Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201702/bat-giu-2-doi-tuong-hiep-dam-722109/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201702/bat-giu-2-doi-tuong-hiep-dam-722109/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt giữ 2 đối tượng hiếp dâm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 08/02/2017, 15:28 [GMT+7]

Bắt giữ 2 đối tượng hiếp dâm

(Congannghean.vn)-Lợi dụng thời điểm chiều tối, khu vực vắng vẻ, ít người qua lại, 2 đối tượng Nguyễn Văn Lâm và Dương Văn Thắng chặn xe của em N.T.D. (16 tuổi) rồi lôi nạn nhân vào vườn mía để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau hơn 2 tuần điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Công an huyện Tân Kỳ đã bắt giữ 2 đối tượng, phá thành công Chuyên án 117H. 
 
Do đã biết nhau từ trước, nên vào khoảng 17 giờ ngày 13/1/2017, Nguyễn Văn Lâm (SN 1998) cùng Dương Văn Thắng (SN 1999) đều trú tại xóm Hồng Kỳ, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ đang chơi ở đập Bãi Quyền thuộc xóm Hồng Kỳ thì thấy em N.T.D. (SN 2001) trú tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ đi qua nên Lâm bàn kế hoạch với Thắng thực hiện hành vi dâm ô đối với em D. và Thắng lập tức đồng ý.
2 đối tượng Nguyễn Văn Lâm và Dương Văn Thắng
2 đối tượng Nguyễn Văn Lâm và Dương Văn Thắng
Khi thấy em D. đi qua, Thắng liền chạy lại chặn lại và lấy xe đạp điện của D. rồi đi qua đoạn đường lầy xuống sát vườn mía có Lâm đi bộ theo sau. Xuống đến gần vườn mía, Lâm ra hiệu cho Thắng dừng lại, còn Lâm đi ra phía sau ôm 2 tay ngang bụng và sờ soạng vào ngực của D. thì bị D. chống cự. Tuy nhiên, Lâm vẫn tiếp tục dùng tay ôm kéo D. xuống khỏi xe về phía vườn mía. Thấy có 3 em nhỏ gần đấy đứng nhìn, Thắng trợn mắt đe dọa các em này đi chỗ khác. Sau đó, Lâm và Thắng ôm D. kéo vào vườn mía cách bờ rào thép gai khoảng 12 m mặc cho em D. vùng vẫy, chống cự, rồi đặt D. xuống đất. 
 
Lúc này có người dân đi qua nên cả 2 đối tượng lo sợ, thả D. ra và bỏ chạy được khoảng 10 m thì quay lại. Thấy D. đang ngồi nguyên vị trí ban đầu, cả 2 đối tượng liền chạy lại giữ tay và chân D., đồng thời có hành vi sàm sỡ đối với D.. Mặc dù D. ra sức vùng vẫy, la hét, yêu cầu 2 đối tượng buông tha cho mình, nhưng Lâm và Thắng vẫn tiếp tục khống chế, Thắng dùng tay bịt miệng D. lại. Thấy một số em nhỏ đứng cách khoảng 60 m nhìn trộm nên Thắng đứng dậy đuổi các em nhỏ đi, còn Lâm tiếp tục dùng 2 tay ôm khống chế sàm sỡ D.. Một lát sau, Thắng trở lại khống chế D. để Lâm thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân. Sau khi thực hiện xong hành vi thú tính, Lâm và Thắng bỏ đi, em D. tự mặc quần lại rồi trở về kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ nghe. Sau đó, gia đình em D. cùng bị hại lên Công an xã Nghĩa Phúc trình báo. 
 
Ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại, xác định đây là 1 vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng thực hiện hành vi hết sức liều lĩnh, trắng trợn, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã quyết định xác lập Chuyên án mang bí số 117H, quyết tâm điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng. Ban chuyên án do Thiếu tá Trần Đình Hoàng, Phó trưởng Công an huyện Tân Kỳ làm Trưởng ban; Trung tá Hồ Anh Sơn, Đội trưởng Đội Điều tra Tổng hợp Công an huyện làm Phó ban; Trung úy Trần Ngọc Huy, Phó Đội trưởng cùng các thành viên Đội Điều tra Tổng hợp tham gia phá án. 
 
Quá trình điều tra, Ban chuyên án triển khai 3 mũi trinh sát, trong đó, mũi trinh sát thứ 1 tiếp cận hiện trường, mũi công tác thứ 2 có nhiệm vụ khoanh vùng các đối tượng nghi vấn, mũi công tác còn lại lấy lời khai của bị hại, đồng thời đưa bị hại đi giám định. 
 
Qua công tác kiểm tra hiện trường, xác định các đối tượng lợi dụng khu vực rừng núi vắng vẻ, ít người qua lại để thực hiện hành vi đồi bại. Tại hiện trường, các trinh sát phát hiện có các dấu vết vật lộn; đồng thời, thu thập được một số dấu vết sinh vật, từ đó đủ cơ sở xác định đây chính xác là 1 vụ hiếp dâm. Thông qua lời khai của bị hại, 2 đối tượng là thanh niên còn trẻ chưa đến 20 tuổi, dáng người gầy, mặc quần bò, áo đen, trong đó có 1 đối tượng đội mũ lưỡi trai màu trắng. Tuy nhiên, do tâm lý của bị hại còn hoang mang lo sợ nên không nhớ rõ nét mặt của 2 đối tượng, cộng với việc nhận dạng đặc điểm chung chung, không có gì đặc biệt, nên Ban chuyên án gặp nhiều khó khăn trong việc khoanh vùng các đối tượng nghi vấn.
 
Tuy nhiên, sau 3 ngày kiên trì xác minh, soát xét, dựng lên mô hình các đối tượng nghi vấn, bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đến ngày 15/1, Công an huyện Tân Kỳ đã xác định 2 đối tượng Nguyễn Văn Lâm và Dương Văn Thắng có nhiều dấu hiệu bất minh. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, Công an huyện đã tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng về tội hiếp dâm. Tuy nhiên, thời điểm này, 2 đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. 
 
Ngay sau đó, các mũi trinh sát tập trung rà soát di biến động cũng như xác định nơi lẩn trốn của các đối tượng; đồng thời vận động gia đình kêu gọi các đối tượng ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Trung úy Trần Ngọc Huy cho biết: Thời điểm điều tra vụ án trúng vào dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Trong khi người dân đang vui vẻ đón Tết thì anh em vẫn lặng lẽ hy sinh hạnh phúc riêng tư, ngày đêm miệt mài điều tra, khám phá vụ án, với quyết tâm nhanh chóng đưa các đối tượng ra ánh sáng. Nhận định thời điểm này các đối tượng có thể sẽ bí mật quay trở về nhà để đón Tết cùng gia đình, Ban chuyên án tiếp tục cử các mũi trinh sát theo dõi, chờ thời cơ bắt giữ các đối tượng. 
 
Kiên trì mật phục, đến ngày 31/1 (tức ngày 4 Tết), Công an huyện Tân Kỳ đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Lâm khi hắn xuất hiện tại địa phương. Ngày 3/2 tiếp tục bắt giữ đối tượng Dương Văn Thắng. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 
 
Qua vụ việc trên, Công an huyện Tân Kỳ cũng khuyến cáo phụ nữ, đặc biệt là các em gái nhỏ cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không nên đi một mình vào buổi tối, tại những nơi vắng vẻ, tránh trường hợp đáng tiếc như trên xảy ra. Hiện, Công an huyện Tân Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố  bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lâm và Dương Văn Thắng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
.

Hằng Nga

.