Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201704/hanh-trinh-pha-chuyen-an-van-chuyen-8-tan-duong-kinh-trai-phep-733076/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201704/hanh-trinh-pha-chuyen-an-van-chuyen-8-tan-duong-kinh-trai-phep-733076/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hành trình phá chuyên án vận chuyển 8 tấn đường kính trái phép - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 18/04/2017, 07:54 [GMT+7]

Hành trình phá chuyên án vận chuyển 8 tấn đường kính trái phép

(Congannghean.vn)-Ngày 14/4, đại diện Công ty đường Quảng Ngãi đã có mặt tại cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An để làm rõ việc liên quan đến bao bì, nhãn mác chứa 8 tấn đường kính bị Phòng Cảnh sát Môi trường thu giữ trên xe tải BKS 75C-051.08 khi đang đỗ tại khu vực Bến xe chợ Vinh thuộc phường Vinh Tân, TP Vinh vào ngày 12/4/2017.
 
Thực hiện kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2017, đầu tháng 4, thông qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Đội 4, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh phát hiện trên địa bàn TP Vinh xuất hiện 1 đường dây chuyên lén lút mua bán đường kính không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số lượng lớn. Qua công tác thu thập thông tin, các trinh sát thấy nổi lên 1 đối tượng là nữ giới trú tại tỉnh Quảng Trị thường liên lạc với một số tư thương tại Nghệ An, Hà Tĩnh để buôn bán đường kính không rõ nguồn gốc, xuất xứ từ các tỉnh phía Nam ra. 
Lực lượng Cảnh sát Môi trường làm việc với chủ hàng                             tại cơ quan điều tra
Lực lượng Cảnh sát Môi trường làm việc với chủ hàng tại cơ quan điều tra
"Khi phát hiện có đường dây mua bán đường kính trái phép, chúng tôi đã bố trí 1 tổ công tác khẩn trương vào TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị thu thập thông tin, chứng cứ và xác định người đàn bà trên có họ tên đầy đủ là Phan Thị Bảy, chuyên mua bán, vận chuyển hàng hóa từ Nam ra Bắc. Đặc biệt, thời gian gần đây, bà Bảy thường vận chuyển đường kính không rõ nguồn gốc, xuất xứ ra Nghệ An bán cho một số tư thương với số lượng lớn. Để đấu tranh làm rõ, chúng tôi đã xác lập Chuyên án mang bí số 417Đ, giao cho Đội 4 triển khai, điều tra, khám phá", Thượng tá Trần Phúc Thịnh, Trưởng phòng Cảnh sát Môi trường cho biết.
 
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Đào Duy Chiến, Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng ban Chuyên án, các trinh sát được giao nhiệm vụ phong tỏa đến các trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó đặc biệt chú trọng đến Trung tâm thương mại chợ Vinh và các bến xe, ga tàu. Quá trình điều tra, thu thập thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sự giúp đỡ của nhân dân, ngày 11/4, Ban chuyên án nhận được tin báo, bà Phan Thị Bảy chuẩn bị chở một số lượng lớn đường kính không rõ nguồn gốc, xuất xứ từ tỉnh Thừa Thiên Huế ra Bắc để bán cho các tư thương.
 
Thông tin còn cho biết thêm, lần này chủ hàng thuê xe tải chở vào ban đêm, ban ngày dừng tại các đoạn đường vắng để tránh lực lượng chức năng. Xác minh thông tin trên là có cơ sở, Ban chuyên án bố trí 2 tổ công tác triển khai kế hoạch kiểm tra, bắt giữ phương tiện và tài sản. Trong đó, mũi trinh sát thứ nhất được giao nhiệm vụ vào tận khu vực đèo Ngang đón lõng đối tượng Phan Thị Bảy và xe ôtô tải chở hàng. Mũi trinh sát còn lại được bố trí triển khai tại TP Vinh và khu vực Bến xe chợ Vinh, các điểm nghi đối tượng đổ hàng trên địa bàn thành phố.
Xe chở đường kính
Xe chở đường kính
Đêm 11/4, mũi trinh sát tại đèo Ngang báo cho Ban chuyên án biết, đối tượng Phan Thị Bảy đang chở gần chục tấn đường kính từ Huế ra Bắc, trên xe tải BKS 75C- 051.08. Trên đoạn đường từ TP Huế ra đến Quảng Bình, Phan Thị Bảy đã bán dọc đường cho một số tư thương hàng chục bao tải đường kính không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Hiện, xe chở đường và chủ hàng đang trên đường ra Bắc. Nếu không có gì thay đổi thì mờ sáng 12/4, xe tải chở đường kính cùng chủ hàng có mặt tại TP Vinh. 
 
Từ những thông tin trên, kế hoạch kiểm tra, bắt giữ xe tải chở đường kính không rõ nguồn gốc, xuất xứ được triển khai khá cụ thể. Đúng 3 giờ sáng cùng ngày, các trinh sát Đội 4 đã có mặt tại phía Bắc cầu Bến Thủy triển khai kế hoạch phá án. Đúng như nhận định, khi trời vừa hửng sáng thì các trinh sát phát hiện xe tải chở đường kính đi qua cầu Bến Thủy rồi đi vào Bến xe chợ Vinh. Khi chiếc xe tải BKS BKS 75C- 051.08 vừa dừng hẳn thì các trinh sát Đội 4 chủ trì phối hợp với Đội 10, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An tiến hành bắt giữ.
Số hàng bị thu giữ
Số hàng bị thu giữ
Qua kiểm tra, được biết, tài xế điều khiển xe tải là Trương Văn Thuyên (SN 1978) trú tại đường Phạm Đình Hổ, TP Huế; chủ hàng là Phan Thị Bảy (SN 1971) trú tại khu phố 6, phường 2, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh hàng hóa hợp pháp. Lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ 8 tấn đường kính được đựng trong các bao tải mang nhãn mác khác nhau, trong đó có nhiều bao bì in nhãn mác của Công ty đường Quảng Ngãi. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu lái xe Trương Văn Thuyên điều khiển phương tiện đưa số hàng hóa trên về cơ quan CSĐT Công an tỉnh để làm rõ. 
 
Tại cơ quan điều tra, chủ hàng trình bày, toàn bộ số đường kính bị bắt giữ trên được mua gom tại chợ Đông Ba, TP Huế, trên đường vận chuyển ra TP Vinh đã bán dọc đường khoảng 2 tấn. Sáng 14/4, đại diện cán bộ Công ty đường Quảng Ngãi cùng cơ quan CSĐT và chủ hàng tiến hành mở niêm phong kho vật chứng chứa 8 tấn đường kính không rõ nguồn gốc, xuất xứ bị thu giữ ngày 12/4 để phục vụ công tác điều tra, lấy mẫu giám định. Tại đây, qua kiểm tra mẫu đường kính, bước đầu phía Công ty đường Quảng Ngãi phủ nhận số đường trên không phải do Công ty này sản xuất. 
 
Hiện, Phòng Cảnh sát Môi trường đang tạm giữ toàn bộ 8 tấn đường kính trên để mở rộng điều tra.
.

Thành Vinh

.