Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201502/mua-ban-phao-tinh-vi-van-bi-bat-587237/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201502/mua-ban-phao-tinh-vi-van-bi-bat-587237/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Mua bán pháo tinh vi vẫn bị bắt - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 13/02/2015, 10:42 [GMT+7]

Mua bán pháo tinh vi vẫn bị bắt

(Congannghean.vn)-Ngày 12/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tử quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An đấu tranh làm rõ vụ mua bán trái phép pháo nổ, bắt đối tượng Trần Việt Phương, Sinh năm 1990, trú tại xóm Mỹ Thượng, xã Hưng Lộc, TP.Vinh.

Đối tượng Trần Việt Phương cùng tang vật
Đối tượng Trần Việt Phương cùng tang vật
Với phương thức mua bán pháo qua mạng, qua điện thoại, giữa người bán và người mua không biết mặt nhau, tưởng với thủ đoạn đó sẽ qua mặt được lực lượng công an thì ngày 12/2 Trần Việt Phương bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ bắt về hành vi mua bán pháo trái phép.
 
Tại cơ quan Công an Phương khai nhận, vì bản thân làm nghề kinh doanh internet quá đó biết 1 số số điện thoại trên mạng có rao mua bán pháo, Phương đã trực tiếp liên lạc. Qua đó, số pháo 13 kg được chuyển qua xe khách từ Lạng Sơn về Hà Nội, rồi lại chuyển sang xe khách khác từ Hà Nội về Nghệ An. Các khâu vận chuyển về phía Phương đều nhận được các cuộc điện thoại khác nhau, từ các đầu dây bảo đang ở bến xe khách này bến xe khách kia. Ngày Phương nhận hàng là khi nhận cuộc gọi từ 1 số lạ gọi đến bảo ra bến xe Vinh mang theo 9 triệu đồng để nhận hàng. Thậm chí sau khi nhận hàng giao tiền xong, các số điện thoại Phương liên lạc lại đều không liên lạc được.
 
Phương khai nhận thêm, trong lúc đang chia pháo để đi bán kiếm lời cũng bằng hình thức trao đổi qua mạng thì không ngờ bị lực lượng công an bắt giữ.
 
Hiện vụ viêc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
.

.