Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201608/5-nghi-can-trong-vu-chem-tai-xe-taxi-trong-thuong-sa-luoi-693688/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201608/5-nghi-can-trong-vu-chem-tai-xe-taxi-trong-thuong-sa-luoi-693688/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
5 nghi can trong vụ chém tài xế taxi trọng thương sa lưới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 14/08/2016, 10:57 [GMT+7]

5 nghi can trong vụ chém tài xế taxi trọng thương sa lưới

(Congannghean.vn)-Liên quan đến vụ Nguyễn Văn Phước (32 tuổi) trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An bị đồng nghiệp là tài xế của một hãng taxi đang hoạt động trên địa bàn Nghệ An kéo nhóm đối tượng đến chém trọng thương ngay trước nhà, ngày 7/8, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã điều tra, làm rõ và kêu gọi đối tượng chính là Từ Đức Dũng (22 tuổi) trú tại xã Nam Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An ra đầu thú; đồng thời củng cố tài liệu bắt giữ thêm 4 đối tượng khác. Hiện, nhóm đối tượng này đang bị Công an TP Vinh tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Đối tượng Từ Đức Dũng
Đối tượng Từ Đức Dũng

Tài xế taxi chém đồng nghiệp trọng thương

Tối 6/8, anh Nguyễn Văn Phước (32 tuổi) trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh, là tài xế taxi đang đỗ xe trước khu vực cổng siêu thị BigC Vinh để chờ khách thì một tài xế khác cũng của hãng taxi này chở khách tới. Quá trình đỗ xe trả khách, giữa hai tài xế taxi đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến lời qua tiếng lại, được mọi người can ngăn nên không xảy ra ẩu đả. Tuy nhiên, trước lúc bỏ đi, đồng nghiệp của anh Phước đã đe doạ: “Mi chờ đó, mai tau đến gặp mi”.

Tưởng chỉ trong lúc bực tức, đồng nghiệp buông lời đe doạ, nào ngờ, sáng 7/8, anh Phước đang ở trong nhà riêng tại khối 12, phường Lê Lợi, TP Vinh thì nghe tiếng gọi. Lúc anh Phước bước ra, liền bị một nhóm đối tượng trong đó có người đồng nghiệp mâu thuẫn với anh tối qua dùng kiếm truy sát. Bị chém bất ngờ, anh Phước chỉ kịp chạy được chừng 20 m thì ngã xuống bất tỉnh.

Phát hiện sự việc, quần chúng nhân dân đã hô hoán và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhóm côn đồ sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Riêng anh Phước sau khi được y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Sa lưới

Sau khi nhận được tin báo, Công an TP Vinh dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an thành phố đã nhanh chóng phối hợp cùng Công an phường Lê Lợi có mặt tại hiện trường, một mặt nắm tình hình của nạn nhân, đồng thời điều tra theo dấu vết nóng.

Qua các tài liệu thu thập được, Công an TP Vinh đã xác định nghi can chính của vụ việc là Từ Đức Dũng (22 tuổi) trú tại xóm 1, xã Nam Cường, huyện Nam Đàn. Cùng ngày, sau khi xác minh nơi ẩn náu của đối tượng, các điều tra viên đã vận động Dũng ra đầu thú.

Củng cố tài liệu, chứng cứ, cùng ngày, lần lượt các đối tượng Trần Đức Mạnh (18 tuổi), Nguyễn Văn Minh (20 tuổi), Nguyễn Thanh Nam (23 tuổi) và Từ Đức Tuấn (20 tuổi) cùng trú tại xã Nam Cường cũng bị bắt giữ.

Các đối tượng liên quan trong vụ án
Các đối tượng liên quan trong vụ án - Ảnh: Hữu Trọng

Theo điều tra ban đầu được biết: Tối 6/8, Dũng và Phước đang đón khách tại khu vực gần cổng BigC Vinh thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến lời qua tiếng lại. Sau đó, Dũng tức giận lái taxi chạy thẳng về nhà. Tại đây, Dũng gọi thêm Mạnh, Minh và Tuấn cùng lên kế hoạch trả thù Phước.

Khoảng 4 giờ ngày 7/8, Dũng cùng nhóm bạn mang theo kiếm, dao, ống tuýp lên taxi của Dũng chạy thẳng xuống TP Vinh tìm Phước để “nói chuyện”. Dọc đường đi, Dũng đón thêm Nam. Do cùng là đồng nghiệp, Dũng biết điểm giao ca của anh Phước là tại cây xăng phường Đông Vĩnh và công ty của Dũng thường giao ca vào 6 giờ hàng ngày nên chúng đến địa điểm này phục kích để trả thù.

Tuy nhiên, chờ gần 30 phút vẫn không thấy anh Phước đâu, Dũng cùng nhóm bạn chạy xe đến nhà anh Phước ở khối 12, phường Lê Lợi để “tính sổ”. Khi nghe tiếng gọi cửa, anh Phước chạy ra thì nhóm đối tượng cầm hung khí lao vào truy sát. Bị chém bất ngờ, anh Phước bỏ chạy được khoảng vài chục mét thì ngã xuống bất tỉnh. Riêng nhóm của Dũng, gây án xong lập tức lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Hung khí các đối tượng mang theo để gây án
Hung khí các đối tượng mang theo để gây án

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, tổ công tác Công an TP Vinh đã nhanh chóng làm rõ Từ Đức Dũng trú tại xóm 1, xã Nam Cường, huyện Nam Đàn là đối tượng chính gây ra vụ việc và xác định được nơi ẩn náu của đối tượng nên đã vận động ra đầu thú. 4 đối tượng còn lại trong nhóm gây ra vụ việc cũng lần lượt sa lưới trong ngày.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

.

Hải Việt

.