một số đối tượng chuyên đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề, trong đó có một số sinh viên của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An cũng tham gia, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn, gây bức xúc trong nhân dân. Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an TP Vinh giao cho Đội CSHS lập kế hoạch để đấu tranh làm rõ.

"Quá trình điều tra, chúng tôi được biết, chủ ôm đề là người ở địa phương khác, còn các đối tượng thu đề là người ở TP Vinh, nhưng thủ đoạn hoạt động rất vi. Các đối tượng trên thường sử dụng điện thoại di động để trao đổi và chuyển số lô, số đề cho chủ ôm đề, sau đó xóa tin nhắn. Đối với các đối tượng tham gia đánh bạc với tang số tiền mặt lớn thường sử dụng tiếng “lóng”, một trinh sát Đội CSHS cho biết. Trước thủ đoạn tinh vi trên, Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó Trưởng Công an TP Vinh đã đề xuất Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh cho phối hợp với một số phòng nghiệp vụ để tập trung xác minh, triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề trên.

Sau một thời gian tiến hành điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ tổng hợp, sắc bén, lực lượng chức năng thấy nổi lên một số đối tượng chuyên lén lút thu gom các bảng đề, sau đó chuyển cho chủ ôm đề ở địa phương khác. Trong đó đáng chú ý là Nguyễn Thị Hải Anh (SN 1973) trú tại phường Hà Huy Tập và Nguyễn Thị Hiền (SN 1976) trú tại  phường Hồng Sơn (TP Vinh), là 2 chủ ki-ốt kinh doanh trên đường Lý Tự Trọng, thuộc phường Hà Huy Tập. 2 chủ ki-ốt kinh doanh này đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Thời gian gần đây, Anh và Hiền đã đứng ra thu các bảng đề, sau đó chuyển cho chủ ôm đề để hưởng tiền hoa hồng. Từ đây, mọi di biến động của 2 đối tượng được các trinh sát đưa vào "tầm ngắm".

Quá trình theo dõi, các trinh sát phát hiện Anh và Hiền thường qua lại "làm ăn" với Vũ Quang (SN 1982) trú tại xã Nghi Kim, TP Vinh, là đối tượng nghiện lô đề, không nghề nghiệp ổn định. "Qua theo dõi, thấy quan hệ giữa 3 nhân vật này rất khăng khít với nhau nhưng có những dấu hiệu không bình thường. Với tài liệu thu thập được, chúng tôi khẳng định đây là đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với thủ đoạn hoạt động rất tinh vi. Mỗi lần chuyển số lô, số đề, các đối tượng này thường nhắn tin qua điện thoại bằng sim rác, sau đó vứt bỏ, gây khó khăn cho công tác điều tra, thu thập chứng cứ. Trong đó Anh được xác định là nhân vật chính, có trách nhiệm thu gom các bảng đề, sau đó chuyển qua tin nhắn bằng điện thoại di động cho chủ lô đề ở địa phương khác", Trung tá Nguyễn Văn Tịnh, Đội trưởng Đội CSHS cho biết.

 Tang vật bị thu giữ
Tang vật bị thu giữ

Trong quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chiều 23/8, các trinh sát phát hiện Anh, Hiền và Quang chuẩn bị bàn giao các bảng đề trước khi chuyển cho chủ ôm lô, đề. Kế hoạch bắt quả tang các đối tượng đánh bạc được triển khai. Dưới sự chỉ đạo của Trung tá Nguyễn Hữu Cường, 3 tổ công tác được bí mật triển khai tại 3 địa điểm khác nhau. Đến 18 giờ cùng ngày, các trinh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đồng loạt tiến hành bắt giữ cả 3 đối tượng Nguyễn Thị Hải Anh, Nguyễn Thị Hiền và Vũ Quang cùng các vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề. Lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ trên 20 triệu đồng tiền mặt, 3 điện thoại di động, 4 quyển sổ ghi số lô, số đề.

Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng trên khai nhận, trong ngày bị bắt giữ đã tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề số tiền trên 46 triệu đồng. Hiện, Công an TP Vinh đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ về hình vi đánh bạc.

.

Thành Vinh

.